TTVH Online

Báo động chiều cao ở giải U21 quốc gia 2015

30/10/2015 05:57 GMT+7

Có một thống kê khá đáng chú ý tại VCK giải U21 QG 2015 do kênh truyền hình ThethaoTV thực hiện. Chiều cao trung bình của 192 cầu thủ tham dự giải chỉ là 171 cm

(Thethaovanhoa.vn) - Có một thống kê khá đáng chú ý tại VCK giải U21 QG 2015 do kênh truyền hình ThethaoTV thực hiện. Chiều cao trung bình của 192 cầu thủ tham dự giải chỉ là 171 cm, kém xa chiều cao trung bình của 2 đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam - vốn được coi là đỉnh cao của nền bóng đá.

Có vẻ như nhiều CLB chưa dành sự chú ý cho yếu tố thể hình và dinh dưỡng của các cầu thủ.

Những thống kê chi tiết nói rằng chiều cao có vẻ liên quan mật thiệt tới trình độ của các đội bóng, ít nhất là tại VCK U21 QG 2015.

U21 Hà Nội T&T có chiều cao trung bình cao nhất toàn giải - 173,6 cm. Họ cũng đang là đội bóng ấn tượng nhất VCK. Họ là đội duy nhất toàn thắng, có hàng công mạnh thứ 2, hàng thủ mạnh nhất giải và đang là ứng cử viên vô địch. U21 Hà Nội T&T vừa cao nhất, vừa mạnh nhất.

Đội bóng đầu tiên giành quyền chơi trận chung kết giải U21 quốc gia - U21 An Giang cao trung bình 170,7 cm, cao hơn đối thủ mà họ vừa đánh bại là Bình Định tới 1 cm. Trước đó, đội bóng khéo léo bậc nhất giải nhưng sở hữu chiều cao rất khiêm tốn là U21 HAGL cũng đã bị loại.

Nói về chuyện thể hình của các cầu thủ, HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội T&T thừa nhận: “Tôi cảm thấy các đội bóng ở VCK U21 năm nay có chiều cao không tốt lắm. Trong bóng đá hiện đại, không có thể hình là điều rất thiệt thòi. Một đội bóng mà có những cầu thủ cao to thì rất lợi thế”.

Cùng quan điểm với ông Đức, HLV Đào Quang Hùng của U21 SHB Đà Nẵng khẳng định: “Với bóng đá hiện đại, anh phải có thể hình, phải có sức mạnh, có chiều cao... Nếu anh quá nhỏ, anh có nhanh bằng giời cũng không làm gì được. Như các bạn đã thấy chiều nay (trận SHB Đà Nẵng thua 1-3 trước Hà Nội T&T hôm 27/10), đội Đà Nẵng của tôi hôm nay rất khéo, rất kỹ thuật nhưng nhỏ quá, bước chân nhỏ nên vừa qua được người thì bị hậu vệ T&T to cao xoay lưng gạt bóng ra hết.

Khi chúng tôi rót bóng vào vòng cấm, 95% các tình huống đều bị cầu thủ của T&T cắt hết. Cá nhân tôi rất ủng hộ bóng đá hiện đại phải có chiều cao”.

Vấn đề chiều cao của các cầu thủ U21 (171 cm) càng đáng suy nghĩ hơn khi so sánh họ với các đàn anh. U23 Việt Nam dự SEA Games 28 cao trung bình 176,4 cm. Con số tương tự của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014 là 176 cm.

Con số này cũng thấp hơn Thái Lan (173 cm) hay Malaysia (174 cm) ở AFF Cup 2014, nhưng cần lưu ý rằng đội tuyển Thái là đội bóng có rất nhiều cầu thủ nhỏ con, chơi thiên về kỹ thuật.

Đương nhiên, không phải ai cũng xem chiều cao (về hình thể) là tiêu chí số một của mình. Mỗi chiến thuật gia, mỗi đội bóng lại quan điểm chiến thuật và cách sử dụng con người riêng. Nhưng thi đấu trong bối cảnh thua kém đối phương một cái đầu luôn là câu chuyện khó khăn.

Chiều cao các cầu thủ tham dự VCK U21 QG 2015

1m80       16 cầu thủ       8%

1m70          100            52%

1m60            76            40%


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN