TTVH Online

18h00 Sinh viên Hàn Quốc – Bangu Atletico: Bài học từ Sinh viên Hàn Quốc

15/11/2015 06:17 GMT+7

Sắp tới, CTCP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) dự tính sẽ sang Hàn Quốc để học hỏi mô hình tổ chức giải VĐQG Hàn Quốc, nền bóng đá hàng đầu châu Á. Nhưng...

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, CTCP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) dự tính sẽ sang Hàn Quốc để học hỏi mô hình tổ chức giải VĐQG Hàn Quốc, nền bóng đá hàng đầu châu Á. Nhưng trước khi những “cán bộ” của bóng đá Việt Nam cắp va li đi xa, họ nên tham khảo bài học trước mắt từ đội bóng đang hiện diện ở Việt Nam: Sinh viên Hàn Quốc.

Người Hàn Quốc chú trọng bóng đá học đường không chỉ ở bậc tiểu học hay trung học mà ở môi trường Đại học, bóng đá là môn thể thao số 1. Nếu năm 2008, giải vô địch sinh viên toàn quốc chỉ thu hút 10 trường tham dự thì đến năm 2015 này, con số đó đã được tăng lên 78 đội. Từ môi trường này, những nhà chuyên môn có thể nói thoải mái chọn nhân tài để phục vụ đỉnh cao hơn.

HLV trược tiếp đội bóng Sinh viên Hàn Quốc hiện tại là danh thủ lừng lẫy của ĐTQG Hàn Quốc một thời, ông Yoo Sang Chul. Tuyển thủ này khoác áo ĐTQG từ năm 1994 đến 2005, có 2 kỳ World Cup cùng Hàn Quốc năm 1998 và 2002, ghi 18 bàn trong số 124 lần ra sân. Ông Sang Chul hiện đang giữ chức vụ HLV đội bóng Trường Đại học Ulsan, kiêm thuyền trưởng Sinh viên Hàn Quốc.

Uy tín và tầm ảnh hưởng của tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc khiến không ít sinh viên lấy ông làm hình mẫu để hướng đến. Yoo Sang Chul thực sự là thần tượng sống và có ảnh hưởng lớn với giới trẻ yêu môn thể thao vua ở Hàn Quốc. Chính điều này góp phần làm nên sức sống của bóng đá sinh viên xứ Hàn, nơi sẵn sàng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá đỉnh cao.

Nhắc đến khách mời Sinh viên Hàn Quốc ở các giải đấu ở Việt Nam trong 5 năm gần nhất trở lại đây, không ai dám đánh giá thấp họ. Nhìn cách các cầu thủ trẻ tuổi đời dưới 20 của Hàn Quốc đè bẹp các đội bóng khác trong hành trình đến trận chung kết BTV Cup 2015, có thể hiểu hết sức mạnh của họ.

Những đại diện ở V-League được tăng cường ngoại binh cũng không thắng nổi thầy trò HLV Sang Chul. Trước trận chung kết, Sinh viên Hàn Quốc không biết thua. Họ là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 10 lần sút tung lưới đối thủ. Không chỉ có thể hình lý tưởng, Sinh viên Hàn Quốc còn thể hiện lối chơi đan lát nhuần nhuyễn, đẹp mắt.

B.Bình Dương tranh hạng 3 BTV Cup 2015

B.Bình Dương tranh hạng 3 BTV Cup 2015

Thua toàn diện đội bóng đến từ Brazil, thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh chấp nhận đến với trận tranh hạng Ba. Bangu Atletico và Sinh viên Hàn Quốc xứng đáng là 2 đội bóng mạnh nhất giải năm nay.


Đội bóng trẻ xứ Hàn đang là nhà ĐKVĐ BTV Cup và họ được đánh giá có nhiều cơ hội bảo vệ chức vô địch giải này trong chiều nay. Đối thủ của Sinh viên Hàn Quốc là Bangu Atletico được đánh giá cao ở độ tinh quái. Bangu Atletico có thể là đội bóng vô danh ở Brazil thời điểm hiện tại nhưng đến Việt Nam, họ vẫn nhỉnh hơn rất nhiều CLB V-League.

So về hiệu quả tấn công, đại diện đến từ Brazil cũng chỉ chịu thua các cầu thủ trẻ Hàn Quốc 1 bàn. Bangu Atletico cũng từng đánh bại Sinh viên Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải này 2 năm trước với tỷ số rất đậm 6-1. Nhưng đó là khi Sinh viên Hàn Quốc đã hết động lực phấn đấu.

500 triệu đồng tiền thưởng cho đội vô địch là động lực cho cả 2 đội nỗ lực chinh phục. Riêng với Atletico, một vài cá nhân rất khát khao chứng tỏ vì đã có cầu thủ hứa hẹn được các CLB V-League đưa lời mời về thử việc.

Lịch thi đấu ngày 15/11 (SVĐ Bình Dương):

15h30, tranh hạng ba: B.Bình Dương – Sinh viên Nhật Bản

18h, chung kết: Sinh viên Hàn Quốc – Bangu Atletico


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN