TTVH Online

'Đại gia' V-League theo đuổi Hoàng Thịnh, U21 Việt Nam hội quân

13/11/2015 12:04 GMT+7

Những thông tin liên quan tới đội tuyển U21 Việt Nam và vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á là tâm điểm bản tin ngày 13/11.

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới đội tuyển U21 Việt Nam và vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á là tâm điểm bản tin ngày 13/11.

U21 Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết

U21 Việt Nam đã tập trung ngày hôm qua tại TPHCM để chuẩn bị cho giải U21 quốc tế diễn ra từ ngày 20 tới 29/11 trên sân Thống Nhất. Đánh giá về lực lượng của đội, HLV trưởng Phạm Minh Đức khẳng định: “Lực lượng U21 báo Thanh niên Việt Nam năm nay không mạnh bằng năm ngoái.

Chúng tôi muốn bổ sung thêm những cầu thủ khác nhưng đã bất thành đó là: Bùi Tiến Dũng (Viettel) bận làm nghĩa vụ quân sự, Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng) dính án phạt kỷ luật, Trần Đình Minh Hoàng (Bình Định) được U21 HAGL mượn trước và bộ ba Minh Vương, Đông Triều và thủ môn Văn Tiến phải về phục vụ U21 HAGL”.


Chia tay SLNA, Hoàng Thịnh vẫn chưa chọn cho mình bến đỗ mới. Ảnh: Thanh Hà

Hoàng Thịnh được nhiều CLB săn đón

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của SLNA đã chính thức xác nhận việc chia tay đội bóng. Hiện Hoàng Thịnh đang được nhiều CLB có tiềm lực tài chính quan tâm.

Bình Dương, Than Quảng Ninh và XSKT Cần Thơ là những điểm đến tiềm năng của tiền vệ này. Trước đó, XSKT Cần Thơ đã chiêu mộ được đội trưởng Quang Tình của SLNA.

Hoàng Thịnh tiết lộ: "Hợp đồng giữa tôi và SLNA chính thức kết thúc vào 30/12/2015. Bởi vậy, tôi sẽ chờ tới lúc đó mới đưa ra quyết định chọn đội bóng mới. Mục tiêu của tôi là chọn những CLB giàu tham vọng ở mùa giải 2016”.

Ông Phạm Minh Đức, HLV trưởng U21 Báo Thanh Niên Việt Nam: 'Mục tiêu phải vào chung kết'

Ông Phạm Minh Đức, HLV trưởng U21 Báo Thanh Niên Việt Nam: 'Mục tiêu phải vào chung kết'

“Tôi không cảm nhận được khó khăn gì lúc này ở đội cả. Các em đều rất hưng phấn và khát khao thể hiện mình, mong ngóng từng ngày giải đấu diễn ra. Tôi tin mình sẽ phá được cái dớp thất bại ở bán kết giải này năm ngoái...”


Đông Nam Á đại bại ở vòng loại World Cup

7 thất bại, 32 bàn thua, không một bàn thắng là kết quả của 7 đội bóng Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á hôm qua.

Ngoại trừ Thái Lan thắng Đài Loan 4-2 để tiếp tục đứng đầu bảng F, các đội bóng khác đều phải chịu thảm bại. Philippines là đội có trận thua nhẹ nhàng nhất khi chỉ thủng lưới 1 bàn trước Yemen, Timor Leste là đội thua đậm nhất với 8 lần thủng lưới trước UAE.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN