TTVH Online

Học trò cũ công khai chỉ trích Mourinho

14/11/2015 20:54 GMT+7

Cựu cầu thủ Chelsea, Filipe Luis, cho rằng chính HLV Jose Mourinho đang “hủy hoại” các cầu thủ Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ Chelsea, Filipe Luis, cho rằng chính HLV Jose Mourinho đang “hủy hoại” các cầu thủ Chelsea.

Nhiều người cho rằng chính những lời bình luận, phát biểu của Mourinho khiến cho các học trò của ông đánh mất sự tự tin. Đây được cho là nguyên nhân chính dẫn đến màn trình diễn tệ hại của Chelsea ở thời điểm hiện tại.

Mùa trước, Chelsea đã mang về hậu vệ cánh trái Filipe Luis. Tuy nhiên cầu thủ này đã không được trọng dụng và đầu mùa này, cầu thủ này đã trở lại Atletico Madrid. Nhớ lại quãng thời gian thi đấu cho Chelsea, Luis nói trên Yahoo!: “Mourinho có cách trả lời báo chí rất riêng, nhất là khi đội bóng thua cuộc. Điều này đôi khi ảnh hưởng đến một vài cầu thủ thời điểm đó. Có những người sẽ trưởng thành sau những lời chỉ trích, nhưng cũng có người không. Đôi lúc ông ấy làm đúng, đôi lúc không. Có nhiều người nghĩ những điều Mourinho nói thật buồn cười, nhưng có lúc họ lại đồng ý với ông ấy. Đó là Mourinho. Đó là cách ông ý làm việc. Tôi thấy điều đó là chuyện bình thường”.


Phong cách trả lời phỏng vấn của Mourinho ảnh hưởng đến nhiều học trò

Trong khi đó, tiền đạo Diego Costa của Chelsea cũng nhận được sự ủng hộ từ Mark Halsey, một cựu trọng tài Premier League. Ông cho rằng Costa đang bị các quan chức bóng đá Anh đối xử không công bằng chỉ vì hình ảnh thi đấu không đẹp đẽ của cầu thủ này. Trên trang blog “You Are The Ref” (Bạn là trọng tài), Halsey nói: “Cậu ấy không nhận được sự hỗ trợ xứng đáng từ các trọng tài. Nhiều tình huống ở mùa giải này cậu ấy xứng đáng được hưởng phạt đền, nhưng cậu ấy không có gì cả. Có thể do cách cậu ấy ngã xuống khiến mọi người không tin”.


Costa không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ trọng tài

Cựu trọng tài Premier League cũng cho rằng cậu ấy bị đối xử không công bằng vì cậu ấy là Costa. “Tất cả mọi người đều chú ý đến Costa. Đúng là cậu ấy đã có hành vi thô bạo với Koscielny. Nhưng mọi người có nhớ rằng Paulista của Arsenal từng có pha đánh nguội với Arnautovic của Stoke nhưng lại không bị nhận bất cứ hình phạt nào không. Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên. Cả tình huống Fernandez của Swansea cố tình đánh vào đầu Micah Richards của Villa nữa, cũng không có hình phạt nào. Nếu đó là Costa, họ có lẽ đã có những hình thức xử phạt nhất định”, Halsey nói thêm.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN