TTVH Online

Đối thủ càng mạnh, Nadal càng hưng phấn

17/10/2015 07:37 GMT+7

Sau Milos Raonic là Stan Wawrinka. Sau một đối thủ Top 10 là một đối thủ Top 5. Và Rafael Nadal đã lọt vào bán kết Thượng Hải Masters một cách thuyết phục. Thử thách tiếp theo của anh là Jo Wilfried Tsonga.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Milos Raonic là Stan Wawrinka. Sau một đối thủ Top 10 là một đối thủ Top 5. Và Rafael Nadal đã lọt vào bán kết Thượng Hải Masters một cách thuyết phục. Thử thách tiếp theo của anh là Jo Wilfried Tsonga.

Có thể nhận xét thế này về hành trình của Nadal ở Thượng Hải: Đối thủ càng mạnh, anh càng thắng thuyết phục. Ivo Karlovic, đã 36 tuổi và không được xếp hạng hạt giống, khiến anh phải mất 3 set mới có thể đi tiếp. Gặp Milos Raonic, hạt giống số 9, Nadal chỉ mất có hai set đấu, nhưng trong set thứ hai, anh phải đánh loạt tie-break. Còn chiều qua, trước Wawrinka (4), người từng đánh bại anh ở hai lần chạm trán gần nhất (tứ kết Roma Masters 2015 và chung kết Australian Open 2014), Nadal lại thắng như đi dạo với tỷ số 6-2, 6-1.

Tuy nhiên, chiến thắng dễ dàng của Nadal một phần là vì đối phương mệt mỏi. Chiều thứ Năm, Wawrinka đánh sau Nadal, và đã mất gần 3 tiếng đồng hồ mới vượt qua được Marin Cilic. Và ở trận tứ kết diễn ra chiều qua, Nadal đã tận dụng tốt cơ hội này để đi tiếp chỉ sau 63 phút.

Trước khi tới Trung Quốc, Nadal chưa hề lọt vào bán kết một giải đấu sân cứng nào trong năm 2015. Nhưng trong vòng hơn một tuần, anh đã làm được điều đó 2 lần (ở Bắc Kinh và Thượng Hải). Đó rõ ràng là dấu hiệu đầy tích cực cho một sự hồi sinh, và nó giúp anh tự tin hơn rất nhiều.

Sau khởi đầu khá cân bằng, với tỷ số 2-2, Nadal đã giành thắng lợi 9 game liên tiếp sau đó. Những nỗ lực tột cùng của Wawrinka chỉ giúp anh thắng lại được đúng 1 game trước khi chịu gác vợt. Đây là chiến thắng thứ 13 trong số 15 lần Nadal chạm trán Wawrinka.

Nadal, người đang tràn trề hy vọng dự ATP World Tour Finals vào cuối năm nay, sẽ đối mặt với Jo Wilfried Tsonga ở vòng bán kết. Đây là tay vợt mà anh đã đánh bại ở 8 trong tổng cộng 11 lần chạm trán. Trái với Nadal, chiều qua, Tsonga đã phải mất đến 2 giờ 40 phút mới vượt qua được “cây sào” Anderson cao 2m03 với tỷ số 7-6 (6), 5-7, 6-4.

Djokovic (1) chưa gặp nhiều khó khăn tại Thượng Hải, dù hôm qua, anh đã phải đánh loạt tie-break đầu tiên trong chiến thắng 7-6 (6), 6-3 trước tay vợt trẻ người Australia Bernard Tomic. Tomic, người phải đánh muộn nhất ở vòng ba cũng bị tốn khá nhiều sức với 3 set đấu trước Richard Gasquet, nên không thể tiếp tục gây bất ngờ trước một Djokovic ổn định và dày dạn về kinh nghiệm.

Đối thủ của Nole ở vòng bán kết sẽ là gương mặt quen thuộc Andy Murray (3), người vừa thắng nhẹ Tomas Berdych (5) 6-1, 6-3. Trong 28 lần chạm trán trước đây, Djokovic hạ đối phương đến 19 lần, tuy nhiên ở lần gần nhất tại chung kết Roger Cup, Muray mới là người chiến thắng.

Kết quả vòng tứ kết

Djokovic (1) - Tomic 7-6 (6), 6-1

Murray (3) - Berdych (5) 6-1, 6-3

Nadal (8) - Wawrinka (4) 6-2, 6-1

Tsonga (16) - Anderson 7-6 (6), 5-7, 6-4

Vòng bán kết hôm nay
(Trực tiếp trên Thể thao TV, từ 15h30)

Nadal (8) - Tsonga (16)

Djokovic (1) - Murray (3)


P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN