TTVH Online

Ngôi nhất bảng là 'chức vô địch' cho đội của Ronaldo

08/10/2015 07:02 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha đã quá quen với cảnh đội tuyển của họ kết thúc vòng loại một giải lớn ở vị trí thứ 2 rồi giành vé vào VCK với tư cách đội nhì xuất sắc hoặc phải đá play-off. Nhưng giờ sẽ khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha đã quá quen với cảnh đội tuyển của họ kết thúc vòng loại một giải lớn ở vị trí thứ 2 rồi giành vé vào VCK với tư cách đội nhì xuất sắc hoặc phải đá play-off. Nhưng giờ sẽ khác.

Đội tuyển của Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội rất lớn để đứng đầu bảng I, qua đó giành vé “hạng nhất” tới Pháp mùa Hè sang năm.

BĐN từng là “vua về nhì”

Về nhì ở đây không phải là giành ngôi Á quân ở một giải đấu lớn, mà đơn giản chỉ là họ luôn xếp thứ hai tại vòng loại các kỳ EURO hay World Cup, điều khó tin với một đội tuyển luôn sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu.

Tại vòng loại EURO 2008, BĐN xếp thứ 2 tại bảng A sau Ba Lan, dù họ chỉ kém đúng 1 điểm. Tuy nhiên, BĐN khi đó không phải đá play-off bởi hai đội dẫn đầu bảng A được vào thẳng VCK. Hai năm sau, BĐN tiếp tục xếp thứ hai với 2 điểm kém Đan Mạch tại vòng loại World Cup 2010, buộc họ phải đá trận play-off với Bosnia & Herzegovina (BĐN thắng chung cuộc 2-0).

Ở vòng loại EURO 2012, dù rơi vào bảng đấu khá nhẹ nhàng với Đan Mạch, Na Uy, Iceland và đảo Cyprus, nhưng BĐN cũng chỉ kết thúc chiến dịch ở vị trí thứ 2, kém đội đầu bảng Đan Mạch (lại là Đan Mạch) 3 điểm. Ở loạt play-off, BĐN lại đụng Bosnia & Herzegovina, và không mấy khó khăn để thắng chung cuộc 6-2.

Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, BĐN tiếp tục xếp thứ hai ở bảng F sau Nga (kém đúng 1 điểm) và là một trong 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền đá play-off. Dù phải chạm trán với đối thủ mạnh Thụy Điển, nhưng nhờ sự tỏa sáng của thủ quân Ronaldo, BĐN đã giành vé tới Brazil với chiến thắng chung cuộc 4-2.

Bốn giải lớn gần nhất, BĐN đều chỉ giành vé dự VCK với tư cách đội nhì bảng hoặc phải đá play-off. Đó rõ ràng không phải thống kê dành cho một đội tuyển lớn như BĐN.


“A Seleccao” nay đã khác

Tại vòng loại EURO 2016, BĐN chỉ cần một trận hòa ở Braga trước Đan Mạch là đủ để giành vé tới Pháp mùa Hè sang năm. Tuy nhiên, mục tiêu của họ còn cao hơn thế. Một trận thắng trước Đan Mạch sẽ giúp BĐN chắc chắn kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng I.

“Đây là một cơ hội tốt để chúng tôi cho thấy chất lượng của mình và giành quyền dự VCK với vị trí số 1. Chúng tôi đã có kinh nghiệm đối đầu với Đan Mạch, nhưng điều quan trọng là phải tập trung vào lối chơi của mình”, trung vệ kỳ cựu Bruno Alves nói.

Đan Mạch và BĐN vốn chẳng xa lạ gì nhau bởi họ đã nằm chung bảng ở 3 trong 4 vòng loại (EURO và World Cup) gần nhất, tính cả EURO 2016. Hai lần trước, Đan Mạch đều giành ngôi đầu bảng, đẩy BĐN xuống vị trí thứ hai, nhưng ở lần thứ 3 này, “A Seleccao” đang có cơ hội lớn để đảo ngược lịch sử.

Với việc đang dẫn đầu bảng I với 15 điểm, nhiều hơn Đan Mạch và Albania lần lượt 3 và 4 điểm, BĐN chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành vé sớm 1 lượt đấu. Trong khi đó, nếu thua BĐN, Đan Mạch (chỉ còn 1 trận với BĐN) chỉ có thể đi tiếp nếu Albania giành không quá 1 điểm trong hai trận còn lại với Serbia (sân nhà) và Armenia (sân khách).

Trong trường hợp BĐN hòa Đan Mạch, Albania sẽ đi tiếp nếu thắng một trong hai trận còn lại. Còn nếu Đan Mạch thắng BĐN, Albania phải thắng cả hai trận còn lại để giành vé.

4 BĐN và Đan Mạch đang có cùng hiệu số phụ tại vòng loại EURO 2016. Cả hai đội cùng ghi được 8 bàn và để thủng lưới 4 lần.

3 Đan Mạch đã không bị thủng lưới 3 trong 4 trận gần nhất ở vòng loại EURO 2016.

7 Từ 2006 tới nay, Đan Mạch và BĐN đã gặp nhau 7 lần và có tới 6 trong số đó là những trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup, EURO cũng như trận đấu giữa hai đội ở EURO 2012 (BĐN thắng 3-2).


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN