TTVH Online

U21 HAGL với mục tiêu vô địch giải U21 quốc tế: Hãy để người trẻ quyết định

19/11/2015 06:05 GMT+7

Trả lời Thể thao & Văn hoá, ông Nguyễn Quốc Tuấn, HLV trưởng HAGL, khẳng định rằng U21 HAGL sẽ đem đến sân Thống Nhất bầu không khí lễ hội, đá đẹp để phục vụ người hâm mộ, phục vụ khán giả.

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời Thể thao & Văn hoá, ông Nguyễn Quốc Tuấn, HLV trưởng HAGL, khẳng định rằng U21 HAGL sẽ đem đến sân Thống Nhất bầu không khí lễ hội, đá đẹp để phục vụ người hâm mộ, phục vụ khán giả. Đấy là một mục đích rất nhân văn và cao thượng, bởi bóng đá vốn dĩ là một môn giải trí, được sinh ra để phục vụ. Nhưng…

Bóng đá còn là thành tích và về điều này, U21 HAGL đang là những nhà ĐKVĐ của giải đấu. Không thể nói là họ không muốn danh hiệu, bởi danh hiệu là thước đo sát sườn.

Chuyện riêng của U21 HAGL

Về lý thuyết, ngoài U21 Báo Thanh Niên được tuyển chọn (có bổ sung, thậm chí tập hợp được cả những tuyển thủ QG và U23 QG) thông qua VCK U21 QG – Cúp CLEAR Men 2015 và U21 HAGL được nhận định là khá mạnh, các đội khách mời còn lại như U19 Myanmar, U19 Hàn Quốc, U21 Singapore và U21 Thái Lan không được đánh giá cao về năng lực chinh phục. Họ, hoặc ở độ tuổi 19, hoặc không có được sự chuẩn bị chu đáo, trước khi đến với giải.

Tập hợp được cả lứa cầu thủ trẻ tài năng, U21 HAGL từ khi còn độ tuổi U19 khá thừa thãi các cơ hội cọ xát, từ trong nước đến nước ngoài. Đấy gần như là chuyện riêng của bầu Đức và VFF, khi U19 HAGL được chọn để làm nòng cốt để xây dựng lối chơi tổng thể, đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu dành cho lứa tuổi U19 cấp khu vực và châu lục, từ cách đây đôi ba năm. Nó cũng giống như các tuyến trẻ của SLNA trước đây, kể từ VCK U16 châu Á năm 2000.

Khi Học viện HAGL Arsenal JMG được đặc cách, các lò đào tạo khác không khỏi không chạnh lòng. Nhưng, cái gì cũng có nguyên do của nó, khi bản thân bầu Đức còn là đương kim PCT VFF và ngoài ra, ông chủ HAGL gần như bao trọn gói các vấn đề về kinh tế, nhân sự. Thậm chí, thông qua một nghị quyết của Thường trực VFF, đáng ra “những đứa trẻ của bầu Đức” phải là nòng cốt tham dự SEA Games 28 tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua, chứ không phải như những gì đã diễn ra.

Về mặt chiến lược, HAGL có quyền chọn sân chơi để ươm mầm và tạo môi trường phát triển cho các tài năng. Năm ngoái tại Cần Thơ, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, thực sự đã khiến Tây đô dậy sóng bằng những màn trình diễn ấn tượng để lên ngôi một cách xứng đáng. Tại Giải U21 quốc tế - Cúp CLEAR Men 2015, vẫn là những Công Phượng, Tuấn Anh…, nhưng kinh nghiệm trận mạc đã được tích luỹ thêm rất nhiều thông qua mùa giải V-League 2015 khốc liệt.

So với thời điểm cách đây một năm, U21 HAGL đã tăng thêm mươi phần công lực, điều này là rất rõ ràng. Với đẳng cấp khách mời như đã nhắc, họ không vô địch mới là chuyện lạ, cứ thẳng thắn như thế.

 Tuấn Anh đi Nhật Bản tháng 12, U21 HAGL thắng ‘2 sao’

Tuấn Anh đi Nhật Bản tháng 12, U21 HAGL thắng ‘2 sao’

Những thông tin liên quan tới giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015 là tâm điểm bản tin ngày 17/11.


Bầu Hiển đấu bầu Đức

Giới thạo tin cho rằng, bắt đầu từ vòng bán kết, giải U21 quốc tế sẽ chỉ là cuộc nói chuyện tay đôi giữa bầu Hiển và bầu Đức, khi ở bên kia chiến tuyến, quân Hà Nội T&T chiếm quá bán trong thành phần U21 Báo Thanh Niên (13 người). Không bất ngờ nếu HLV Phạm Minh Đức sẽ sử dụng bộ khung là những người trẻ Hà Nội T&T vừa giành chức vô địch VCK U21 QG – Cúp CLEAR Men 2015. Thành phần đó có cả Duy Mạnh (ĐTQG), Đức Huy, Văn Thành (U23 QG)…

Tại VCK U21 QG – Cúp CLEAR Men 2015, U21 HAGL cũng tham dự và trong thành phần đội bóng trẻ phố núi vẫn có cả Nguyễn Lam, Anh Tài, Tiến Hoài, Minh Vương, Ksor Úc, Đông Triều… được kéo từ đội 1 HAGL xuống. Nhưng, màn thể hiện của họ không đáp ứng được với mong đợi của khán giả, U21 HAGL bị loại ngay sau vòng bảng. U21 HAGL tham dự cho có (bởi nếu tiếp tục vắng, họ có thể sẽ phải chịu án phạt), hay những Công Phượng, Xuân Trường quá quan trọng?

Trở lại với giải quốc tế lần này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chắc chắn không chỉ xem đây là cữ dợt, mà thậm chí còn mang nhiệm vụ cống hiến nhiều hơn nhu cầu gặt hái thành tích. Ông Đức muốn tái khẳng định chất lượng cầu thủ do Học viện của mình đào tạo ra và việc giành chức vô địch là mục tiêu duy nhất. Để qua đó, HLV Miura sẽ không thể từ chối cầu thủ HAGL thêm một lần nào nữa, bởi ai cũng biết, VCK U23 châu Á (1/2016) là sân chơi quá lý tưởng để người trẻ va đập, học hỏi và tích luỹ.

Bóng đá với HAGL bây giờ không chỉ là việc chơi cho khán giả sướng, mà phải ra sản phẩm. Nếu như ngay cả một giải đấu trẻ mà những Công Phượng, Tuấn Anh không chinh phục được, họ có xứng đáng với giá chuyển nhượng tiền tỷ qua Nhật Bản thi thố ở J-League 2 không? Hay đó đơn thuần là những vụ làm ăn ngoài bóng đá?! Khi lâm trận, có thể người HAGL sẽ có chút áp lực, trong khi bầu Hiển lại rung đùi.

1. Tuấn Anh là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” năm 2014 thông qua cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam và tiếp tục được bầu là Cầu thủ hay nhất của HAGL ở mùa giải 2015. Anh sẽ có cơ hội để đối đầu với Đỗ Duy Mạnh, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015 (U21 Báo Thanh Niên).

6. Đây là số bàn thắng mà Công Phượng đã ghi được tại V-League 2015, với một nửa trong số này đến từ các quả đá phạt đền, thành tích không thật ấn tượng so với một cầu thủ trẻ được kỳ vọng lớn như Phượng, nhưng nó là “màn chào hỏi” không quá tồi.

25.000. Là sức chứa của SVĐ Thống Nhất trước và sau khi được tu bổ, phục vụ giải bóng đá nữ châu Á cách đây một năm. Nhà tổ chức và đơn vị tài trợ kim cương – nhãn hàng CLEAR Men, hy vọng, sức hút của những Công Phượng, Tuấn Anh… sẽ lấp đầy các khán đài SVĐ này trong những ngày tới đây.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN