TTVH Online

Khi đá giải trẻ là... hình phạt

23/10/2015 11:54 GMT+7

Đối với những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi ở đội một, việc bị đẩy xuống tuyến trẻ có thể coi như một hình phạt. Nó hoàn toàn khác với chuyện các CLB V-League đưa cầu thủ đội một đi dự giải trẻ nhằm lấy thành tích.

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi ở đội một, việc bị đẩy xuống tuyến trẻ có thể coi như một hình phạt. Nó hoàn toàn khác với chuyện các CLB V-League đưa cầu thủ đội một đi dự giải trẻ nhằm lấy thành tích.

Hồi tháng Giêng năm nay, không lâu sau khi cập bến Old Trafford, thủ thành Victor Valdes đã ra mắt Man United trong màu áo đội... U21. Anh đã góp công lớn giúp đội bóng của HLV Warren Joyce đánh bại U21 Liverpool với tỷ số 2-1. Ngoài Valdes, U21 của Man United trận này còn có một cầu thủ đội một khác là tiền vệ 26 tuổi Anderson. Nếu như Valdes bắt trận này là vì Van Gaal muốn anh bắt nhịp dần thì với Anderson, đó là một hình phạt. Tiền vệ người Brazil này sa sút trầm trọng, tăng cân, nên phải xuống đội trẻ tập luyện và thi đấu.

Cuối mùa trước, vì “bật” Van Gaal, Valdes chết dí ở đội trẻ Man United, và thậm chí bây giờ không có số áo ở đội một. Những trụ cột như Robin van Persie, Jonny Evans, Rafael, Falcao, thậm chí là cả Michael Carrick cũng từng phải xuống đá ở đội trẻ. Sở dĩ những ngôi sao trên có thể đá đội trẻ vì giải U21 Premier League không giới hạn độ tuổi, mà các đội bóng tự có ý thức để các cầu thủ trui rèn kinh nghiệm. Những trường hợp trụ cột xuống đội trẻ chẳng qua là vì HLV muốn cầu thủ lấy lại thể lực, hoặc coi đó là một cách để trừng phạt.

Nếu như ở Việt Nam, các giải trẻ vẫn thi đấu vòng loại để chọn đại diện dự VCK thì tại Anh, giải trẻ được tổ chức theo thể thức đá League. Giải U21 của Anh cũng phân hạng với thể thức không khác gì Premier League. League 1 bao gồm 12 đội Division 1 và 12 đội Division 2, và mỗi mùa đều có 2 đội lên, xuống hạng. Trong khi đó, League 2 có 21 đội chia làm 2 khu vực (Bắc và Nam). Giải U18 quy củ không kém với thể thức tương tự và 3 hạng đấu. Ở 2 cấp độ trẻ này hàng năm đều có các Cúp là U21 Premier Cup (cho lứa U21) và FA Youth Cup (cho lứa U18). Tóm lại, những cầu thủ trẻ ở Anh có rất nhiều dịp cọ xát đều đặn chứ không theo thời vụ như tại Việt Nam.

Anderson (ảnh nhỏ) và Victor Valdes phải đá đội trẻ vì bị HLV Van Gaal phạt

Tại Tây Ban Nha, tuyến trẻ của các đội bóng thi đấu ở các hạng dưới của La Liga như Segunda A, Segunda B. Dù vẫn có hình thức liên thông, song về cơ bản, đó vẫn là 2 CLB hoạt động tương đối độc lập. Hoàn toàn không có chuyện đội một điều trụ cột xuống để “cứu” đội trẻ. Real Madrid chấp nhận nhìn Castilla của Zidane rớt xuống hạng Ba ở mùa 2013-14, dù họ có thể cho đội bóng này mượn những cầu thủ trẻ như Varane, Nacho, Casemiro, hay Jese Rodriguez.

Các đội bóng ở châu Âu ý thức rất rõ được rằng ở độ tuổi 19, 20, các cầu thủ đã đủ trưởng thành để có thể cọ xát ở những môi trường giàu thử thách hơn. Bởi thế, một khi đã được lên đội một, hiếm khi những tài năng ấy lại xuống tuyến trẻ chỉ để phục vụ thành tích.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN