TTVH Online

22h00 ngày 7/11, Man United – West Brom: Tiếp tục giải hạn

07/11/2015 11:48 GMT+7

Dù đã có bàn thắng và 3 điểm trước CSKA Moskva ở vòng bảng Champions League vào giữa tuần, Man United vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện thành tích ghi bàn và thứ hạng ở Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã có bàn thắng và 3 điểm trước CSKA Moskva ở vòng bảng Champions League vào giữa tuần, Man United vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện thành tích ghi bàn và thứ hạng ở Premier League.

Đội bóng của HLV Louis van Gaal đã không ghi bàn ở 2 trận gần nhất của họ tại giải Ngoại hạng và cần kết thúc chuỗi ngày khô hạn trong trận tiếp West Brom trên sân nhà Old Trafford tối nay. Man United hiện đang xếp thứ 4 ở Premier League sau 2 trận hòa không bàn thắng liên tiếp trước Crystal Palace và đội đầu bảng Man City, vốn hơn họ 4 điểm.

Hàng công kém cỏi

Đội trưởng Wayne Rooney đã kết thúc cơn hạn bàn thắng của Man United kéo dài 404 phút với việc ghi bàn duy nhất vào lưới CSKA ở phút 79 vào giữa tuần, nhưng các CĐV áo đỏ kỳ vọng còn nhiều hơn thế ở thủ quân của họ. Việc Rooney lập công tối thứ Tư sau khi trở lại vị trí tiền đạo từ vai trò số 10 trong 2/3 trận đấu lại nêu ra câu hỏi khó trả lời cho Van Gaal tối nay.

HLV Man United, Van Gaal: 'Thích thì cứ la ó tôi. Cả đời tôi bị chỉ trích quen rồi. Chả sợ!'

HLV Man United, Van Gaal: 'Thích thì cứ la ó tôi. Cả đời tôi bị chỉ trích quen rồi. Chả sợ!'

HLV Louis van Gaal của Manchester United nói các CĐV nên la ó ông chứ đừng la ó cầu thủ.

Chiến lược gia người Hà Lan sẽ lại phải cân nhắc bố trí Rooney ra sao ở trận tiếp West Brom, một đối thủ nổi tiếng khó chịu ở Premier League. Trên lý thuyết, Van Gaal có trong tay lực lượng đủ mạnh để vượt qua mọi hàng thủ, nhưng vị trí không ổn định của 2 cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công áo đỏ, Rooney và Anthony Martial, suốt từ đầu mùa, đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc họ tìm kiếm bàn thắng.

Những tiền vệ sáng tạo của Man United, Juan Mata, Ander Herrera và Jesse Lingard, cũng sẽ phải chơi ăn ý và quyết tâm hơn trong nỗ lực cải thiện thành tích ghi bàn nghèo nàn của đội bóng áo đỏ: Mới có 15 bàn ở Premier League mùa này, xếp thứ 9 giải đấu, bằng với đội hạng 16 Norwich City. Điều đó sẽ càng quan trọng trước một West Brom nổi tiếng lì lợm trong tay HLV chuyên về phòng ngự cực đoan Tony Pulis.


Hai hàng thủ đều có phong độ tốt

Tuy nhiên, bù đắp cho phong độ còn đáng phàn nàn của các tiền đạo, hàng thủ là điểm mạnh nổi bật của Van Gaal mùa này. Quỷ đỏ đang dẫn đầu Premier League về số trận giữ sạch lưới: 7, chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn trên sân nhà và không thua bàn nào 4/5 trận họ đã đá ở Old Trafford.

Ở giữa hàng công và hàng thủ, các tiền vệ của Van Gaal đang chơi đúng như yêu cầu của ông, một thứ bóng đá máy móc, cơ học, đảm bảo sự kiểm soát thế trận, nhưng lại nhàm chán và thiếu hiệu quả. Họ là đội có số đường chuyền trung bình mỗi trận cao nhất ở Premier League: 567, và số pha phối hợp ở 1/3 sân đối phương nhiều thứ 3 giải đấu: 144. Nhưng những pha bóng rườm rà mất thời gian đó đã không mang tới các cơ hội hay bàn thắng. Man United mới có 110 pha dứt điểm mùa này, chẳng hơn gì West Brom (109).

Góc nhìn: Man United đang thiếu một thủ lĩnh lối chơi

Góc nhìn: Man United đang thiếu một thủ lĩnh lối chơi

Người lớn tiếng, mạnh miệng nhất trong việc công kích hệ thống của Louis Van Gaal, chính là Paul Scholes, cầu thủ mang tinh thần Man Utd đậm nét nhất suốt 20 năm qua...

Đội khách, đang xếp thứ 12 với 14 điểm, sẽ hoàn toàn hài lòng nếu có 1 điểm nữa khi rời Old Trafford, mục tiêu khiến cho các kế hoạch chiến thuật của Pulis dễ dàng và rõ ràng hơn, khi ông là một chuyên gia về phòng ngự, giằng co và những trận hòa. Việc mùa này, mọi trận đấu mà West Brom có điểm, họ đều không thủng lưới và cả 4 chiến thắng của họ ở Premier League đều với tỉ số tối thiểu 1-0 nói lên nhiều điều về phong cách của Pulis.

Bộ tứ hậu vệ của ông, Jonas Olsson, Jonny Evans, Craig Dawson và Gareth McAuley, có thể không phải là những ngôi sao tên tuổi, nhưng luôn tỏ ra đủ vững vàng khi cần thiết. Thêm vào đó các tiền vệ trung tâm rất chịu khó chạy như Darren Fletcher hay Craig Gardner, West Brom trở thành một đội bóng với sức mạnh kiểu Anh và tư duy phòng ngự kiểu Ý, một cái gai thật sự với những ông lớn.

Old Trafford thường là sân bóng đáng sợ với West Brom, nhưng gần đây họ đã đảo ngược vận mệnh với việc giành chiến thắng trong cả 2 lần làm khách tới nửa đỏ của Manchester và đang hướng tới việc trở thành đội thứ 2 trong lịch sử Premier League giành được 3 chiến thắng liên tiếp ở Old Trafford, sau Manchester City (2011-14). Nhưng ngay cả một trận hòa tối nay có lẽ cũng đã ngoài mong đợi với Pulis và các học trò rồi.

Dự đoán: 2-1

110 Man United chỉ có 110 pha dứt điểm ở Premier League mùa này, xếp thứ 2 từ dưới lên, hơn mỗi West Brom (109).

8 Man United có hàng thủ tốt nhất giải, bằng với Arsenal, chỉ thủng lưới 8 bàn.

1 West Brom mới thủng lưới 1 bàn trong 5 trận sân khách ở Premier League mùa này. Họ cũng chỉ thua Man United 1 lần trong 5 trận gần nhất gặp nhau ở giải Ngoại hạng.


Lịch thi đấu vòng 12 Premier League

Thứ Bảy, ngày 7/11

19h45

Bournemouth - Newcastle United

22h00

West Ham - Everton

Sunderland - Southampton

Norwich City - Swansea City

Leicester City - Watford

Man United - West Brom

Chủ Nhật, ngày 8/11

00h30

Stoke City - Chelsea

20h30

Aston Villa - Manchester City

23h00

Liverpool - Crystal Palace

Arsenal - Tottenham


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN