TTVH Online

BLV Vũ Quang Huy: 'Công Phượng đẳng cấp hơn so với phần còn lại'

27/11/2015 06:05 GMT+7

Với màn trình diễn chói sáng trong trận bán kết 1 giải U21 báo Thanh Niên 2015, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được bình luận viên (BLV) Quang Huy dành những lời khen có cánh.

(Thethaovanhoa.vn) - Với màn trình diễn chói sáng trong trận bán kết 1 giải U21 báo Thanh Niên 2015, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được bình luận viên (BLV) Quang Huy dành những lời khen có cánh. Theo ông Huy, ở lứa tuổi 21, đẳng cấp của số 10 U21 HAGL là khác biệt so với phần còn lại.

Đánh giá về màn so tài giữa U21 báo Thanh Niên và U21 HAGL, BLV Quang Huy dùng rất nhiều tính từ để miêu tả. Ông Huy nói: “Rõ ràng đấy là một trận đấu hay, hấp dẫn, kịch tính, đúng với tính chất của một trận bán kết quan trọng ở giải trẻ. Nữa đầu hiệp 1 các cầu thủ U21 HAGL phát huy rất tốt lối chơi đập nhả, phối hợp nhỏ của mình, trong khi nửa hiệp còn lại U21 báo Thanh Niên là những người chơi hay và hiệu quả hơn.

Sau khi dẫn bàn trong hiệp 1,  U21 báo Thanh Niên chủ động chơi thấp, tập trung rất đông cầu thủ bên phần sân nhà nhằm bảo toàn tỉ số ngay đầu hiệp 2. Các học trò HLV Phạm Minh Đức đã bắt bài được lối chơi của HAGL, nhưng họ lại bất lực trước những pha tỏa sáng cá nhân của Công Phượng.

Trận đấu được phân định thắng thua trên loạt luân lưu cân não, đội U21 báo Thanh Niên đã thua và thua vì thiếu may mắn như thế cũng là một cái kết đẹp. Tất nhiên, với U21 HAGL, chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi tự tin hơn, kiên định hơn trước hành trình tương lai mà thời gian qua họ phải đối diện với rất nhiều thách thức, sự hoài nghi.

Điều này cũng đồng nghĩa, lứa cầu thủ trẻ của HAGL sẽ phần nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bị thui chột tài năng, và như vậy đương nhiên sẽ có lợi cho bóng đá Việt Nam”.

Về màn trình diễn của các cá nhân trong trận đấu này, BLV Quang Huy không ngần ngại chấm Công Phượng chơi xuất sắc nhất trận, thậm chí hơn thế nữa.

VIDEO: Công Phượng tái lập bàn thắng như từng ghi vào lưới U19 Australia

VIDEO: Công Phượng tái lập bàn thắng như từng ghi vào lưới U19 Australia

Phút thứ 9, U21 HAGL được hưởng quả đá phạt ngoài vòng 16m50. Xuân Trường và Minh Vương đã phối hợp với Công Phượng bằng tình huống chạy đà để tiền đạo mang áo số 10 tung cú sút đẹp mắt khiến thủ môn Quang Tuấn "chết lặng".


Ông chia sẻ: “Rõ ràng không nghi ngờ gì nữa, Công Phượng là ngôi sao của trận đấu. Phượng đã ghi 2 bàn thắng rất đẹp, rất đẳng cấp giúp HAGL lật ngược tình thế. Phượng sút hỏng quả 11m, nhưng không sao, bởi các ngôi sao hàng đầu thế giới đôi khi cũng thất bại, điều quan trọng nhất là U21 HAGL có được chiến thắng cuối cùng và Công Phượng không việc gì phải tiếc nuối, phải buồn”.

BLV Quang Huy cho biết thêm, bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 của Công Phượng khiến ông liên tưởng đến pha làm bàn cũng của Công Phượng trong chiến thắng 1-0 trước U19 Australia trong năm 2014 trên sân Mỹ Đình. Cũng chính vì thế, theo BLV Quang Huy, Công Phượng là một cầu thủ có đẳng cấp chứ không phải là mẫu cầu thủ của những khoảnh khắc may mắn.

“Ở lứa tuổi 21, tôi cho rằng đẳng cấp chơi bóng của Công Phượng là cao hơn so với phần còn lại. Nếu được lựa chọn cầu thủ trẻ Việt Nam xuất sắc nhất năm 2015, bản thân tôi sẽ dành một lá phiếu cho cầu thủ số 10 của U21 HAGL.

Và theo tôi, với đẳng cấp chơi bóng đã được kiểm chứng qua các giải đấu từ giao hữu đến SEA Games, vòng loại U23 châu Á, V-League,  Công Phượng đủ sức để chơi bóng ở J-League 2. Tất nhiên, giá như ở cấp độ ĐT, HLV Miura tin tưởng và biết sử dụng Công Phượng đúng cách, cậu ấy có thể sẽ chơi thăng hoa hơn chứ không phải chỉ im hơi, lặng tiếng như thời gian qua”, BLV Quang Huy kết luận.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN