TTVH Online

Memphis Depay: Coi chừng bị hủy hoại vì thái độ

14/10/2015 06:27 GMT+7

Memphis Depay đã được cảnh báo phải cư xử chín chắn hơn và từ bỏ lối sống hoang đàng để tập trung vào bóng đá, theo lời trợ lý HLV đầy ảnh hưởng của Man United, Ryan Giggs.

(Thethaovanhoa.vn) - Memphis Depay đã được cảnh báo phải cư xử chín chắn hơn và từ bỏ lối sống hoang đàng để tập trung vào bóng đá, theo lời trợ lý HLV đầy ảnh hưởng của Man United, Ryan Giggs.

1. Màn trình diễn của Depay ở trận đấu gần nhất của Man United, thất bại 0-3 dưới tay Arsenal, rất mờ nhạt, cả về chuyên môn lẫn thái độ, khiến anh bị thay ra vào giờ nghỉ bởi Marouane Fellaini. Mới đây nhất, trong tình cảnh đội tuyển Hà Lan của Depay đang chật vật ở vòng loại EURO 2016 và đứng trước nguy cơ bị loại khi sắp bước vào lượt đấu cuối cùng, cầu thủ trẻ này đã lại gây chuyện khi lời qua tiếng lại suýt dẫn tới ẩu đả với đội trưởng Robin van Persie trên sân tập.

Ở trận gặp Arsenal, tiền vệ 21 tuổi này hầu như chỉ làm khán giả khi đội chủ sân Emirates nghiền nát Man United với 3 bàn thắng chỉ trong 20 phút đầu. Sự bực dọc với HLV Louis van Gaal với Depay là rất rõ ràng khi anh không chịu lùi về hỗ trợ hàng thủ đang bị các tiền đạo Arsenal hành hạ không thương tiếc.

Giggs, đã trải qua những năm tháng kỷ luật sắt dưới thời Sir Alex Ferguson cũng như đá đỉnh cao tới hơn 40 tuổi, ý thức rất rõ về tầm quan trọng của một thái độ đúng mực và lối sống lành mạnh với thành công trong sự nghiệp. Lời khuyên của anh chắc chắn rất giá trị và Depay cần phải lắng nghe.

Cựu tiền vệ của PSV Eindhoven đã thừa hưởng chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo, nhưng anh còn phải học hỏi cả sự chuyên nghiệp, cầu thị và nỗ lực hết mình của ngôi sao Bồ Đào Nha nữa nếu muốn trở thành một cầu thủ lớn thực sự. Đó là còn chưa kể xét về tài năng bẩm sinh, Depay có lẽ vẫn không so sánh được với Ronaldo.

2. Một nguồn tin bên trong Man United nói: “Memphis đã nhiều lần bị chụp ảnh đi chơi khuya và Ryan đã nói anh cần phải ít xuất hiện trên báo hơn và ít gây chú ý hơn”. Giggs không phải là người đầu tiên lên tiếng với Depay về thái độ của anh. Trước đó, cầu thủ này từng nhận nhiều chỉ trích từ Ronaldo Koeman, HLV người Hà Lan của Southampton hiện giờ, và Henk Grim, một tuyển trạch viên có tiếng ở Hà Lan.

Koeman nói ông không ấn tượng với cầu thủ người Hà Lan bởi sự cá nhân thái quá trong lối chơi của anh. Cựu HLV từng làm việc ở Ajax và Feyenoord tiết lộ ông từng tìm cách đưa Depay về mua Hè năm ngoái, nhưng anh đã quyết định ở lại PSV thêm một năm nữa. “Tôi nghĩ rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng vấn đề là cậu ấy không chịu giao tiếp và thường cư xử rất cá nhân”, Koeman nói về Depay. “Đó cũng là một vấn đề chung với các cầu thủ trẻ Hà Lan”.

Grim, trong khi đó, nói ông phải hạ điểm của Depay vì thái độ của anh trên sân. Grim đã theo dõi Depay từ khi anh chơi ở lứa U16 và tin rằng đó là một cầu thủ không dễ hòa nhập. “Tôi đã xem cầu thủ trẻ Memphis Depay đủ nhiều. Tôi làm tuyển trạch viên khi cậu ấy còn chơi cho đội U16 ở PSV Eindhoven, và tôi còn nhớ một trận gặp FC Twente. Tôi luôn chấm điểm cầu thủ dựa trên 5 yếu tố: Sự khéo léo, ý thức chiến thuật, thể lực, thái độ và cá tính. Tôi chỉ cho cậu ấy trung bình 5/10, nhưng đó chỉ là vì tôi không thể chấm điểm âm cậu ấy về thái độ và cá tính, nếu không thì còn thấp hơn. Cách cậu ấy giao tiếp với đồng đội và các CĐV là không thể chấp nhận được”.

3. Van Gaal chắc chắn là một HLV còn khó tính hơn cả Koeman hay Grim. Thật ra, chiến lược gia người Hà Lan đang dẫn dắt Man United vốn nổi tiếng với việc trừng trị thẳng tay ngay cả những cầu thủ tử tế những không làm ông vừa ý, chứ đừng nói những kẻ trẻ tuổi đòi nổi loạn.

Depay mới có 1 bàn thắng sau 8 trận mùa này ở Premier League. Anh có thể là đồng hương của Van Gaal, là học trò ưng ý của ông ở ĐT Hà Lan cách đây không lâu, nhưng chỉ khi nào có một thái độ đúng đắn, Depay mới có thể thuyết phục được ông thầy khó tính của anh.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN