TTVH Online

Thúy Vân đoạt Á hậu Quốc tế: Điểm lại các thành tích của nhan sắc Việt

05/11/2015 21:24 GMT+7

Với thành tích Á hậu 3 - Hoa hậu Quốc tế 2015, Phạm Hồng Thúy Vân đã làm rạng danh Việt Nam và trở thành thí sinh Việt Nam có thành tích cao nhất khi tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế từ từ trước đến nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Với thành tích Á hậu 3 - Hoa hậu Quốc tế 2015, Phạm Hồng Thúy Vân đã làm rạng danh Việt Nam và trở thành thí sinh Việt Nam có thành tích cao nhất khi tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế từ  trước đến nay.

Bên cạnh Thúy Vân, còn có những người đẹp đã nỗ lực hết mình để mang về niềm tự hào cho người Việt Nam qua các năm.



Thúy Vân đạt Á hậu 3 - Hoa hậu quốc tế

Đầu tiên phải để đến hoa hậu Mai Phương (đăng quang năm 2002 – năm đầu tiên cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong có tên gọi chính thức là Hoa hậu Việt Nam) khi mới 17 tuổi, đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của trường THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Cô là hoa hậu Việt Nam đầu tiên đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss World (Hoa hậu Thế giới) và xuất sắc lọt vào top 20 người đẹp nhất thế giới và đứng thứ 15.

Sau Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền là đại diện nhan sắc tiếp theo của Hải Phòng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam khi vừa mới là sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Là hoa hậu thứ hai của Việt Nam được cử đi thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) diễn ra ở Tam Á, Trung Quốc (tháng 12/2004).  Nguyễn Thị Huyền được đánh giá cao và chọn vào top 15 của cuộc thi, đứng thứ 10 (đồng hạng với hoa hậu nước chủ nhà).

Tiếp đó, Mai Phương Thúy cũng được cử dự thi Hoa hậu thế giới 2006 tại Ba Lan. Dù đến muộn nhưng cô cũng đã lọt vào top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, đồng thời lọt vào top 17 chung cuộc khi cô là thí sinh được khán giả yêu thích nhất (bình chọn nhiều nhất) của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.


Mai Phương Thúy trong bộ trang phục dân tộc gây ấn tượng mạnh trong đêm chungkết Hoa hậu Thế giới 2006

Năm 2008, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Dương Trương Thiên Lý đã dự thi Hoa hậu Thế giới 2008 và được Bình chọn nhiều nhất qua mạng, đồng thời là hoa hậu có cú đánh golf xa nhất.

Nam 2009, Trần Thị Hương Giang (Hải Dương)- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2009 cũng đi thi Miss World. Liên tiếp tạo ấn tượng đẹp cùng với việc gặt hái nhiều thành tích đáng nể như Top 12 Hoa hậu biển và Á hậu 1 Hoa hậu siêu mẫu. Hương Giang đã được vinh danh trong top 16 ở đêm chung kết.

Năm 2014, Nguyễn Thị Loan, Á hậu 2 Hoa hậu các Dân Tộc Việt Nam 2013 cũng đi thi Miss World và lọt top 25, đồng thời lọt Top 32 hoa hậu thể thao, Top 20 hoa hậu nhân ái.

Ngoài ra, Nguyễn Thùy Lâm (Thái Bình), Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 đã đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ (Miss Universe) và lọt top 15, đồng thời lọt Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất, Top 5 Duyên dáng áo dài.

Năm 2010, Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương (TP.HCM) đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và lọt Top 14.

Năm 2011, Trúc Diễm trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) và dừng lại ở Top 15.

Đặc biệt, cũng phải kể thêm về Mrs. World (Hoa hậu Quý bà Thế giới) từng có doanh nhân Kim Hồng dự thi và đoạt giải Hoa hậu được mến mộ năm 2005, Hoa khôi thể thao Thu Hương dự thi và đạt Á hậu Quý bà 2011,Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh dự thi năm 2013 và lọt vào Top 6.

An Như


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN