TTVH Online

‘Dream Team’ của Thế hệ 92 Man United đạt kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử

07/11/2015 20:25 GMT+7

Gary Neville, Paul Scholes, Nicky Butt nhảy cẫng lên vui sướng. Neville thậm chí còn chạy quanh sân, ôm cầu thủ, ôm ban huấn luyện chúc mừng.

(Thethaovanhoa.vn)- Gary Neville, Paul Scholes, Nicky Butt nhảy cẫng lên vui sướng. Neville thậm chí còn chạy quanh sân, ôm cầu thủ, ôm ban huấn luyện chúc mừng. Đội bóng của họ, Salford City, đã vươn tới vòng 2 FA Cup nhờ chiến thắng 2-0 trước Notts County. Một chiến tích lẫy lừng nhất trong lịch sử 75 năm của CLB.



Năm ngoái, 5 cầu thủ thuộc Thế hệ vàng 1992 của Man United bao gồm Phil Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville và Paul Scholes đã cùng nhau mua 50% cổ phần CLB Salford City.


Salford City khi đó là đội bóng chơi ở giải hạng 8 trong hệ thống bóng đá xứ sương mù. Sân nhà của CLB là Moor Lane với sức chứa chỉ 1.400 chỗ. Đã có không ít nghi vấn khi Thế hệ 92 mua CLB này. Đến nỗi, Paul Scholes đã bực tức hỏi ngược lại phóng viên: “Tại sao chúng tôi lại mua một đội bóng tệ hại như thế à?”.


Nhưng chỉ sau 1 năm về tay những ông chủ nổi tiếng, Salford City đã thể hiện bộ mặt khác hẳn. Đêm qua, họ đã đánh bại Notts County với tỷ số 2-0 trên sân nhà để giành vé vào vòng 2 FA Cup.



Danny Webber đã ghi bàn mở tỷ số cho Salford City khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Richie Allen sau đó ấn định chiến thắng cho đội nhà bằng một pha đột phá vòng cấm đối phương.





Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Neville cười như thể chưa bao giờ vui đến thế. Anh chạy ra sân, rồi vòng lại đường biên, ôm chúc mừng hết cầu thủ, tới thành viên ban huấn luyện.



Cùng chung tâm trạng hứng khởi là Paul Scholes. Cựu tiền vệ Man United reo hò giữa đám đông CĐV.



Họ không quên chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử đội bóng.



Và tiếp tục màn ăn mừng trong phòng thay đồ. Chiến tích này được coi là bước đệm của CLB, để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

K.Đ
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN