TTVH Online

Van Gaal thở phào với chấn thương Carrick, ủng hộ Lingard lên tuyển

17/11/2015 16:08 GMT+7

Michael Carrick dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương mắt cá mới gặp phải. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất cho thấy chấn thương của anh không nghiêm trọng như dự kiến, và tiền vệ Man United sẽ chỉ phải ngồi ngoài khoảng 2 tuần.

(Thethaovanhoa.vn) – Michael Carrick dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương mắt cá mới gặp phải trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Anh. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất cho thấy chấn thương của anh không nghiêm trọng như dự kiến, và tiền vệ Man United sẽ chỉ phải ngồi ngoài khoảng 2 tuần.

Michael Carrick đã phải rời sân bằng cáng sau khi gặp chấn thương ở mắt cá chân phải trong trận đấu với Tây Ban Nha vừa qua. HLV Roy Hodgson của đội tuyển Anh còn làm các CĐV Man United đứng ngồi không yên khi cho rằng đây là một chấn thương nghiêm trọng và ảnh hưởng đến dây chằng – loại chấn thương cần rất nhiều thời gian để hồi phục.

Man United: Nhớ Carrick nhưng Van Gaal sẽ phải thay đổi

Man United: Nhớ Carrick nhưng Van Gaal sẽ phải thay đổi

Man United có thể mất Michael Carrick một thời gian dài vì chấn thương mắt cá. Đó một tin dữ với Louis van Gaal bởi tiền vệ này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của ông. Nhưng sẽ có những thay đổi diễn ra.



Ban đầu, Carrick dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn

Tuy nhiên, những kiểm tra ban đầu của bộ phận y tế tại Carrington đã cho thấy những tín hiệu khả quan về chấn thương của tiền vệ này. Mặc dù chưa có báo cáo chính thức về tình hình của Carrick, chính tiền vệ người Anh cũng đã khẳng định mình sẽ không phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trước mắt, Carrick sẽ phải ngồi ngoài trong chuyến làm khách tới Watford tại Premier League cuối tuần này và trận gặp PSV Eindhoven ở Champions League vào thứ Tư tuần sau. Tuy nhiên, anh có thể sẽ trở lại ngay cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, giúp Quỷ đỏ có thêm sự lựa chọn ở tuyến giữa cho lịch thi đấu dày đặc của tháng 12.

Bên cạnh đó, Marouane Fellaini dự kiến sẽ trở lại ở trận đấu với Watford, sau khi phải ngồi ngoài trong chiến thắng 2-0 trước West Brom do chấn thương mới gặp phải trong một buổi tập.

Trong một diễn biến khác, Roy Hodgson cho biết HLV Van Gaal của Man United hoàn toàn ủng hộ quyết định gọi Lingard lên tuyển của mình.

Trước đó, chiến lược gia người Hà Lan từng lo ngại rằng Lingard chưa sẵn sàng chơi bóng ở cấp độ quốc tế: “Gọi Lingard lên tuyển bây giờ là quá sớm. Chúng ta phải chờ xem liệu cậu ấy có thể giữ vững phong độ hay không”.

Mặc dù vậy, Hodgson vẫn quyết định triệu tập Lingard cho 2 trận giao hữu với Tây Ban Nha và Pháp, giúp cầu thủ 22 tuổi lần đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí ở ĐTQG. HLV người Anh giải thích rằng ông đưa ra quyết định đó bởi có quá nhiều cầu thủ thường xuyên lên tuyển gặp chấn thương: “Tôi không nghĩ rằng ông ấy (Van Gaal) đã sai khi phát biểu về Lingard như vậy. Tôi có thể hiểu vì sao ông ấy nói ra điều đó. Trong hoàn cảnh bình thường, chúng tôi sẽ không chọn Jesse Lingard, mặc dù anh ấy là một tài năng rất thú vị”.


Sau nhiều màn trình diễn ấn tượng tại Man United, Lingard lần đầu được gọi vào tuyển Anh

“Tuy nhiên, tình hình lúc này đã thay đổi rất nhiều. Ông ấy vẫn rất vui khi tôi gọi điện hỏi về trường hợp của Lingard và không gây ra bất cứ khó khăn nào. Sẽ thật bất công nếu mọi người đổ lỗi cho ông ấy”.

Jamie Vardy và Michael Carrick đều đã dính chấn thương và phải quay trở lại CLB vào Chủ Nhật, tạo cơ hội rất lớn cho Lingard có lần ra sân đầu tiên cho đội tuyển Anh trong trận giao hữu tiếp theo với Pháp.

Đức Anh
Tổng hợp


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN