TTVH Online

HLV HAGL tin Tuấn Anh, Công Phượng sẽ thành công ở Nhật Bản

31/10/2015 11:54 GMT+7

Với việc Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật thi đấu, HAGL không chỉ mất đi một lượng lớn người hâm mộ mà sức mạnh của đội bóng này cũng sẽ bị ảnh hưởng...

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật thi đấu, HAGL không chỉ mất đi một lượng lớn người hâm mộ mà sức mạnh của đội bóng này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bài toán tìm phương án thay thế 2 ngôi sao sáng giá nhất đội lại được đặt ra với HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn ngay từ lúc này.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết, tiền vệ Thanh Hậu là gương mặt khả dĩ để thế chỗ Tuấn Anh tại HAGL, còn Công Phượng đã có Nguyễn Lam và Văn Toàn. Thế nhưng, vị trưởng đoàn này cũng cảnh báo đội bóng phố núi chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn ở mùa giải 2016.

Điều này đồng nghĩa với việc HAGL dường như không muốn tham gia thị trường chuyển nhượng để mang về những bản hợp đồng đình đám, chất lượng. Vậy với một đội hình “cây nhà lá vườn” mất đi nhiều trụ cột quan trọng, HAGL sẽ tương kế tựu kế như thế nào để có thể tồn tại ở sân chơi khắc nghiệt như V-League?

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, thời gian để ông và các học trò chuẩn bị cho mùa giải mới vẫn còn rất dài nên ông không quá lo lắng. Vị cứu tinh của đội bóng phố núi ở V-League 2015 còn nhấn mạnh, ông sẽ chọn lựa đội hình tốt nhất, đảm bảo tạo ra một tập thể gắn kết, kỷ luật, và thi đấu hiệu quả hơn so với mùa giải trước.

Và theo ông Tuấn đội hình ấy sẽ có sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tiền vệ Trần Vũ đóng vai trò nhạc trưởng ở tuyến giữa, chơi bên cạnh cựu binh này là những Minh Vương, Thanh Tùng, Thanh Hậu… Trên hàng công Văn Toàn hoặc Nguyễn Lam sẽ kết hợp với một chân sút ngoại đang tuyển mộ. Còn dưới hàng thủ, Văn Pho trước mắt sẽ đá cặp cùng Đông Triều, dự bị sẽ là K’so Úc, Đức Lương, 2 bên cánh là Hồng Duy, Văn Sơn…

Công Phượng được quà khi đến Nhật Bản

Công Phượng được quà khi đến Nhật Bản

Chiều 30/10, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh đã có mặt tại Tokyo và được đại diện CLB Mito Hollyhock đón tại sân bay rồi đưa về đại bản doanh của CLB.


Về cơ bản là vậy, nhưng nếu trong quá trình vận hành lối chơi có một số trục trặc, HAGL vẫn sẽ có thêm những sự bổ sung cần thiết.

Hiện thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang ráo riết chuẩn bị cho giải U21 quốc tế diễn ra tại TP HCM trong tháng 11 tới. Mục tiêu của họ là bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời đây cũng là cơ hội để người kế nhiệm HLV Graechen thử nghiệm một số nhân tố trẻ vừa đôn lên từ đội năng khiếu.

Nói về điều này ông Tuấn tỏ ra tự tin, cho biết tất cả các thành viên cả mới lẫn cũ trong đội vẫn đang tập luyện tích cực, trong bầu không khí vui vẻ. Đấy là tín hiệu lạc quan, hứa hẹn giải U21 quốc tế sắp tới là những ngày tranh tài sôi nổi, U21 HAGL sẽ chiến đấu hết sức mình để có được thành quả tốt nhất.

Ông Tuấn cho biết thêm, đây là giải đấu chia tay Công Phượng và Tuấn Anh trước khi 2 cầu thủ trẻ này sang Nhật nên ông hy vọng họ sẽ thi đấu bùng nổ, hiệu quả, như món quà gửi tặng người hâm mộ HAGL nói riêng, người hâm mộ bóng đá nước nhà nói chung. HLV trưởng của đội bóng phố núi cũng  cho rằng  việc Công Phượng, Tuấn Anh thi đấu ở J-League 2 là cơ hội tuyệt vời giúp 2 cầu thủ trẻ của HAGL tiến bộ nhanh về mặt chuyên môn, ý thức chiến thuật, sự chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng đặc biệt tin tưởng khả năng hòa nhập ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp của 2 cậu học trò cưng. Ông tiên đoán, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ thi đấu thành công tại J-League 2, và khi trở về họ sẽ là những trụ cột quan trọng của ĐT U23 và ĐTQG Việt Nam.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN