TTVH Online

Chấp... thủ môn, Bayern vẫn đáng sợ

24/11/2015 06:36 GMT+7

Giả thuyết ấy như đùa, nhưng không phải không có lý. Theo thống kê, nếu Bayern “chấp” Manuel Neuer ở tất cả các trận đấu tại Bundesliga, họ vẫn xếp thứ nhì mùa giải này.

(Thethaovanhoa.vn) - Giả thuyết ấy như đùa, nhưng không phải không có lý. Theo thống kê, nếu Bayern “chấp” Manuel Neuer ở tất cả các trận đấu tại Bundesliga, họ vẫn xếp thứ nhì mùa giải này.

Thống kê trên dựa trên số cú sút trúng khung thành mà Bayern phải nhận ở các trận đấu tại Bundesliga. Việc coi như đội bóng xứ Bavaria đá mà không cần thủ môn tương đương với những cú sút trúng khung thành họ đều trở thành bàn thắng. Trong bối cảnh ấy, Bayern vẫn giành được đến 26 điểm sau 13 vòng đấu, chỉ kém mỗi Dortmund (30), và xếp trên toàn bộ phần còn lại.

Không có thủ môn, Bayern sẽ bị Hoffenheim thủ hòa 2-2, chứ không phải thắng 2-1, sẽ thua ngược Leverkusen 3-4, chứ không phải thắng 3-0, sẽ chỉ kiếm được 1 điểm trước Dortmund, chứ không phải trận đại thắng 5-1. Chấp người gác đền, họ cũng sẽ thua sát nút Werder Bremen 1-2 chứ không phải thắng sát nút, và thua 0-2 trên sân Frankfurt, chứ không phải 0-0. Tóm lại, trong trường hợp này, Bayern sẽ đánh mất tới 11 điểm.

Nhưng ngay cả trong trường ấy, đó cũng không phải một thảm họa, bởi 26 điểm cũng là một số điểm rất cao. Trong số các đội nhóm đầu, chỉ Dortmund (30 điểm, so với 29 điểm trong thực tế) là vượt qua được Bayern, nhưng khoảng cách là không phải quá xa.  

Bayern Munich thống trị Bundesliga: Pep đang thừa mứa tài năng

Bayern Munich thống trị Bundesliga: Pep đang thừa mứa tài năng

Giám đốc thể thao Matthias Sammer của Bayern Munich đã khen ngợi Jerome Boateng như hậu vệ xuất sắc nhất hiện nay. Nhưng trước đối thủ Schalke 04 “không phải dạng vừa”, Pep Guardiola đã... cất Boateng lên ghế dự bị.

Ngoại trừ những trận đấu vừa nhắc trên, ở các trận còn lại, việc Bayern không có thủ môn chả ảnh hưởng gì đến kết quả thắng - thua, mà chỉ góp phần làm diễn biến trở nên kịch tính hơn nhờ tỷ số đỡ bị chênh lệch. Đơn cử như ở trận Bayern đại thắng Wolfsburg 5-1, họ có tỷ lệ sút trúng khung thành cực kỳ áp đảo đối phương: 12-2. Cứ cho là hai cú dứt điểm trúng khung thành của Wolfsburg thành bàn thắng thì tỷ số vẫn là 5-3 nghiêng về đội chủ sân Allianz Arena. Ở trận mở màn mùa giải, Bayern cũng đè bẹp Hamburg 5-0, trong một trận đấu mà tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành giữa hai đội lên đến... 9-1. Bayern không có thủ môn, Hamburg cũng chỉ đủ sức ghi được 1 bàn danh dự.

Đó chỉ là một giả thiết vui vui, song nó đã cho thấy sự thống trị đáng sợ của Bayern ở đấu trường quốc nội, và sự “cô đơn” của Manuel Neuer, thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Anh cần phải được “làm việc” nhiều hơn nữa, trước những đối thủ mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Champions League sẽ là giải đấu mà Neuer sẽ phải làm việc nhiều hơn, dù thực tế, vòng bảng cũng chưa phải thử thách lớn lắm so với đẳng cấp của Bayern.

Nếu Bayern không có Neuer...

14/08 Bayern - Hamburg 5-1

22/08 Hoffenheim - Bayern 2-2

29/08 Bayern - Leverkusen 3-4

12/09 Bayern - Augsburg 2-1

19/09 Darmstadt - Bayern 2-3

22/09 Bayern - Wolfsburg 5-3

26/09 Mainz 05 - Bayern 1-3

04/10 Bayern - Dortmund 5-5

17/10 Bremen - Bayern 2-1

24/10 Bayern - Cologne 4-2

30/10 Frankfurt - Bayern 2-0

07/11 Bayern - Stuttgart 4-2

21/11 Schalke - Bayern 2-3

* Số điểm giành được: 26


T.C
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN