TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 10/11: 'Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid'. Barca bất lợi hơn Real trước trận kinh điển

10/11/2015 07:39 GMT+7

Mục tiêu tối thiểu của Juventus là xếp thứ 3 Serie A. “Ronaldo chắc chắn kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid”. Barca bất lợi hơn Real Madrid về lực lượng trước trận kinh điển. Đó là những tin nổi bật sáng 10/11/2015.

(Thethaovanhoa.vn) - TGĐ Marotta đặt mục tiêu tối thiểu là Juventus xếp thứ 3 Serie A và khẳng định Pirlo không trở lại Inter. “Ronaldo chắc chắn kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid”. Barca bất lợi hơn Real Madrid về lực lượng trước trận kinh điển. Đó là những tin nổi bật sáng 10/11/2015.

Mục tiêu tối thiểu của Juventus là thứ 3 Serie A. Pirlo không đời nào đến Inter Milan


TGĐ Juventus Beppe Marotta khẳng định mục tiêu tối thiểu của Juventus là xếp thứ 3 Serie A vào cuối mùa, đồng nghĩa với một suất dự Champions League. Juve vừa lần đầu tiên thắng 2 trận Serie A liên tiếp và tạm leo lên thứ 7 Serie A, kém Roma đầu bảng 8 điểm. Về tin đồn Andrea Pirlo có thể gia nhập Inter Milan, đội bóng anh từng khoác áo 3 năm trước khi tới AC Milan, ông Marotta quả quyết sẽ không có cuộc tái hộ của tiền vệ kỳ cựu này. “Tôi gần như chắc chắn Pirlo không gia nhập Inter. Anh ấy cực kỳ chuyên nghiệp và lưu giữ nhiều tình cảm với Juventus nên không đời nào tới Inter Milan”.

Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid


Trong khi chính Ronaldo không xác nhận khả năng anh chắc chắn ở lại Real thì người đại diện của tiền đạo Bồ Đào Nha là siêu cò Jorge Mendes khẳng định CR7 sẽ kết thúc sự nghiệp ở sân Bernabeu. “Cristiano sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid. Cậu ta thích Man United và Real Madrid nhưng sẽ kết thúc sự nghiệp ở Madrid”. Trước đó rộ lên tin đồn Ronaldo có thể sẽ quay lại đội bóng cũ Man United vì anh vốn vẫn có tình cảm với “Quỷ đỏ” và ông Louis van Gaal cũng muốn đưa Ronaldo trở lại sân Old Trafford.

Barca bất lợi hơn Real Madrid trước trận “Kinh điển”


Virus FIFA đang khiến ông Luis Enrique đau đầu trước trận kinh điển với Real Madrid vào ngày 22/11 tới. Có tới 11 cầu thủ của Barca phải trở về làm nhiệm vụ với ĐTQG là Claudio Bravo (Chile), Dani Alves, Neymar (Brazil), Gerard Pique, Marc Bartra, Jordi Alba, Sergio Busquets, Iniesta (TBN), Munir (U21 TBN), Thomas Vermaelen (Bỉ) và Javier Mascherano (Argentina). Tin mừng duy nhất nhưng rất đáng kể cho ông Enrique là Luis Suarez vẫn đang trong thời gian thụ án cấm thi đấu cho ĐTQG nên không chơi cho tuyển Uruguay đợt này. Messi và Rakitic thì không kịp hồi phục cho trận kinh điển.

Real bị ảnh hưởng ít hơn khi ông Benitez không phải mất những Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Keylor Navas cho ĐTQG. Chỉ có James Rodríguez (Colombia), Raphael Varane (Pháp), Pepe (BĐN), Mateo Kovacic (Croatia), Danilo (Brazil), Isco, Nacho (TBN) phải làm nghĩa vụ đợt này.

Hết Man United đến Sociedad sa thải David Moyes

Sự nghiệp HLV của David Moyes quả long đong. Sau khi bị Man United sa thải chỉ sau 10 tháng cầm quân ở Old Trafford, giờ ông lại bị Sociedad cho thôi việc sớm ở Liga cũng chỉ sau 12 tháng cầm quân. Mùa trước, ông Moyes đưa đội bóng xứ Basque từ thứ 15 lên thứ 12 Liga vào cuối mùa. Còn mùa này Sociedad đang xếp tận thứ 16, chỉ xếp trên vị trí xuống hạng nhờ hơn chỉ số phụ. Sau 11 trận đã đấu, Sociedad mới thắng đúng 2 trận và ông Moyes phải trả giá cho sự sa sút này. Như với mọi HLV khác, lãnh đạo Sociedad cảm ơn HLV người Scotland vì sự chuyên nghiệp và đóng góp của ông cho CLB nhưng ai cũng hiểu họ không còn tin tưởng và kiên nhẫn với David Moyes.

Chủ tịch LĐBĐ Đức và Colombia đều từ chức vì bê bối tham nhũng

Không liên quan nhưng cả Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) ông Wolfgang Niersbach lẫn chủ tịch LĐBĐ Colombia (FCF) ông Luis Bedoya đều tuyên bố từ chức vì những vụ bê bối tham nhũng. Ông Wolfgang Niersbach quyết định từ nhiệm trong khi các công tố viên đang tiếp tục điều tra các cáo buộc Ủy ban tổ chức World Cup 2006 của Đức dùng tiền mua phiếu bầu giúp nước này giành quyền đăng cai World Cup 2006. Trong khi đó ông Luis Bedoya từ chức chủ tịch FCF từ chức trong bối cảnh FIFA vẫn đang bị điều tra vì bê bối tham nhũng liên quan tới hàng loạt quan chức cấp cao trong đó ông Luis Bedoya cũng là một thành viên trong Ủy ban điều hành FIFA.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN