TTVH Online

Fabio Capello: ‘Real Madrid không hề tin tưởng Keylor Navas’

03/11/2015 18:41 GMT+7

Cựu HLV Real Madrid, Fabio Capello, cho rằng Keylor Navas không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ đội bóng Hoàng gia, đồng thời đánh giá Real Madrid xếp trên PSG một bậc trước cuộc chạm trán giữa hai đội tại Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu HLV Real Madrid, Fabio Capello cho rằng Keylor Navas không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ đội bóng Hoàng gia, đồng thời đánh giá Real Madrid xếp trên PSG một bậc trước cuộc chạm trán giữa hai đội tại Champions League.

Fabio Capello từng có thời gian dẫn dắt Real Madrid vào các mùa bóng 1996-97, 2006-07 và đem về 2 chức vô địch La Liga cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mới đây, Capello đã lên tiếng chỉ trích CLB cũ do không ủng hộ thủ môn số một của mình: “Tôi đã xem Keylor Navas và anh ấy là một thủ môn tài năng. Dù vậy, họ (Real Madrid) đã không tin tưởng anh ấy và liên hệ với De Gea. Giờ đây, anh ấy đang có nhiều màn trình diễn ấn tượng và xứng đáng được bắt chính”.


Keylor Navas đã chứng minh mình xứng đáng được bắt chính tại Real sau nhiều trận đấu xuất sắc

Trước thềm trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A Champions League giữa Real Madrid và Paris Saint Germain, HLV người Ý nhận định: “Madrid hiện đang xếp trên PSG một bậc. PSG là một đội bóng mạnh, tuy nhiên họ không thể cạnh tranh với Madrid vào lúc này”.

Capello cũng dành lời khen tới Rafa Benitez - HLV hiện tại của Real - đồng thời đưa ra quan điểm về các cầu thủ Cristiano Ronaldo và tiền vệ đang lên Casemiro: “Benitez đang làm rất tốt công việc của mình tại Madrid. Các học trò của ông ấy đang trình diễn thứ bóng đá thượng hạng. Cristiano (Ronaldo) có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công, tuy nhiên anh ấy tỏ ra thoải mái nhất khi được xếp đá cánh trái và quay lưng với khung thành đối phương. Khi đó, anh ấy hoạt động rộng và gây được ảnh hưởng lớn hơn”.

“Trước đây, tôi từng đánh giá thấp Casemiro bởi anh ấy chậm chạp và hơi vụng về. Nhưng tại Bồ Đào Nha, anh ấy đã thi đấu rất tốt và cải thiện đáng kể về tốc độ. Giờ đây, anh ấy rất nhanh, thu hồi bóng tốt và là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”.

“Tôi không nhớ công việc huấn luyện lắm, tuy nhiên với một lời đề nghị hấp dẫn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi chưa bao giờ là HLV thuộc trường phái phòng ngự như mọi người vẫn nghĩ. Những đội bóng của tôi vẫn ghi được rất nhiều bàn thắng”.

Duy Hải
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN