TTVH Online

Italy 2-2 Romania: Hòa đáng tiếc, Antonio Conte chỉ trích các cầu thủ

18/11/2015 11:38 GMT+7

Sau khi bất ngờ để Bogdan Stancu ghi bàn mở tỷ số cho Romania ngay đầu hiệp 1, Ý đã thi đấu rất nỗ lực và có hai bàn thắng liên tiếp ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, bàn thua ở những phút cuối trận đã khiến họ không thể thắng.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi bất ngờ để Bogdan Stancu ghi bàn mở tỷ số cho Romania ngay đầu hiệp 1, Ý đã thi đấu rất nỗ lực và có hai bàn thắng liên tiếp ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, bàn thua ở những phút cuối trận đã khiến họ không thể thắng.

Khi mà nhiều cổ động viên vẫn còn chưa ngồi ấm chỗ thì Ý đã bất ngờ để cho Romania vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Bogdan Stancu ở phút thứ 8. Đó là một tình huống phòng ngự lộn xộn và có phần thiếu sự ăn ý giữa Matteo Darmian và Andrea Barzagli.


Stancu giúp Romania vươn lên dẫn trước trong hiệp 1

Trong suốt cả hiệp một, mặc dù tạo ra được một vài cơ hội nhưng nhìn chung thì đội tuyển Ý đã thi đấu khá hời hợt. Những tình huống nguy hiểm mà các học trò của Conte tạo ra là từ những cú căn ngang của Florenzi và Eder. Nhưng các cầu thủ phía trong đều không thể tạo ra một điểm cắt hoàn hảo để đem về bàn thắng.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khanh nhanh chóng khi hiệp hai bắt đầu. Sau 10 phút, Eder bị Dragos Grigoe phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Marchisio đã không bỏ lỡ cơ hội để giúp đội bóng của mình cân bằng tỷ số. Và cũng chỉ mất 10 phút kể từ bàn gỡ hòa, các cầu thủ áo thiên thanh đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đó là một tình huống đánh đầu cận thành của cầu thủ vừa vào sân thay người được 6 phút, Gabbiadini. Đây là bàn thắng đầu tiên mà cầu thủ của Napoli ghi cho đội tuyển quốc gia.


Ý đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2

Đây có thể là chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Ý nếu thủ thành Sirigu, người vào sân thay cho Buffon, không mắc sai lầm ở những phút cuối trận. Từ một pha đá phạt của Romania, thủ thành của PSG đã có pha bắt bóng không dính khiến bóng nảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho Andone của Romania dứt điểm cận thành, cân bằng tỷ số.

Với kết quả hòa đáng tiếc như vậy, HLV Antonio Conte tỏ ra khá bực tức. “Chúng tôi cần phải tránh mắc phải những sai lầm. Romania chỉ có 2 cú sút trúng đích và đó là hai bàn thắng. Điều đó thật đáng xấu hổ. Tôi nghĩ chúng tôi đáng lẽ đã có thể giành một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.”

Nói về màn trình diễn của đội bóng trong hiệp một, HLV Conte cho biết: “Chúng tôi đã thi đấu khá bế tắc vì phải nhận bàn thua sớm. Tuy nhiên trong giờ nghỉ chúng tôi đã chấn chỉnh lại tinh thần. Tôi đã đưa ra mọi lời chỉ dẫn cần thiết, về cường độ, nhịp độ tấn công, tất cả mọi thứ để giành chiến thắng”.

Trong trận giao hữu trước đó với Bỉ, Conte và các học trò đã phải nhận thất bại 1-3. “Tôi thực sự rất bực tức với thất bại trước đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, đó là một thất bại hoàn toàn xứng đáng. Tôi mong là chúng tôi sẽ rút ra được nhiều bài học từ đó”, HLV Conte nói thêm.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN