TTVH Online

Cầu thủ 19 tuổi được đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2015

23/11/2015 12:55 GMT+7

Những thông tin xoay quanh giải U21 quốc tế 2015 và danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam là tâm điểm bản tin ngày 23/11.

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin xoay quanh giải U21 quốc tế 2015 và danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam là tâm điểm bản tin ngày 23/11.
Ngôi sao 19 tuổi được đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL đã bị loại khỏi danh sách đề cử 10 cầu thủ cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015. Ở chiều ngược lại, người đồng đội cùng U23 Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh đã được đề cử. Tiền vệ sinh năm 1996 (19 tuổi) cũng là người trẻ nhất trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng năm nay.

Trong hạng mục dành cho cầu thủ trẻ, Công Phượng, Tuấn Anh, Hà Đức Chinh, Tiến Dụng, Bùi Tiến Dũng, Phạm Văn Thành và chính Đỗ Duy Mạnh là những ứng cử viên hàng đầu.


Đỗ Duy Mạnh đã trải qua một năm 2015 đại thành công. Ảnh: Thanh Hà
'Robot' Duy Mạnh

'Robot' Duy Mạnh

Không phải Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường... mà Đỗ Duy Mạnh – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015 (theo bình chọn của các HLV, giám sát và truyền thông), mới là người phải cày ải nhiều nhất tại mùa giải 2015



U21 HAGL đón Hồng Duy trở lại

U21 HAGL sẽ có sự phục vụ trở lại của tiền vệ cánh Nguyễn Phong Hồng Duy ở trận gặp U21 Myanmar hôm 24/11 này. Trước đó, Hồng Duy chấn thương nhẹ đầu gối và bắp đùi sau một va chạm ở trận gặp U19 Hàn Quốc. Anh đã phải chườm đá và nghỉ tập trong buổi tập kế tiếp.

Tuy nhiên, Hồng Duy đã kịp bình phục. Thời gian 3 ngày nghỉ cũng giúp ích cho tiền vệ trẻ này rất nhiều. Số 7 sẽ kịp trở lại trong trận đấu quyết định của HAGL với U21 Myanmar.

Trẻ Hà Nội T&T giành lại ngôi đầu bảng giải hạng ba

Đội trẻ Hà Nội T&T vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại bảng A vòng loại giải hạng Ba quốc gia 2015, qua đó, vươn lên dẫn đầu khu vực miền Bắc. Trẻ Hà Nội T&T đánh bại Nam Định với tỷ số 1-0. Cùng thời điểm đó, Viettel mất ngôi nhất bảng sau trận hòa 1-1 với đội bóng tân binh Phù Đổng FC.

Như vậy, Trẻ Hà Nội T&T (9 điểm) và Viettel (7 điểm ) đang chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng A.

Đội vô địch giải “phủi” được thưởng lớn

Nhà vô địch “phủi” Ngoại hạng Hà Nội 2015 (HPL-S3) MV Corp đã nhận thưởng nóng 430 triệu từ ông bầu sau chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Đội bóng cũng sẽ được thưởng tiếp một chuyến đi du lịch Đà Nẵng với người thân trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Công Phượng có xứng đáng được đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015?



Bạch Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN