TTVH Online

VIDEO: Toàn văn trả lời chất vấn về môn sử và bài thơ 'Nam quốc sơn hà' của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

16/11/2015 21:11 GMT+7

Không chỉ văn học mà trong địa lý cũng có lịch sử, không phải tên đất, tên đảo mà gắn với chiến công và quá trình bảo vệ Tổ quốc của cha ông đối với vùng đất đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Lê Văn Lai về việc 'tích hợp' môn lịch sử cũng như việc đưa bản dịch mới của bài thơ Nam quốc sơn hà vào sách Ngữ văn lớp 7, tập 1.

Theo đó, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định môn lịch sử ko bị coi nhẹ mà còn coi trọng hơn so với chương trình hiện hành.

“Giảng Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Tuyên ngôn độc lập không gắn với lịch sử thì các cháu không hiểu được và không có rung động được. Không chỉ văn học mà trong địa lý cũng có lịch sử, không phải tên đất, tên đảo mà gắn với chiến công và quá trình bảo vệ Tổ quốc của cha ông đối với vùng đất đó. Nên nhiều môn học cũng có giáo dục truyền thống, hỗ trợ cho việc dạy lịch sử” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.

Dưới đây là toàn văn phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận về các vấn đề đã nêu ở trên:


PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN