TTVH Online

Xứ Wales lần đầu dự VCK một giải đấu lớn từ năm 1958

11/10/2015 07:38 GMT+7

Dù để thua 0-2 trước Bosnia & Herzegovina rạng sáng nay nhưng đội tuyển xứ Wales vẫn có tấm vé chính thức đến Pháp vào năm sau và đây cũng là lần đầu tiên sau 57 năm họ giành quyền tham dự một giải đấu lớn của bóng đá thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) – Dù để thua 0-2 trước Bosnia & Herzegovina rạng sáng nay nhưng đội tuyển xứ Wales vẫn có tấm vé chính thức đến Pháp vào năm sau và đây cũng là lần đầu tiên sau 57 năm họ giành quyền tham dự một giải đấu lớn của bóng đá thế giới.

Giải đấu lớn gần nhất họ góp mặt là World Cup 1958 diễn ra ở Thụy Điển. EURO 2016 cũng sẽ là lần đầu tiên xứ Wales thi đấu tại một kỳ EURO.

Sở dĩ xứ Wales để thua nhưng vẫn giành 1 trong 2 tấm vé chính thức ở bảng B là do ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Isarel đã để thua 1-2 trước Đảo Cyprus. Vì vậy, trước lượt trận cuối cùng xứ Wales đã bỏ xa Bosnia & Herzegovina và Isarel lần lượt 4 và 5 điểm. Họ giành tổng cộng 18 điểm sau 9 trận ở vòng loại này.


Các cầu thủ xứ Wales tung hô HLV Chris Coleman

Tấm vé đến EURO 2016 còn lại ở bảng B cũng đã được xác định sau khi Bỉ đánh bại Andorra với tỉ số 4-1. Hiện tại họ đang có 20 điểm sau 9 lượt trận.


Gareth Bale và Aaron Ramsey là những ngôi sao sáng nhất của xứ Wales ở vòng loại


Bale tự sướng cùng các đồng đội


HLV Coleman đến ăn mừng cùng các CĐV

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất ở vòng loại kể từ năm 1958 của xứ Wales là việc giành quyền lọt vào trận play-off EURO 2004 trước khi bị đánh bại bởi đội tuyển Nga. Kể từ đó, họ liên tục thi đấu chật vật và không tạo ra được bất cứ điểm nhấn nào ở vòng loại World Cup cũng như EURO.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào rạng sáng ngày 14/10 tới, xứ Wales sẽ tiếp đón Andorra trên sân nhà tại thành phố Cardiff.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN