TTVH Online

HLV Guardiola: ‘Tôi không muốn Robben thay đổi sự ích kỉ của cậu ấy'

20/11/2015 21:41 GMT+7

Mặc dù Robben bị nhiều người chỉ trích vì lối chơi có phần cá nhân nhưng HLV Pep Guardiola thì lại không muốn anh thay đổi lối chơi đó

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Robben bị nhiều người chỉ trích vì lối chơi có phần cá nhân nhưng HLV Pep Guardiola thì lại không muốn anh thay đổi lối chơi đó.

Cầu thủ người Hà Lan đã phải nhận khá nhiều lời bình luận thiếu thiện cảm sau trận thắng 4-0 của Bayern Munich ở Bundesliga trước Stuttgart. Trong một số tình huống, thay vì phối hợp với những đồng đội đang ở vị trí thuận lợi thì Robben lại chỉ muốn độc diễn và ghi bàn. Tiền đạo Robert Lewandowski cảm thấy khá bực tức khi nhiều lần bị cầu thủ người Hà Lan phớt lờ. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là HLV Pep Guardiola không những không chỉ trích Robben mà còn muốn cầu thủ này giữ nguyên phong cách chơi như vậy.


“Robben quá cá nhân ư? Arjen Robben là Arjen Robben. Tôi không muốn thay đổi cậu ấy thay đổi lối chơi của mình. Tôi có thể hiểu sự khó  chịu của Lewandowski, nhưng có những điều như thế vẫn luôn xảy ra. Tôi muốn Robben vẫn cứ chơi như vậy, giống như lúc tôi mới đến dẫn dắt đội bóng", HLV Guardiola trả lời phỏng vấn.


Guardiola không muốn Robben thay đổi lối chơi của mình

Bên cạnh đó, vị HLV này cũng cho biết Franck Ribery sắp trở lại sau quãng thời gian phải điều trị chấn thương dài hạn. Cựu tuyển thủ Pháp đã gặp phải chấn thương ở mắt cá chân trong trận thắng của Bayern Munich trước Shakhtar Donetsk ở Champions League hồi tháng Ba. Và trong vài tuần nữa, cầu thủ 32 tuổi này có thể trở lại thi đấu bình thường.

"Franck đang hồi phục chấn thương rất nhanh. Cậu ấy có thể trở lại thi đấu trong 1 hoặc 2 tuần nữa", HLV Guardiola nói thêm.

Man United sẵn sàng ‘giải cứu’ Robben khỏi Bayern Munich

Man United sẵn sàng ‘giải cứu’ Robben khỏi Bayern Munich

Man United đang theo sát trường hợp của Arjen Robben, trong bối cảnh Quỷ đỏ đang rất mỏng về lực lượng ở hai cánh, và cầu thủ người Hà Lan đang tỏ ra bất mãn tại Bayern Munich.


Cuối tuần này, Guardiola và các học trò sẽ có chuyến làm khách trên sân của Schalke 04. Ngoài việc chỉ đạo các học trò để giành chiến thắng thì chắc hẳn Guardiola sẽ muốn tiện thể xem luôn màn thể hiện của Leroy Sane, một tài năng được vị HLV này đánh giá rất cao.

Cầu thủ 19 tuổi này đang thể hiện phong độ khá ấn tượng trong màu áo đội bóng vùng Gelsenkirchen. Sau 12 lần ra sân, Sane đã ghi được 4 bàn thắng và có pha 3 kiến tạo. Tuy nhiên, HLV của Bayern cũng cảnh báo các học trò rằng Sane không phải là mối đe dọa duy nhất của Schalke 04.


Sane được Guardiola đánh giá khá cao

"Sane là một tài năng lớn và tôi thực sự chúc mừng nước Đức khi đã sản sinh ra một tài năng như vậy. Dẫu vậy, Schalke 04 không chỉ có mình Sane. Các cầu thủ trên hàng công của họ thi đấu của rất xuất sắc và nguy hiểm. Chẳng hạn như Max Meyer, Franco Di Santo hay Eric-Maxim Choupo-Moting. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Thành tích của Schalke 04 tuy không tốt (không thắng trong 6 trận gần nhất ở tất cả các giải đấu) nhưng điều đó chỉ càng làm họ quyết tâm hơn. Họ có đội hình khá chất lượng. Mùa trước chúng tôi đã không thể đánh bại họ. Schalke luôn là đối thủ khó chịu đối với chúng tôi”, HLV Guardiola phát biểu.

Bayern Munich sẽ có chuyến làm khách trên sân Veltins Arena của Schalke 04 ở vòng đấu tới. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 0h30 ngày Chủ Nhật 22/11 (theo giờ VN). Đây sẽ là cơ hội cho Bayern kéo dài chuỗi thành tích bất bại ở Bundesliga mùa này lên con số 13.


Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN