TTVH Online

Robert Pires: Arsenal sẽ vô địch mùa này

09/11/2015 19:21 GMT+7

Tiền vệ 42 tuổi này đang tập luyện cùng với đội 1 Arsenal và tin rằng CLB cũ của anh đủ sức kết thúc cuộc chờ đợi chức vô địch Premier League đã kéo dài 12 năm.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ 42 tuổi này đang tập luyện cùng với đội 1 Arsenal và tin rằng CLB cũ của anh đủ sức kết thúc cuộc chờ đợi chức vô địch Premier League đã kéo dài 12 năm.

9 năm đã trôi qua kể từ trận cuối cùng của Pires trong màu áo Arsenal, nhưng vẻ ngoài của tiền vệ người Pháp vẫn không thay đổi gì. Khuôn mặt có thêm vài nếp nhăn, nhưng mái tóc vẫn đen và bồng bềnh, vóc người vẫn thon gọn như khi anh còn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Truyền đạt kinh nghiệm

Pires đã trải qua những cuộc phiêu lưu đầy kỷ niệm từ sau khi chia tay Emirates tháng 5/2006, ở Villarreal, Aston Villa, rồi có hơi lạ lùng, FC Goa tại Ấn Độ. Nhưng trái tim anh vẫn thuộc về đội bóng mà anh đã giành 2 Premier League, 3 Cúp FA và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa giải bất bại nổi tiếng.

Giờ trở lại Anh sau khi đã giải nghệ, Pires vẫn tới sân tập London Colney khá thường với đội 1 Arsenal để truyền đạt kinh nghiệm cho lớp cầu thủ kế cận. Anh là lời nhắc nhở cho Alexis Sanchez và các đồng đội về việc đội bóng họ đang khoác áo từng hùng mạnh như thế nào, điều rất cần trước những trận đấu như trận derby Bắc London tối qua.

Bóng cứ rời chân của Mesut Oezil là Arsenal có cơ hội ghi bàn

Bóng cứ rời chân của Mesut Oezil là Arsenal có cơ hội ghi bàn

Dù không trực tiếp ghi bàn trong trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham, nhưng Mesut Oezil đã có tiếng nói quyết định đến số phận trận đấu nhờ khả năng kiến tạo tuyệt vời của mình.

“Arsene (Wenger) nói với tôi: “Nếu cậu muốn thì cứ tới”, nên mỗi sáng tôi tới tập với đội 1”, Pires nói. “Tôi thấy rất hay, và hy vọng các cầu thủ cũng thấy thế. Tôi nói chuyện với họ nhiều, không biết có đưa ra được lời khuyên nào không, nhưng tôi nghĩ mình có khá nhiều kinh nghiệm”.

Đó cũng là cách giúp anh giữ dáng, nhưng câu hỏi không tránh khỏi là liệu giờ anh còn tranh chấp nổi với các siêu sao Arsenal không. “Tôi không biết, phải hỏi họ chứ”, Pires cười đầy ẩn ý. “Nhưng trong bóng đá, kỹ thuật là thứ bạn không bao giờ mất đi”. Ngoài việc tới sân tập, Pires cũng là một đại sứ của CLB, một đối tác thương mại và cả một BLV về Arsenal.

Và hơn thế nữa

Mùa giải này đã diễn ra với nhiều biến cố cho đội bóng áo đỏ-trắng. Họ đang tiến bước vững chắc ở Premier League, nhưng sau trận thua tan nát 1-5 dưới tay Bayern Munich vào giữa tuần, giờ họ không thể tự quyết được số phận ở Champions League nữa và đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng lần đầu tiên sau 16 mùa giải. Tuy nhiên, Pires vẫn tin rằng thế hệ 2015-16 hiện giờ là rất hứa hẹn.

Arsene Wenger: 'Arsenal đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn'

Arsene Wenger: 'Arsenal đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn'

Có đôi chút tiếc nuối nhưng HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đã có một trận đấu thành công dù chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Tottenham.

“Arsenal đã khởi đầu mùa này rất tốt. Thật ra, từ trận gặp Man United (Arsenal thắng 3-0 vào đầu tháng 10), họ đã chơi rất tốt”, Pires nói. “Họ có nhiều nguyên liệu để giành chức vô địch, vì những cầu thủ đó là rất chất lượng. Tất nhiên, Champions League rất quan trọng, nhưng tôi thích Arsenal giành Premier League mùa này và tôi biết đây là mục tiêu của Arsene Wenger và tất cả các cầu thủ. Tôi tin họ có thể làm được”.

Pires đặc biệt nêu tên Petr Cech như lý do quan trọng giúp cơ hội của Arsenal lớn hơn nhiều. “Anh ấy có vai trò lớn vì đã từng vô địch với Chelsea”. Một cầu thủ phòng ngự khác cũng được Pires khen ngợi đặc biệt khi anh lựa chọn đội hình Arsenal gồm những cầu thủ mà Pires từng được tận mắt xem thi đấu. Một số cái tên là đương nhiên, như David Seaman, Tony Adams, Thierry Henry, Patrick Vieira, và từ đội hình hiện giờ, Sanchez và Santi Cazorla, nhưng cái tên sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên ở hàng tiền vệ là Francis Coquelin.

“Tôi rất thích cậu ta vì cậu ta đầy tinh thần chiến đấu”, Pires nói. “Cậu ta là một cầu thủ Pháp, nhưng có tâm lý của một tiền vệ Anh, và ở vị trí của cậu ta, điều đó rất quan trọng. Ở thời của tôi, chúng tôi có Ray Parlour, và Coquelin cũng như thế. Cậu ấy rất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Hãy tưởng tượng Vieira và Coquelin chơi cùng nhau ở hàng tiền vệ, đó sẽ là một đội bóng phi thường”.

Wenger từng tập hợp được nhiều đội bóng phi thường như thế. Ông cũng chính là người đưa Pires về London. “Ông ấy vẫn là người như thế khi tôi tới đây 15 năm trước”, Pires nói. “Ông ấy đầy cảm xúc, yêu bóng đá, yêu Arsenal và yêu những cầu thủ ở đây, nhất là khi họ mệt mỏi và thất vọng. Ông ấy luôn biết cách giúp họ lấy lại tinh thần, và đó là điều Arsene không bao giờ quên”.

278 Tổng số trận của Pires cho Arsenal trong suốt giai đoạn 2000-2006.

79 Số bàn thắng của anh cho Pháo thủ, bao gồm 59 bằng chân phải, 16 chân trái và 4 bằng đầu.

45 Tổng số đường kiến tạo của Pires cho Pháo thủ.

Những kỷ niệm cũ

Giờ nhiều người đã quên rằng khi Pires mới tới Highbury từ Marseille năm 2000, anh đã gặp không ít khó khăn ở mùa giải đầu tiên. Nhưng sau khi ổn định lại, anh nhanh chóng chơi cực hay, giúp Arsenal giành cú đúp năm 2002, và hoàn tất mùa giải bất bại 2 mùa sau đó. “Đó là một đội bóng cực kỳ đặc biệt, và chúng tôi đã khẳng định điều đó bằng chức vô địch”, Pires nhớ lại. Tiền vệ người Pháp cũng chọn Dennis Bergkamp là người hay nhất mà anh từng được chơi cùng trong suốt thời gian ở Arsenal. “Đó là một bậc thầy”, Pires nói.


Trần Trọng (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN