TTVH Online

Van Gaal: 'Không cần ngôi sao, tôi chỉ cần các cầu thủ trẻ'

09/11/2015 19:26 GMT+7

Trong trường hợp các cầu thủ đội một không thể thi đấu, HLV Louis Van Gaal khẳng định ông sẽ tiếp tục tin dùng các cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện của Man United.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trường hợp các cầu thủ đội một không thể thi đấu, HLV Louis Van Gaal khẳng định ông sẽ tiếp tục tin dùng các cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện của Man United.

Jesse Lingard đã tiến một bước dài trong sự nghiệp khi liên tục gây ấn tượng tại đội hình chính của Man United và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của Quỷ đỏ trong hai trận đấu liên tiếp. Trận gặp CSKA Moskva tại Champions League, Lingard tung ra pha kiến tạo cho Rooney ghi bàn thắng ấn định tỉ số 1-0. Gần nhất, trong chiến thắng 2-0 trước West Brom ở Premier League, anh tự mình khai thông thế bế tắc bằng pha cứa lòng tuyệt đẹp.


Jesse Lingard đang là niềm hy vọng mới của người hâm mộ Quỷ đỏ

Không chỉ đóng góp dấu giày vào những bàn thắng, cầu thủ 22 tuổi còn giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của toàn đội và đẩy Depay – cầu thủ trị giá 25 triệu bảng và cũng là học trò cưng của Van Gaal ở ĐT Hà Lan trước đây - lên ghế dự bị.

Trước đó, ở trận đấu với Crystal Palace, HLV Van Gaal điền tên Axel Tuanzebe vào danh sách dự bị và đội trưởng U-18 Man United đã có lần đầu được trải nghiệm bầu không khí ở đội một. Trận gặp West Brom, Cameron Borthwick-Jackson còn may mắn hơn thế khi được vào sân thi đấu trong khoảng 20 phút cuối trận.


Axel Tuanzebe (trước) và Cameron Borthwick-Jackson (sau, số 43) cũng được trao những cơ hội của riêng mình

Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định sẽ tiếp tục tin tưởng vào triết lý của mình và trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ hơn nữa: “Đó (tin dùng các cầu thủ trẻ) là cách mà tôi dẫn dắt CLB này. Tôi không muốn quá nhiều ngôi sao trong đội hình, bởi khi đó các cầu thủ trẻ sẽ không còn cơ hội ra sân”.

“Đó là lý do mà tôi bán đi một số cầu thủ và cho mượn nhiều người khác. Chúng tôi chỉ cần 3 thủ môn và 21 cầu thủ cho các vị trí còn lại”.

“Khi gặp phải những vấn đề về chấn thương, tôi sẽ cùng các cộng sự Warren Joyce và Paul McGuinness tìm kiếm sự thay thế từ các đội trẻ”.

“Cá nhân tôi sẽ tự mình theo dõi màn trình diễn của đội dự bị và các lứa U19 để chọn ra các cầu thủ xứng đáng được đôn lên đội một. Tất nhiên, những sự thay đổi này chỉ có tính chất tạm thời. Tuần trước, tôi đã gọi Tuanzebe thay cho Phil Jones bị ốm”.

“Hiện tại, cơ hội đang được trao cho các hậu vệ cánh trái (như Cameron Borthwick-Jackson), bởi tôi đã dự đoán trước được rằng Marcos Rojo sẽ gặp vấn đề nếu phải chơi quá nhiều trận liên tiếp”.

Duy Hải
Tổng hợp


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN