TTVH Online

Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015: Cô trò Đoàn Kim Chi đặt mục tiêu vô địch

03/11/2015 16:24 GMT+7

HLV Đoàn Thị Kim Chi và các cầu thủ nữ TP.HCM ấp ủ tham vọng đăng quang tại giải bóng đá nữ quốc tế TPHCM sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất từ 4 đến 8/11.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đoàn Thị Kim Chi và các cầu thủ nữ TP.HCM ấp ủ tham vọng đăng quang tại giải bóng đá nữ quốc tế TPHCM sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất từ 4 đến 8/11.

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú chia sẻ cách đây không lâu rằng ông ấp ủ kế hoạch tổ chức một giải đấu cho các cầu thủ nữ TP.HCM có dịp cọ xát ngay tại sân nhà. Lý do là bởi so với các đội bóng phía Bắc, CLB nữ TP.HCM ít có cơ hội thi đấu hơn.

Do không có nhiều sân chơi, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi phải tập chay và chuyện sa sút phong độ vì ít được cọ xát thường xuyên là vấn đề làm đau đầu lãnh đạo CLB ĐKVĐ quốc gia. Thế nên đây là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa một giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đội nữ TP.HCM lâu nay vốn rất thiệt thòi. Giải sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 8/11 tại SVĐ Thống Nhất.

Thầy trò HLV Kim Chi sẽ có cơ hội cọ xát hữu ích với các đối thủ nước ngoài ở giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015. Ảnh: TSB

Giải đấu năm nay quy tụ 4 đội bóng là đội trẻ Hong Kong (Trung Quốc), đội trẻ Myanmar và Đại học Viễn Đông đến từ Philippines. Ông Trần Anh Tú cho biết: “Tôi rất lo lắng vì khó khăn trong việc gọi mời các đội bóng tham dự giải đấu này nhưng may mắn vào giờ chót các đội đã chấp nhận và giải đấu sẽ diễn ra đúng dự tính”.

Về tương lai lâu dài của giải đấu, ông Tú cho biết thêm: “Tôi hy vọng sẽ duy trì giải nữ này một cách thường niên để bóng đá nữ TP.HCM có dịp cọ xát và trưởng thành hơn”.

Trong số các đội bóng dự giải năm nay, có thể Myanmar và Hong Kong là 2 đội bóng có năng lực chuyên môn tốt. Đại diện phía Myanmar cho biết: “Chúng tôi đem đến giải đấu này có một số cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia còn lại đa phần là những cầu thủ trẻ với mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games sắp tới”. Thứ hạng của Myanmar lúc này là 47 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đại diện đội Hong Kong cho biết: “Chúng tôi đến đây với mục tiêu cọ xát và thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ thuộc thế hệ tương lai của bóng đá Hong Kong”. Chỉ có Đại học Viễn Đông là một CLB đến từ Philippines và thông tin về đội bóng này cũng được biết rất mơ hồ. Nhưng xét về năng lực chuyên môn của bóng đá Philippines, chủ nhà cũng không cần quá lo ngại.

HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ có đội hình mạnh nhất từng lên ngôi VĐQG năm nay. Đó là những Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Kiều Trang, Bích Thùy, Hoài Lương… Với thành phần gồm nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, dù HLV Kim Chi chỉ nêu mục tiêu khiêm tốn là cọ xát và nỗ lực từng trận đấu một nhưng ai cũng ngầm hiểu, chủ nhà là đội có cơ hội lớn giữ lại chiếc Cúp vô địch cùng 5.000 USD tiền thưởng.

Giải sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Đội á quân sẽ nhận HCB và 3000 USD. Hạng ba nhận HCĐ và 1000 USD. BTC chỉ bán vé khán đài A1, A2, A3 với mệnh giá 50.000 đồng/vé. Các khán đài còn lại của SVĐ Thống Nhất sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người xem.

Lịch thi đấu giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015

Ngày 4/11: 16h00 Đại học Viễn Đông –Myanmar

18h30 P.HCM – Hong Kong

Ngày 6/11: 16h00 Hong Kong – Myanmar

18h30 TP.HCM – Đại học Viễn Đông

Ngày 8/11: 16h00 Hong Kong – Đại học Viễn Đông

18h30 TP.HCM – Myanmar


V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN