TTVH Online

Giải 'Đàn ông sexy nhất hành tinh' của Beckham gây tranh cãi dữ dội

20/11/2015 15:16 GMT+7

Mới đây, David Beckham đã vinh dự nhận được giải thưởng Người đàn ông quyến rũ nhất năm (Sexiest Man Alive 2015) do tạp chí danh tiếng People bình chọn.

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, David Beckham đã vinh dự nhận được giải thưởng Người đàn ông quyến rũ nhất năm (Sexiest Man Alive 2015) do tạp chí danh tiếng People bình chọn. Lựa chọn này của People đã gây ra nhiều tranh cãi.

Tại sao là Beckham?

“Tại sao lại là Beckham?”, tạp chí Vanity Fair thắc mắc về quyết định của People. Đó cũng là câu hỏi của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.

“Sexiest Man Alive 2015” là giải thưởng “cộp” mác thương hiệu của People. Hàng năm, để lựa chọn ra một hình ảnh và cái tên xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm tháng 11 hàng năm, People phải trải qua quy trình lựa chọn rất công phu. Dẫn đầu bởi nhà tình dục học nổi tiếng Dr. Candice G. Goodbody, nhóm nghiên cứu của People “lùng sục” khắp các lĩnh vực từ thời trang, điện ảnh, thể thao… để tìm ra từng cái tên gây chú ý. Chọn ra Top 10, Top 12 rồi họ tiếp tục xem xét, lựa chọn để đi đến quyết định cuối cùng.

Qua nhiều năm, cứ mỗi lần People chuẩn bị công bố người được chọn, cả thế giới lại nín thở. 2014 là “chàng Thor” Chris Hemsworth điển trai, mạnh mẽ. Năm 2013 là ca sĩ nhóm nhạc Maroon 5 kiêm huấn luyện viên The Voice, Adam Levine. Xuôi về cả thập kỷ trước đó là Pierce Brosnan, là Johnny Deep. Hầu như trong tất cả những lần công bố giải thưởng, People đều tạo ra được hiệu ứng tích cực.

Năm nay thì khác. Ở tuổi 40, Beckham vẫn giữ được vẻ điển trai, phong độ nhưng anh có xứng với danh hiệu “Người đàn ông quyến rũ nhất đương đại”? Nếu trao danh hiệu này cho Becks ở thời hoàng kim của sự nghiệp, sẽ chẳng ai phàn nàn. Còn ở thời điểm này, tên tuổi của Becks đã quá cũ. Chưa kể năm 2015, Becks không tạo được dấu ấn đặc biệt nào ngoài việc diện bảnh bao tham dự sự kiện.

Mỗi năm Hollywood cho ra một loạt bom tấn, làng thời trang xuất hiện nhiều gương mặt mới. Chẳng lẽ hàng trăm nhà nghiên cứu mất nhiều tháng trời lại không thể chọn được ai? Và ít nhất People cũng phải cho độc giả thấy rằng để đưa ra được lựa chọn, họ phải đổ nhiều mồ hôi, công sức. Chọn Becks như thể “nhắm mắt chọn bừa”, chọn Becks như thể phủ nhận nỗ lực của những tài tử khác đang ngày khẳng định mình trong lĩnh vực của họ.

CHÙM ẢNH: Cha con Beckham cùng nhau đánh bại đội Các ngôi sao thế giới

CHÙM ẢNH: Cha con Beckham cùng nhau đánh bại đội Các ngôi sao thế giới

Rạng sáng nay, trong trận đấu giao hữu từ thiện, đội bóng Vương quốc Anh của David Beckham đã đánh bại đội Các ngôi sao thế giới với tỷ số 3-1.


Sexy có nhất thiết là da trắng?

Việc Becks đoạt danh hiệu cũng làm dấy lên một cuộc tranh cãi khác. Cựu danh thủ Anh là một trong những hàng dài những tài tử da trắng được People vinh danh. Trong 30 năm tồn tại của giải thưởng, chỉ duy nhất Denzel Washington là người da đen giành chiến thắng. Trong khi đó, bốn diễn viên da trắng (Richard Gere, George Clooney, Brad Pitt và Johnny Depp) đã hai lần được vinh danh.

Chiến thắng của Becks đến đúng vào thời điểm Hollywood đang diễn ra cuộc đấu tranh vì sự đa dạng sắc tộc. Báo cáo hàng năm về sự đa dạng chủng tộc tại Hollywood của Đại học California cho thấy, trong năm 2003 có tới 94% số người trong hàng ngũ điều hành các hãng phim là người da trắng. Thêm vào đó, một số ít đại diện cho bộ phận sản xuất cả trước và sau ống kính của ngành công nghiệp này vẫn là da trắng. Sự chênh lệch lớn đến mức trong năm nay, một loạt các diễn viên, đạo diễn đã “mượn” các lễ trao giải lớn như Oscar để bày tỏ mối quan tâm về sự việc.

Không chỉ Hollywood, giải thưởng của những tạp chí danh giá như People cũng được xét đến ở khía cạnh sắc tộc. “Tôi luôn theo dõi danh sách các ứng viên của giải thưởng Người đàn ông hấp dẫn nhất năm để xem sự đa dạng trong các lựa chọn. Tôi muốn thấy một người đàn ông hấp dẫn không phải cứ tóc vàng, mắt xanh và da trắng”, nhà báo Kadeen Griffiths của tờ Bustle chia sẻ.

Hồi đầu năm, tạp chí Vogue (Anh) đã đưa siêu mẫu da đen Jourdan Dunn lên làm gương mặt trang bìa. Chả có lý gì People lại không chọn cho giải “Người đàn ông hấp dẫn nhất năm” một đại diện da đen. 19 năm trước, họ đã chọn Denzel Washington, tại sao bây giờ lại không?

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN