TTVH Online

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc: Công Phượng 'chìm', đương kim vô địch thất bại

20/11/2015 17:56 GMT+7

Công Phượng chơi nỗ lực và có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U19 Hàn Quốc nhưng không thể ghi bàn. Sự thiếu chính xác đã khiến U21 HAGL phải nhận thất bại trong ngày ra quân giải đấu họ là đương kim vô địch.

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng chơi đầy nỗ lực và có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U19 Hàn Quốc nhưng không thể ghi bàn. Sự thiếu chính xác và kém may mắn đã khiến U21 HAGL phải nhận thất bại trong ngày ra quân giải đấu họ đang là đương kim vô địch.

Để đi tiếp, U21 HAGL buộc phải thắng U21 Myanmar trong trận đấu kế tiếp ngày 24/11.

Nỗ lực của các cầu thủ U21 HAGL trong những phút bù giờ không thành công. Chung cuộc, U19 Hàn Quốc thắng U21 HAGL 1-0 và tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm.

Hiệp 2 trận đấu có 4 phút bù giờ.

84'.
Suýt chút nữa U19 Hàn Quốc đã nâng cao được tỷ số nhưng may cho U21 HAGL là Kim Geon Ung bỏ lỡ cơ hội.

79'. Minh Vương vào thay Hồng Duy. U21 HAGL thay cầu thủ thứ 2.



78'. NGUY HIỂM!!! Công Phượng dứt điểm quyết đoán nhưng một lần nữa bóng đi vọt xà ngang.

75'.
U21 HAGL được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, Công Phượng bấm bóng vào khu vực 16m50 nhưng thủ môn U19 Hàn Quốc băng ra đấm bóng kịp thời.

U21 HAGL thay người, Đức Lương thế chỗ Văn Sơn.

68'. Xuân Trường sút xa, bóng đi đập đất nhưng không căng và thủ môn U19 Hàn Quốc bắt được bóng.

65'.
U19 Hàn Quốc thay cầu thủ đầu tiên. Kang Jihun vào thay Kim Moogun.

56'. Thủ môn Văn Tiến cứu thua cho U21 HAGL sau pha dứt điểm trực diện của Kim Jeonghwan.

52'.
Công Phượng quyết định dứt điểm góc gần, bóng đi chệch khung thành U19 Hàn Quốc.

48'.
Các cầu thủ HAGL khởi đầu hiệp 2 với sự tự tin rất cao.

Hiệp 2



U21 HAGL (áo trắng) bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. Ảnh: Thanh Hà

Hiệp 1 trận đấu có 2 phút bù giờ! Tỷ số sau 45 phút đầu tiên là 1-0, tạm nghiêng về phía U19 Hàn Quốc.



44'. NGUY HIỂM!!! Xuân Trường có cú bấm bóng tinh tế cho Văn Toàn nhưng pha tâng bóng của Văn Toàn lại đưa bóng ra ngoài.



40'. NGUY HIỂM!!! Văn Sơn phối hợp với Thanh Tùng nhưng cú sút của Thanh Tùng sút bóng ra ngoài khá đáng tiếc.

38'.
Sau bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ U19 Hàn Quốc duy trì lối đá phòng ngự, phản công rất khó chịu.



31'. NGUY HIỂM!!! Một cú ra chân và dứt điểm quyết đoán của Văn Thanh gây bất ngờ cho thủ môn Song Bumkeun nhưng bóng chệch cột dọc khung thành trong gang tấc.



24'. VÀO!!! U19 Hàn Quốc phản công nhanh và Kim Jeonghwan xâm nhập vòng cấm, dứt điểm chéo góc hạ gục Văn Tiến, mở tỷ số trận đấu.

20'. Rất khó để Văn Toàn xoay sở trong vòng vây các hậu vệ U19 Hàn Quốc.

15'. Công Phượng đá phạt góc bên cánh phải, Văn Toàn đánh đầu chệch cột dọc.



12'. NGUY HIỂM!!!Nhận đường mở bóng của đồng đội, Công Phượng đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi dứt điểm hiểm hóc, thủ môn U19 Hàn Quốc phải đẩy bóng đi vọt xà ngang.

10.
U21 HAGL đã bắt đầu kiểm soát được thế trận nhưng những pha phối hợp cuối cùng lại thiếu đi sự chuẩn xác.

8'.
Hồng Duy sút xa nhưng bóng đi không chính xác. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ U21 HAGL.

6'.
Đông Triều phá bóng chịu phạt góc sau đường căng ngang từ cánh trái của cầu thủ U19 Hàn Quốc. Ngay sau đó, thủ môn Văn Tiến đã bắt gọn cú đá phạt góc của đội khách.

3'.
U19 Hàn Quốc chủ động chơi áp sát, đeo bám quyết liệt từ đầu trận.



Công Phượng vẫy tay chào các CĐV trên sân Thống Nhất



Các cầu thủ HAGL khởi động trước trận đấu. Ảnh: Thanh Hà


Ở trận đấu diễn ra lúc 15h30, U21 Thái Lan và U21 Singapore đã hòa nhau 2-2.


Hiệp 1

Đội hình thi đấu

U21 HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Thắng Toàn, Văn Thanh, Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng

U19 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Woo Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Lim Minhyeok, Kim Jeonghwan, Choe Ikjin, Lee Dong-jun, Kim Moogun, Kim Geon - Ung


U19 Hàn Quốc đã toàn thắng 4 trận tại vòng loại U19 châu Á, đặc biệt là việc đánh bại U21 Thái Lan 2-1. Đội bóng của HLV An Ik Soo có hàng tấn công bùng nổ khi ghi đến 26 bàn thắng.

Với sự góp mặt của 16/20 cầu thủ vừa thi đấu ở sân chơi châu lục, U19 Hàn Quốc là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.



Danh sách xuất phát hai đội U21 HAGL và U19 Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Hà

Trong khi đó, U21 HAGL hiện là đương kim vô địch. Ở buổi họp báo trước giải được tổ chức sáng 19/11, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: "Tôi mong muốn các cầu thủ chơi hết mình mỗi khi ra sân. Nếu có tư tưởng giữ chân thì đó không phải là cầu thủ nguyên nghiệp. Tôi không ưu ái bất cứ cầu thủ nào”.

Mỗi bảng đấu sẽ chỉ có 3 đội nên việc giành chiến thắng ở trận ra quân sẽ đóng vai trò quyết định đến cơ hội đi tiếp của U21 HAGL.

Đội hình dự kiến:

U21 HAGL: Phạm Văn Tiến - Đông Triều, Thân Thắng Toàn, Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn - Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Hồng Duy - Văn Toàn, Công Phượng.

U19 Hàn Quốc: Kim Dong-heon - Oh In Pyo, Lee Jin-hyun, Jeong Tae-wook, Kim Min-ho - Park Han-bin, Kim Geon-ung, Lee Dong-hyun, Kim Jeong-hwan - Lee Dong-jun, Kim Dae-won.


Lịch thi đấu giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015. Nguồn HAGL

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN