TTVH Online

Koke trở lại, Atletico sẽ mạnh mẽ hơn

09/10/2015 19:59 GMT+7

Atletico Madrid đã khởi đầu mùa giải không tệ. Tuy vậy, họ vẫn chơi thiếu ổn định. Vẫn chưa phải là một Atletico Madrid hay nhất như đã thể hiện trong hai năm gần đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đã khởi đầu mùa giải không tệ. Tuy vậy, họ vẫn chơi thiếu ổn định. Vẫn chưa phải là một Atletico Madrid hay nhất như đã thể hiện trong hai năm gần đây.

Phong độ thiếu ổn định của Atletico gắn liền với sự thiếu vắng của Koke, một trong những cái tên quan trọng nhất ở hàng tiền vệ.

Barca vẫn rất muốn chiêu mộ Koke

Nếu so sánh từng cầu thủ Barcelona với Atletico Madrid, đội bóng xứ Catalunya sẽ chiến thắng ở gần như mọi vị trí trên sân bóng. Nhưng bóng đá không phải là trò chơi cá nhân và với một đội bóng có tinh thần và sự đoàn kết như Atletico, dấu ấn cá nhân cầu thủ không quá rõ nét. Người ta chỉ nhắc đến tài chỉ đạo của Simeone, người có khả năng giúp đội bóng của mình cạnh tranh với mọi đối thủ khác.

Nhưng nói như thế không có nghĩa Atletico không có những thủ lĩnh. Họ có Godin và Juanfran ở hàng thủ và một Koke đẳng cấp ở tuyến giữa. Báo chí Catalunya từng nói về Koke như một Xavi mới và họ sẵn sàng chào đón anh về với sân Camp Nou.

Ở tuổi 23, Koke đã trở thành một phần trong thành công của Atletico. Anh có đủ tài năng và phẩm chất để chơi cho Barca. Anh có kĩ năng chơi bóng và tư duy chiến thuật hoàn hảo. Anh còn là mẫu cầu thủ chăm chỉ. Anh khá giống với Xavi ở Barca trước đây.

Theo tờ Sport, hồi tháng Sáu, Chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu đã gặp Chủ tịch Atletico Miguel Angel Gil Marin để bàn về kế hoạch chiêu mộ Koke. Cũng theo tờ báo thân Barca thì Luis Enrique vẫn cần thêm một tiền vệ trung tâm nữa để tăng cường sức mạnh tuyến giữa cho Barca, dù trước đó Ivan Rakitic đã chơi đầy hiệu quả.

"Koke là mẫu cầu thủ hoàn hảo, người có thể chơi theo triết lý của Enrique. Cầu thủ 23 tuổi này đã đạt tới đẳng cấp của một ngôi sao lớn nhưng quan trọng hơn là sự trưởng thành. Ngôi sao của Atletico đã được đánh giá cao về kĩ thuật, tư duy chiến thuật và thể lực. Cậu ấy đang hoàn thiện mình. Những phẩm chất của Koke là điều mà Enrique cần cho một ông chủ ở tuyến giữa", trích từ bài báo của Sport.

Koke lại đưa Atletico tiến về phía trước

Khi xem các trận đấu của Atletico, ai cũng có thể nhận ra đẳng cấp của Koke. Nếu những cầu thủ như Antoine Griezmann và Jackson Martinez tạo ra cảm xúc từ những bàn thắng thì Koke mang lại điều thú vị từ những động tác xử lý của anh. Koke như một động cơ, giữ mọi thứ luôn chuyển động và điều này giúp Atletico tạo áp lực cao nhất trên sân cỏ. Không những vậy, sự đa năng giúp anh chơi ở nhiều vị trí, ở trung tâm hay hai cánh.

Ngày 20/9, Koke dính chấn thương gân khoeo. Đó cũng là lúc Atletico bắt đầu thi đấu phập phù. Trong quãng thời gian này, Atletico đã thua trận đầu tiên ở Champions League trước Benfica. Ở Liga, họ thua Villarreal và mới nhất, chỉ có được 1 điểm trong trận hòa 1-1 với Real Madrid.

Ai cũng có thể nhận ra Koke quan trọng như thế nào đối với Atletico. Khi Koke chấn thương, Tiago và Gabi chơi thiếu hiệu quả vì Oliver Torres chưa thể đảm nhiệm vai trò này. Điều đó lý giải vì sao ông Simeone cần Koke trở lại đến như thế.

Sự trở lại của Koke ở trận đấu tiếp theo với Real Sociedad ở vòng 8 Liga (ngày 18/10) mang lại nhiều kì vọng và giúp Simeone có 2 lựa chọn chiến thuật cho Atletico. Thứ nhất, ông sẽ quay trở lại với 4-3-3, đây là chiến thuật đã được ông dùng khá nhiều lần với Griezmann chơi thiên về tấn công trong khi cánh trái của anh sẽ được Koke lấp vào.  Thứ hai, Koke sẽ trở lại trung tâm hàng tiền vệ, nơi anh đá đúng vào vị trí của Gabi.

Thủ quân của Atletico đã có một vài trận đấu tốt trong mùa giải này nhưng xét về tính ổn định, anh lại chưa đảm bảo được. Gabi có tinh thần chiến đấu tốt nhưng anh lại nhiều lần để mất bóng và có những pha phạm lỗi không đáng có. Vì lẽ đó, Koke sẽ là một lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn với Simeone.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN