TTVH Online

Halle Berry sẽ phải giành giật tài sản với chồng

03/11/2015 18:40 GMT+7

Halle Berry và chồng Olivier Martinez đều đã gửi đơn ly hôn lên tòa án và sắp phải đối diện với cuộc chiến phân chia khối tài sản kếch xù.

(Thethaovanhoa.vn) - Halle Berry và chồng Olivier Martinez đều đã gửi đơn ly hôn lên tòa án và sắp phải đối diện với cuộc chiến phân chia khối tài sản kếch xù.

“Tôi tin chắc các luật sư đang xem xét hợp đồng tiền hôn nhân của hai người để phân chia tài sản. Họ sẽ quyết định tài sản nào thuộc sở hữu chung và tài sản nào thuộc sở hữu riêng, trước khi tính đến thu nhập của từng người” - Robert Brandt, một chuyên gia về luật gia đình nói với tạp chí People.

Có tin nói trong đơn ly hôn, Berry tuyên bố cô nắm giữ toàn bộ thu nhập và tài sản kiếm được kể từ khi kết hôn với Martinez hồi năm 2013. 

Được biết dù cả Berry và Martinez đều đã kiếm được nhiều triệu đô la trong sự nghiệp, họ luôn tranh cãi về tài sản. “Martinez không vui khi Berry kiếm nhiều hơn và đóng vai người trụ cột gia đình” – một nguồn tin nói.  

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Berry đã kiếm được hàng triệu đô la với vai trò là đại sứ thương hiệu cho hãng Revlon kể từ năm 1996. Cô còn là người đồng sở hữu thương hiệu Pháp Scandale Pari và hồi năm 2009 đã tung ra một sản phẩm nước hoa mang tên Halle. Theo ước tính của tạp chí Forbes, tính đến năm 2012, tài sản của Berry trị giá khoảng 70 triệu USD. 


Vợ chồng Halle Berry - Olivier Martinez. Ảnh: Getty

Năm 2008, Berry đã lọt vào danh sách Top 10 các nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất, với mức thù lao là 10 triệu USD/phim. Tuy nhiên, Berry không giữ được đỉnh cao mà cô từng đạt được sau khi đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hồi năm 2002 với phim Monster's Ball.

Ngoài vai diễn Storm trong loạt phim ăn khách Dị nhân (X-Men), Berry đã tham gia vào một chuỗi các phim thất bại về doanh thu, như  Catwoman (2004), chỉ thu về 82 triệu USD, trong khi kinh phí làm phim là 100 triệu USD.

Màn hóa thân vào vai một người phụ nữ bị tâm thần trong phim Frankie & Alice đã đem về cho cô đề cử giải Quả cầu vàng. Tuy nhiên bộ phim này cũng bị thất thu. Tương tự, phim Cloud Atlas (2012) do cô thủ diễn chính đã lỗ nặng khi có chi phí sản xuất 100 triệu USD và doanh thu phòng vé chỉ 27 triệu USD.

Vài năm trở lại đây, Berry đã tìm cách đảo ngược tình hình này. Bộ phim The Call (2013) đã đạt thành công thương mại, khi có kinh phí chỉ 10 triệu USD, nhưng thu về 31 triệu USD.

Hiện Berry đang sở hữu một dinh thự trị giá 8 triệu USD ở Malibu, một ngôi nhà trị giá 5,9 triệu USD ở Beverly Hills và ngôi nhà trị giá 1,5 triệu USD ở  Quebec (Canada).

Trong khi đó, Martinez chưa bao giờ được đánh giá là một ngôi sao, kể từ thời điểm anh gia nhập Hollywood hồi năm 2002 với vai diễn trong phim Unfaithful. Phải tới gần đây, anh mới gặt hái một số thành công với những vai diễn khách mời trong các bộ phim truyền hình như Revenge Texas Rising. Cũng giống Berry, Martinez đang theo đuổi một số dự án ngoài sự nghiệp diễn xuất và là gương mặt đại diện của Yves Saint Laurent từ năm 2005.

Tuấn Vĩ
Theo People

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN