TTVH Online

Chelsea: Higuain sẽ hỗ trợ, hay thay thế Costa?

14/11/2015 13:32 GMT+7

Trong nhiều lý do dẫn tới màn sụp đổ dây chuyền của Chelsea mùa giải này có cơn hạn bàn thắng với tiền đạo chủ lực Diego Costa. Higuain có thể sẽ đến, nhưng để thay thế hay hỗ trợ Costa?

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiều lý do dẫn tới màn sụp đổ dây chuyền của Chelsea mùa giải này có cơn hạn bàn thắng với tiền đạo chủ lực Diego Costa. Higuain có thể sẽ đến, nhưng để thay thế hay hỗ trợ Costa?

Sau 12 vòng, Costa đá chính 10 trận ở Premier League và chỉ ghi được 2 bàn, với 3 thẻ vàng và 3 trận treo giò vì hành vi bạo lực. Cũng trong cùng giai đoạn này mùa trước, Costa đã ghi 11 bàn trong 10 trận đá chính sau 12 vòng, và nhận 4 thẻ vàng.

Những con số đáng ngại

Là một chữ ký 32 triệu bảng từ Atletico Madrid, Costa là một mục tiêu rất dài hạn của Jose Mourinho. HLV người BĐN đã chứng kiến lòng tin được đền đáp với 20 bàn trong 24 trận đá chính mùa trước, góp công lớn đưa Chelsea vô địch giải Ngoại hạng. Sự ăn ý theo kiểu giác quan thứ 6 giữa anh và một người mới khác của Stamford Bridge mùa trước, Cesc Fabregas, đã khiến cỗ máy Chelsea trở nên không thể ngăn cản.

Chuyển nhượng ở Chelsea: Mourinho nhắm Higuain thay Diego Costa

Chuyển nhượng ở Chelsea: Mourinho nhắm Higuain thay Diego Costa

Trong bối cảnh Diego Costa và các tiền đạo dự bị như Falcao, Remy liên tiếp gây thất vọng, HLV Jose Mourinho đang tính tới phương án mua Gonzalo Higuain, người từng có thời gian làm việc ăn ý với ông tại Real Madrid.

Vậy những rối loạn mùa này là do đâu?

Công bằng mà nói với Costa, các cơ hội ghi bàn của anh khá hạn chế bởi phong độ tồi tệ của những tiền vệ chơi phía sau. Fabregas chẳng hạn, là một nỗi thất vọng lớn. Tiền vệ 28 tuổi người TBN chỉ có duy nhất 1 đường kiến tạo trong 10 trận đầu của Chelsea ở  Premier League và những màn trình diễn kém cỏi đã đẩy Fabregas lên ghế dự bị trong 2 trận gần nhất. Tương tự, Eden Hazard hoàn toàn chơi dưới khả năng của anh. Chỉ Willian là duy trì được phong độ ấn tượng, nhưng cầu thủ người Brazil giỏi trong các tình huống cố định, tự đột phá và ghi bàn hơn là kiến tạo và tổ chức.

Lối chơi quá ma mãnh và nhiều tiểu xảo của Costa càng khiến Chelsea thêm khó khăn. Anh rất hay gây sự với người khác và những gì tiền đạo trưởng thành từ những đường phố Brazil làm với Laurent Koscielny và Gabriel ở trận gặp Arsenal đã gây ra định kiến rất xấu với cá nhân anh và đội bóng của anh.

Những lo lắng cả về phong độ lẫn thái độ của Costa có lẽ là nguyên nhân làm dấy lên những tin đồn thời gian qua rằng Chelsea đang cân nhắc sẽ đưa về tiền đạo của Napoli Gonzalo Higuain trong tháng 1 tới. Chân sút 27 tuổi người Argentina từng chơi bóng dưới quyền Mourinho ở Real Madrid và được liên hệ nhiều với Premier League trong quá khứ.

Higuain: Thay thế hay bổ sung

Sự có mặt của Higuain ở Stamford Bridge sẽ giúp tăng cường hàng công đang mê ngủ của Mourinho hay sẽ là một sự thay thế hoàn toàn cho Costa? Mùa trước, khi tuyển thủ TBN dính chấn thương hay bị treo giò, Chelsea trông cậy vào cựu binh Didier Drogba và huyền thoại cũ của The Blues đã không làm các CĐV áo xanh thất vọng: Mở tỉ số trong trận hòa 1-1 ở Old Trafford, 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Tottenham và 1 bàn nữa ở trận thắng 3-1 rất quan trọng trước Leicester.

Higuain không có ý định rời Napoli

Higuain không có ý định rời Napoli

Người đại diện của tiền đạo Gonzalo Higuain cho biết thân chủ mình không có ý định rời Napoli và muốn ở lại CLB để giành danh hiệu Serie A.

Drogba rời Chelsea sau khi giúp đội bóng vô địch và ở CLB mới Montreal Impact tại giải nhà nghề Mỹ MLS, chân sút người Bờ Biển Ngà đang ghi 13 bàn sau 15 trận ra sân.

Không còn Drogba, Mourinho đã chơi một canh bạc lớn khi đưa về tay săn bàn người Colombia Radamel Falcao theo dạng cho mượn. Falcao là một nỗi thất vọng lớn ở Premier League mùa trước, khi anh chỉ ghi 4 bàn cho Man United cả mùa bóng. Anh lại tiếp tục chơi rất chật vật trong màu áo Chelsea mùa này, và với việc Loic Remy xem ra không được Mourinho tin dùng, việc hàng công áo xanh được bổ sung nhân sự có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Costa vẫn đủ tài năng để là chân sút số 1 của nhà vô địch Premier League, nhưng anh sẽ cần cải thiện thái độ của mình, cũng như cần sự hỗ trợ tốt hơn từ các đồng đội. Costa cũng không gây được ấn tượng tại đội tuyển TBN (sau khi đã từ chối khoác áo Brazil) vào lúc VCK EURO 2016 đã đến gần. Anh mới ghi 1 bàn trong 9 trận dưới quyền HLV Vicente del Bosque.

Vào lúc Mourinho tiếp tục đặt lòng tin ở anh, Costa cần phải tận dụng tốt những cơ hội của mình, ít ra là cho tới khi tháng 1 bắt đầu. Anh có thể cần thêm người hỗ trợ và đối tác, nhưng Costa phải chứng tỏ được rằng anh không cần một sự thay thế.

132 Mùa này phải 132 phút Costa mới có một cú sút trúng đích, tỉ lệ của anh mùa trước là 56 phút.

2 Costa mới ghi 2 bàn mùa này so với 11 bàn cùng kỳ mùa trước. Tuy nhiên, tỉ lệ dứt điểm thành công từ những cơ hội rõ ràng của anh là 100%, so với 69% mùa trước.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN