TTVH Online

Đội hình ngôi sao vắng mặt tại EURO 2016

19/11/2015 20:47 GMT+7

Mặc dù giải đấu giờ đây đã có nhiều đội tham dự hơn, nhiều ngôi sao đã có thể góp mặt ở ngày hội bóng đá của châu Âu nhưng vẫn còn có những cầu thủ tài năng không thể tham dự

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù EURO 2016 đã có nhiều đội tham dự hơn, giúp nhiều ngôi sao có thể góp mặt ở ngày hội bóng đá của châu Âu hơn, nhưng vẫn còn đó những cầu thủ tài năng không thể tham dự. Dưới đây là đội hình như vậy.

Thủ môn Samir Handanovic (Slovenia/Inter): Ở vòng loại EURO 2016, Slovenia nằm ở bảng E cùng với Anh, Thụy Sĩ, Estonia, Lithuania, San Marino. Họ kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 3 và giành được một suất đá trận play-off với Ukraine. Tuy nhiên, chung cuộc Slovenia thất bại với tỉ số 1-3. Điều đó khiến Handanovic vẫn chưa thể có lần thứ 2 tham dự một giải đấu quốc tế với đội tuyển quốc gia của mình. Giải đấu quốc tế duy nhất cho tới giờ mà thủ thành của Inter tham dự cùng đội tuyển là World Cup 2010.


Hậu vệ phải Daniel Wass (Đan Mạch/Celta Vigo): Wass đang đạt phong độ cao trong màu áo của đội bóng Celta Vigo sau khi chuyển tới từ Evian (Pháp) mùa Hè vừa rồi. Tuy nhiên, mùa Hè năm sau có lẽ sẽ khá yên bình đối với cầu thủ 26 tuổi này khi đội tuyển Đan Mạch của anh đã không thể lọt vào VCK EURO 2016. Đội tuyển của Wass đã chỉ có thể giành vị trí thứ 3 ở bảng I và buộc phải đá trận play-off với đội tuyển Thụy Điển. Sự xuất sắc của Ibrahimovic đã giúp Thụy Điển giành chiến thắng 4-3 chung cuộc và đồng thời khiến cầu thủ tài năng Wass không thể đến Pháp vào năm sau.


Trung vệ Sokratis (Hy Lạp/Dortmund): Sokratis đang có khởi đầu khá tuyệt vời với Dortmund dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Còn chiến dịch vòng loại EURO 2016 của anh và đội tuyển Hy Lạp thì lại không được tốt như vậy. Hy Lạp từng vô địch EURO 2004 nhưng họ lại chỉ có thể giành duy nhất một trận thắng 3-2 trước Hungary ở vòng loại EURO 2016. Điều này khiến họ xếp cuối cùng ở bảng F với chỉ 6 điểm có được sau 10 trận đấu.


Trung vệ Simon Kjaer (Đan Mạch/Fenerbahce): Cầu thủ 26 tuổi này đang thi đấu cho Fenerbahce. Trung bình mỗi trận ở giải Super Lig, Kjaer có 7 tình huống phòng ngự thành công, cao hơn bất cứ cầu thủ nào trong giải đấu. Tuy nhiên, số phận của cầu thủ này cũng giống như người đồng đội Daniel Wass khi họ không thể giúp đội bóng vượt qua vòng loại EURO 2016.


Kjaer (trái) tranh bóng với Sneijder (Hà Lan)

Hậu vệ trái Aleksandar Kolarov (Serbia/Man City): Kolarov và Serbia đã có một vòng loại EURO khá rắc rối. Họ bị trừ tận 3 điểm vì để CĐV gây rối loạn trong trận đấu của họ với Albania. Sau 10 trận, họ chỉ giành được 4 điểm. Dẫu có giữ được 3 điểm bị trừ kia thì cũng không thể giúp họ giành nổi một suất tranh vé vớt. Do đó, cầu thủ của Man City này sẽ có một mùa Hè được nghỉ ngơi thoải mái.


Kolarov (phải) không thể giúp Serbia vượt qua vòng loại EURO 2016

Tiền vệ Miralem Pjanic (Bosnia và Herzegovina/Roma): Pjanic đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp của Roma tại Serie A và giúp đội bóng này xếp thứ 3, kém đội đầu bảng 1 điểm. Tuy nhiên, cầu thủ này lại không thể giúp đội tuyển của mình đến Pháp vào năm sau. Bosnia và Herzegovina chỉ xếp ở vị trí thứ 3, sau Bỉ và xứ Wales. Trong trận play-off với Cộng hòa Ireland, Pjanic và các đồng đội đã phải chịu thất bại 1-3 chung cuộc và ngậm ngùi nhường tấm vé đi tiếp cho đối thủ.


Tiền vệ Nemanja Matic (Serbia/Chelsea): Đây có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ dành cho Matic. Đội tuyển của anh chỉ giành được 4 điểm sau 10 trận và không thể tham dự EURO 2016. Trong màu áo Chelsea, tình hình của Matic cũng không được cải thiện là bao. Chelsea hiện đang đứng thứ 16, cách nhóm xuống hạng chỉ 3 điểm. Thậm chí, tiền vệ 27 tuổi này còn bị chỉ trích rất nặng nề khi anh bị coi là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea thi đấu tệ hại.


Tiền vệ Christian Eriksen (Đan Mạch/Tottenham): Vai trò của Eriksen trong màu áo Tottenham là vô cùng quan trọng. Tính đến giờ, cầu thủ này đã tạo ra 27 cơ hội ghi bàn cho đồng đội và giúp Tottenham bất bại trong 11 trận gần nhất. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra tốt đẹp trong màu áo đội tuyển quốc gia. Eriksen cũng giống như Wass và Kjaer đã không thể vượt qua Thụy Điển của Ibrahimovic trong trận play-off.


Tiền đạo phải Arjen Robben (Hà Lan/Bayern Munich): Chiến dịch vòng loại EURO 2016 của Hà Lan thực sự là một thảm họa. Không còn ai nhận ra đội bóng xếp thứ 3 ở World Cup 2014, mặc dù mới chỉ trải qua 12 tháng. Thất bại của Hà Lan tất nhiên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho sự vắng mặt của Robben vì những chấn thương được. Tuy nhiên, việc Robben và đội tuyển Hà Lan không thể góp mặt ở EURO 2016 thực sự khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.


Tiền đạo trái Henrikh Mkhitaryan (Armenia/Dortmund): Armenia rõ ràng không phải là một ứng cử viên để lọt vào VCK EURO 2016. Thậm chí, họ đã không thể giành nổi một chiến thắng nào ở vòng loại EURO 2016. Cầu thủ sáng giá nhất của họ là Henrikh Mkhitaryan, người đã có 5 bàn thắng cho Dortmund ở mùa này, đã không thể giúp gì nhiều cho đội tuyển. Trong bảy lần ra sân, cầu thủ này chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng.


Tiền đạo cắm Edin Dzeko (Bosnia và Herzegovina/Roma): Trong 9 lần ra sân ở vòng loại, cầu thủ này đã ghi tới 8 bàn thắng. Chỉ có 3 cầu thủ ghi nhiều bàn hơn Dzeko trong chiến dịch vòng loại EURO 2016, đó là Thomas Mueller (Đức), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) và Robert Lewandowski (Ba Lan). Và phần nào chúng ta hiểu được nỗi đau thất bại trước Cộng hòa Ireland ở trận play-off của cầu thủ này.




Đội hình 11 cái tên không thể tham dự EURO 2016

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN