TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 8/10: Mourinho không hiểu vì sao Chelsea sa sút. Pogba rút lui khỏi tuyển Pháp

08/10/2015 21:11 GMT+7

Mourinho không hiểu vì sao Chelsea sa sút. Sepp Blatter, Michel Platini chính thức bị đình nhiệm 90 ngày. Pogba rút khỏi tuyển Pháp vì chấn thương. Đó là những tin nổi bật tối 8/10/2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho không hiểu vì sao Chelsea sa sút. Sepp Blatter, Michel Platini chính thức bị đình nhiệm 90 ngày. Pogba rút khỏi tuyển Pháp vì chấn thương. Đó là những tin nổi bật tối 8/10/2015.

Mourinho: “Tôi không hiểu vì sao Chelsea sa sút”


Dù giới chuyên môn đã chỉ ra vấn đề của Chelsea là hàng thủ già nua, chậm chạp, đặc biệt là vị trí của Ivanovic nhưng Jose Mourinho vẫn khẳng định ông rất khó giải thích vì sao The Blues sa sút từ đầu mùa giải mới. Chelsea đã thua một trận ở vòng bảng Champions League và đang tụt sâu ở Premier League. Chính Mourinho thừa nhận cơ hội bảo vệ vương miện không còn nhưng ông lại bảo không hiểu vì sao Chelsea sa sút như vậy. “Tôi không rõ vấn đề ở đây là gì. Kết quả thi đấu của Chelsea hiện tại đúng là rất tệ. Tôi không thể và cũng không muốn che giấu sự thật. Nhưng quả thực là tôi rất khó giải thích lí do vì sao”.

CHÍNH THỨC: Sepp Blatter, Michel Platini bị đình nhiệm 90 ngày


FIFA đã chính thức cấm ông Sepp Blatter và ông Michel Platini đảm nhiệm chức vụ của mình trong 90 ngày do những cáo buộc liên quan tới vụ bê bối tham nhũng tại cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới. Như đã biết, Sepp Blatter, 79 tuổi, người Thụy Sỹ, hiện đang bị điều tra tội danh sai phạm trong quản lý bản quyền truyền hình với cựu chủ Chủ tịch LĐBĐ Caribe, ông Jack Warner. Ông Warner bị nghi gửi 2 triệu franc Thụy Sỹ (khoảng 2 triệu USD) cho Sepp Blatter và cả Chủ tịch UEFA Michel Platini vào năm 2011.Ông Platini thì không giải thích được vì sao mãi năm 2011 ông mới nhận khoản tiền 1,35 triệu bảng gọi là tiền cố vấn ấy trong khi lẽ ra ông phải nhận khoản tiền ấy 9 năm về trước.

Michel Platini: FIFA đang cố tình làm tổn hại uy tín của tôi


Cựu danh thủ bóng đá Pháp cho rằng FIFA đã cố tình làm tổn hại uy tín của ông sau khi quyết định đình nhiệm ông trong 90 ngày. Lí do khiến ông Platini bị đình nhiệm là bởi ông không giải thích được vì sao mãi năm 2011 ông mới nhận khoản tiền 1,35 triệu bảng gọi là tiền cố vấn ấy trong khi lẽ ra ông phải nhận khoản tiền ấy 9 năm về trước. “Đây rõ ràng là vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng nó diễn ra theo cách không thể chấp nhận được. FIFA rõ ràng đang tìm cách làm tổn hại uy tín của tôi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ vượt qua khó khăn này để chứng mình mình hoàn toàn trong sạch”, ông Platini nhấn mạnh.

Pogba chấn thương, rút lui khỏi tuyển Pháp


Tiền vệ Paul Pogba đã trở lại Turin sau khi dính chấn thương mắt cá sau khi có kết quả chụp MRI hôm nay. Với chấn thương này, Pogba không thể tham dự các trận giao hữu của tuyển Pháp với Armenia và Bồ Đào Nha. Nhưng chấn thương này của Pogba không chỉ làm ông Didier Deschamps lo lắng mà cả ông Max Allegri cũng không vui vẻ gì. Juve sẽ có trận đấu quan trọng với Inter và chưa biết Pogba có kịp bình phục cho derby d’Italia hay không.

Ivo Karlovic lập kỷ lục mới về số lần giành “ace” trong sự nghiệp

Tay vợt Croatia Ivo Karlovic dù để thua Pablo Cuevas ở vòng 2 giải Trung Quốc mở rộng nhưng vẫn lập kỷ lục mới về số lần giành “ace” (giao bóng ăn điểm trực tiếp) trong sự nghiệp. Karlovic để thua Cuevas với các tỷ số 7-6(5), 7-6(7) nhưng đã kịp nâng tổng số lần giành ace của anh lên 10247 cú ace, vượt qua kỷ lục cũ là 10237 cú ace của đồng hương nổi tiếng Goran Ivanisevic. Kể từ năm 1991 đến nay thì không có tay vợt nào giành ace nhiều như Karlovic hiện nay. Và để đạt được cột mốc đáng nhớ tay, Karlovic chỉ cần 537 trận đấu trong khi để đạt được 10237 cú ace, Ivanisevic phải cần tới 895 trận đấu.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN