TTVH Online

Lingard lên tuyển Anh là quá sớm?

18/11/2015 18:52 GMT+7

Trong danh sách đội tuyển Anh ở trận đấu giao hữu với Pháp vừa qua có sự xuất hiện của Jesse Lingard, một tài năng mới nổi trong những trận đấu gần đây của Man United. Liệu quyết định ấy có vội vàng hay không?

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách đội tuyển Anh ở trận đấu giao hữu với Pháp vừa qua có sự xuất hiện của Jesse Lingard, một tài năng mới nổi trong những trận đấu gần đây của Man United. Liệu quyết định ấy có vội vàng hay không?

Ai cũng biết HLV Roy Hodgson tỏ ra thoải mái trong việc lựa chọn các cầu thủ trẻ vào danh sách đội tuyển Anh. Trong 12 tháng qua, chúng ta có thể kể ra hàng loạt gương mặt mới được triệu tập vào đội hình Tam sư như: Jamie Vardy (Leicester), Danny Ings (Liverpool), Danny Rose (Tottenham), Charlie Austin (QPR), Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Ryan Mason (Tottenham). Ông gọi hàng loạt tài năng trẻ lên, cho họ cơ hội ra sân trong 1-2 trận. Đáng tiếc, rất ít người trong số đó thể hiện sự tiến bộ và được trao cơ hội trong những lần triệu tập tiếp theo.

Đồng ý rằng vị trí chạy cánh của tuyển Anh lúc này đang thiếu đi một số gương mặt quan trọng như bộ đôi Theo Walcott - Alex Oxlade Chamberlain của Arsenal. Nhưng HLV Hodgson hoàn toàn có thể trao cơ hội cho những gương mặt giàu kinh nghiệm hơn như James Milner (Liverpool) hay Andros Townsend (Tottenham).

Lingard và hành trình 16 năm khẳng định tên tuổi ở Man United

Lingard và hành trình 16 năm khẳng định tên tuổi ở Man United

Jesse Lingard đã tiến một bước dài trong sự nghiệp khi liên tục gây ấn tượng tại đội hình chính của Man United. Trải qua 16 năm ở đủ mọi cấp độ đội trẻ của United, anh đã được nếm những trái ngọt đầu tiên.

Lingard đang thể hiện sự tiến bộ trong màu áo Man United, với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong 7 lần ra sân trên tất cả các đấu trường. Nhưng sự nổi lên của tài năng trẻ 22 tuổi này đến từ việc những lựa chọn ở hành lang cánh của đội chủ sân Old Trafford đang chơi dưới phong độ như Memphis Depay hay Ashley Young hơn là việc cầu thủ này thực sự đủ xuất sắc để chiếm lấy một vị trí trong đội hình xuất phát, dù không thể phủ nhận Louis van Gaal rất thích sử dụng các cầu thủ trẻ ở những đội bóng ông nắm quyền.

Đội tuyển Anh đúng là đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ, với một thế hệ được kỳ vọng sẽ chơi tốt ở EURO 2016 trên đất Pháp. Nhưng việc HLV Hodgson gọi vô tội vạ các tài năng trẻ lên tuyển là một con dao hai lưỡi, với mặt trái là các tài năng trẻ hoàn toàn có thể bị thui chột nếu phải chịu áp lực lớn hoặc không thể tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng.

Về điều này, bóng đá Anh này cần học hỏi bóng đá Tây Ban Nha. Đội tuyển nước này không thiếu tài năng, thế nên những cầu thủ như Thiago, Morata, Isco hay Mata, dù đã gây ấn tượng nhiều năm trong màu áo CLB, vẫn phải chơi ở đội U21 Tây Ban Nha trong một thời gian dài, với sân chơi lớn nhất là Olympic 2012. Gần đây, khi đội tuyển Tây Ban Nha bắt đầu chia tay một số trụ cột lớn tuổi, họ mới được trao cơ hội, nhưng chưa thể chiếm ngay vị trí chính thức. Trong khi đó, đội tuyển Anh luôn sẵn sàng trao cơ hội đá chính ngay cho những cầu thủ trẻ, dù họ thậm chí chưa đá quá nhiều ở các tuyến trẻ.

Đã có quá nhiều trường hợp cầu thủ Anh sau khi lên tuyển ở những trận đầu tiên họ không thể bứt lên để trở thành một ngôi sao lớn. Vậy nên HLV Hodgson cần cân nhắc khi triệu tập những hiện tượng mới nổi chỉ qua một vài trận đấu như Lingard.

Lingard từng từ chối Liverpool

Lingard vừa tiết lộ trên website của Man United: “Tôi còn nhớ khi đó mình đang thi đấu ở CLB địa phương Penketh United, và tuyển trạch viên Mike Glennie của Man United đã đến để “xem giò” tôi. Ông ấy đã trao đổi với ông nội của tôi và đưa ra một hợp đồng thử việc. Cùng lúc, Liverpool cũng bày tỏ sự quan tâm đến tôi. Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Cuối cùng, tôi đã nghe theo tiếng gọi của trái tim và chuyển đến United”.

“Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi bắt đầu từ đội U-7 của Man United, và giờ đây đang thành công ở đội một. United đã thấy được tiềm năng của tôi, và tôi chân thành cảm ơn họ vì điều đó”.


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN