TTVH Online

Bi hài Yadanarbon tại BTV Cup 2015

09/11/2015 08:06 GMT+7

Khách mời đến từ Myanmar đã khiến BTC một phen toát mồ hôi hột vì tự ý bỏ cuộc giữa chừng ở trận gặp Sinh viên Hàn Quốc.

(Thethaovanhoa.vn) - Khách mời đến từ Myanmar đã khiến BTC một phen toát mồ hôi hột vì tự ý bỏ cuộc giữa chừng ở trận gặp Sinh viên Hàn Quốc.

Đội bóng của HLV danh tiếng Rene Oscar Desayere đã để lại hình ảnh không mấy tốt đẹp trên đất Bình Dương. Á quân giải VĐQG Myanmar đã gây ra một sự cố đáng quên ở giữa trận gặp Sinh viên Hàn Quốc chiều qua (8/11).

Sự cố khách mời

Khi tỷ số là 3-1 nghiêng về các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi, Yadanarbon tiếp tục chịu thiệt thòi ở phút 65 khi họ bị đuổi người thứ 2. Ko Ko Chit là cầu thủ bị trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo với tiền vệ đối phương. Trước đó, phút 24, trung vệ ngoại Huberson cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng 2 chân với cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc. Yadanarbon thể hiện một lối chơi khá bạo lực dù ở phút 19, họ đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng từ chấm 11m của Edeipo.

Xem đội bóng của HLV Rene Oscar thi đấu, có cảm nhận họ chỉ coi đây là giải đấu mang tính giải trí với họ. Không quyết tâm, không có dấu ấn đáng kể về chuyên môn, hình ảnh nhà đương kim á quân Myanmar càng trở nên xấu xí hơn khi họ bất mãn với phán quyết đuổi người của trọng tài Phùng Đình Dũng và bỏ cuộc khi trận đấu trôi qua 2/3 thời gian. Trước khi kéo nhau rời sân, cầu thủ Yadanarbon còn động tay chân xô đẩy ông Dũng khiến không ít CĐV ức chế la ó.

BTC dùng nhiều cách để thuyết phục nhưng ban lãnh đạo đội bóng đến từ Myanmar không thay đổi quyết định bỏ cuộc của họ. Cuộc họp khẩn diễn ra và dường như không muốn giải đấu bị mang thêm tiếng xấu, quyết định khá “dĩ hòa vi quý” được thống nhất.

CLB Yadanarbon bị xử thua Sinh viên Hàn Quốc 0-3 nhưng thay vì loại khỏi giải, họ vẫn tiếp tục được thi đấu lượt trận cuối với Sanna Khánh Hòa BVN (bất chấp họ đã chắc chắn bị loại sau 2 trận toàn thua). Lần đầu tiên trong lịch sử 16 năm BTV Cup, đội bóng đến từ Myanmar gây ra một sự cố hy hữu. Uy tín giải bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự cố này.

Ấn tượng Sinh viên Hàn Quốc

Yadanarbon thua 0-3, nhưng các cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc cũng không vui vẻ gì. Ban lãnh đạo đội bóng này vẫn phải chấp nhận hình thức này, dù nếu thi đấu tiếp khoảng 30 phút còn lại, họ có thể thắng đậm hơn 3 bàn cách biệt, bởi đối thủ chỉ còn 9 người trên sân và Sinh viên Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội.

Dẫu sao, với những gì đã thể hiện, đội bóng đến từ Hàn Quốc vẫn để lại những thiện cảm đẹp cho người xem. Với thành phần gồm toàn cầu thủ trẻ, tuổi đời đôi mươi nhưng Sinh viên Hàn Quốc chơi bóng rất chững chạc, hiện đại.

Họ sở hữu đội hình chất lượng, thể hình lý tưởng. Sinh viên Hàn Quốc là hình mẫu cho sự phát triển của bóng đá Hàn Quốc, cụ thể hơn là thành công của mô hình bóng đá học đường. Năm 2008, giải sinh viên toàn quốc của họ chỉ có 10 trường Đại học đăng ký tham dự nhưng đến năm 2015, đã có đến 78 đội trên toàn quốc tham gia tranh tài.

Số lượng đội tham dự quá đông khiến giải đấu diễn ra quanh năm. Các cầu thủ sinh viên được cọ xát liên tục và không khó hiểu khi Sinh viên Hàn Quốc tập hợp được một đội hình rất thiện chiến. Đội bóng này là khách mời thường xuyên ở các giải đấu ở Việt Nam và ngay cả ĐTQG cũng không dễ đánh bại họ.

Lãnh đạo đội bóng này cho biết thêm, các cầu thủ của họ nhiều người có khả năng đi lên chuyên nghiệp nếu họ muốn. Nhưng cũng không ít người chỉ chơi bóng vì đam mê và chuyện kiếm sống với quả bóng không có trong từ điển của họ. Nhiều cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc chọn cho mình nghề nghiệp mà họ theo học khi ra trường để mưu sinh chứ không theo con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Với những sinh viên đá bóng được trang bị kiến thức vững vàng, họ cũng không quá lo chuyện hụt hẫng về công việc khi ra trường. Họ thậm chí có nhiều lựa chọn hơn so với những bạn bè đồng lứa. Bài học đó sẽ rất bổ ích cho người làm bóng đá Việt Nam tham khảo.

Kết quả lượt 2 bảng A (ngày 8/11)

Sinh viên Hàn Quốc – Yadanarbon 3-0

B.Bình Dương – Sanna Khánh Hòa BVN 1-1

Lịch thi đấu lượt 2 bảng B (ngày 9/11)

16h00 Sinh viên Nhật Bản – Bangu Atletico

18h00 ĐTLA – Than Quảng Ninh


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN