TTVH Online

TIẾT LỘ: Pep từng suýt là học trò của Arsene Wenger tại Arsenal

04/11/2015 21:26 GMT+7

Đối đầu với nhau tại Champions League vào rạng sáng mai, ít ai ngờ rằng đã từng có thời điểm Pep Guardiola suýt trở thành học trò của Arsene Wenger tại Arsenal.

(Thethaovanhoa.vn) – Đối đầu với nhau tại Champions League vào rạng sáng mai, ít ai ngờ rằng đã từng có thời điểm Pep Guardiola suýt trở thành học trò của Arsene Wenger tại Arsenal.

HLV trưởng CLB Bayern Munich đã có một sự nghiệp với tư cách là cầu thủ rất chói sáng. Trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia của Barca và thi đấu cho đội bóng này từ năm 1990 đến 2001, khi đã 30 tuổi, Pep quyết định rời Camp Nou để chuyển tới Italy thi đấu nốt phần còn lại của sự nghiệp đã xế chiều. Thời điểm ấy, nếu Arsene Wenger đưa ra lời đề nghị, Pep sẽ không thể chối từ Arsenal.

“Cậu ấy muốn thi đấu dưới sự dẫn dắt của tôi”, HLV Wenger trả lời phỏng vấn trước trận tái đấu cùng Bayern Munich vào rạng sáng mai. “Cậu ấy muốn chơi cho Arsenal và chúng tôi đã có một cuộc gặp. Thời điểm đó Pep 30 hay 31 tuổi gì đó, tôi không nhớ rõ”.

“Tôi không thể nhớ rõ vì mọi chuyện đã diễn ra quá lâu rồi. Khi đó trong tay tôi vẫn còn Patrick Vieira và Emmanuel Petit, những cầu thủ vẫn còn rất trẻ và đang là những tuyển thủ quốc gia. Vì vậy, cậu ấy đã lựa chọn tới Italy để thi đấu”.

Thay vì gia nhập Arsenal và thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger, Pep Guardiola đã tới Serie A thi đấu trong màu áo Brescia và Roma trước khi tới Qatar để đá cho Al-Ahli. Mùa giải cuối cùng của đời cầu thủ, Pep khoác lên mình màu áo Dorados, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Mexico.

Sau đó, Pep trở về Barca để làm công tác huấn luyện. Những thành công mà người con của La Masia này làm được trên băng ghế chỉ đạo đã làm cả thế giới phải ngả mũ. Tính thời thời điểm này, Pep Guardiola đã giành được 19 danh hiệu lớn cùng Barca và Bayern.

“Đội bóng của cậu ấy đang vận hành rất tốt. Một lối đá tấn công đầy hấp dẫn”.

“Cậu ấy có một tâm lý vững vàng và một thái độ rất tốt để làm bóng đá. Đó là lý do vì sao Pep thích nghi cực nhanh tại Bayern”, HLV Arsene Wenger không quên ca ngợi HLV mà mình sẽ đối đầu tại Champions League.

“Pep là một HLV tuyệt vời”, Wenger khẳng định.

Hai vị HLV với trường phái tấn công đầy cống hiến sẽ đụng độ với nhau vào sáng mai, khi Bayern và Arsenal thi đấu với nhau tại Allianz Arena. Ở lượt đi, Arsene Wenger đã giành chiến thắng trước đối thủ bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN