TTVH Online

Jose Mourinho còn 2 trận để tự cứu lấy mình

02/11/2015 07:30 GMT+7

Theo nguồn tin của ESPN FC, kết quả 2 trận đấu tiếp theo của Chelsea sẽ quyết định tương lai của Jose Mourinho tại sân Stamford Bridge. Trong trường hợp xấu nhất, Carlo Ancelotti sẽ là người được chọn để thay thế cho HLV người Bồ Đào Nha.

(Thethaovanhoa.vn) – Theo nguồn tin của ESPN FC, kết quả 2 trận đấu tiếp theo của Chelsea sẽ quyết định tương lai của Jose Mourinho tại sân Stamford Bridge. Trong trường hợp xấu nhất, Carlo Ancelotti sẽ là người được chọn để thay thế cho HLV người Bồ Đào Nha.

Khởi đầu mùa giải tồi tệ của Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi họ tiếp tục để thua 1-3 trước Liverpool thứ Bảy vừa qua. Đây đã là thất bại thứ 6 của The Blues tại Premier League mùa này.

Mặc dù Chelsea từng ra thông báo BLĐ “hoàn toàn tin tưởng vào Mourinho”, nguồn tin thân cận với CLB cho biết sự kiên nhẫn của tỷ phú người Nga sẽ chỉ kéo dài đến đợt tập trung ĐTQG tháng 11.

Nếu như Chelsea nhận thêm thất bại trước Dynamo Kiev tại Champions League vào giữa tuần, chuyến làm khách tới Stoke thứ Bảy tới có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của “Người đặc biệt”. Ông chủ Roman Abramovich sẽ theo dõi rất kỹ 2 trận đấu này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ trở nên sáng sủa hơn với đoàn quân của Jose Mourinho, và nguồn tin tiết lộ các cầu thủ đã không còn tin tưởng ở chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nếu như sa thải Mourinho trước đợt tập trung ĐTQG tiếp theo, Chelsea sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho sự xuất hiện của HLV mới.


Số phận của Mourinho sẽ được quyết định bằng kết quả 2 trận tiếp theo

Mặc dù chưa chính thức liên hệ với Carlo Ancelotti, đội chủ sân Stamford Bridge đã bắt tay vào tiến hành những khâu trung gian. Ancelotti đã nói với người đại diện của mình rằng ông sẽ lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào, kể cả khi hợp đồng chỉ kéo dài đến cuối mùa. HLV người Italy đã đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng tại Chelsea trong khoảng thời gian từ năm 2009-11, cùng CLB giành cú đúp Premier League và Cúp FA. Ông từng phát biểu rằng Chelsea chính là thử thách khó khăn nhất đối với mình trong sự nghiệp huấn luyện.

Trong bối cảnh áp lực đang đè nặng, Mourinho thừa nhận mức độ quan trọng của trận đấu tiếp theo gặp Dynamo Kiev trong khuôn khổ Champions League: “Đó là một trận đấu lớn và chúng tôi không được phép thất bại. Chúng tôi vẫn có khả năng bị đẩy xuống vị trí thứ ba, và hiển nhiên chúng tôi muốn kết thúc vòng bảng ở Top 2”.

Sau trận thua Liverpool, “Người đặc biệt” cũng đã đứng lên bảo vệ các học trò trước những chỉ trích nhằm vào thái độ thi đấu của nhiều cầu thủ, đồng thời tự tin loại trừ khả năng mình sẽ bị sa thải.

Duy Hải
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN