TTVH Online

Khánh thành Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

03/10/2015 17:53 GMT+7

Chiều ngày 3/10, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Giai đoạn II).

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 3/10, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Giai đoạn II).

 Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015- 2020.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tham dự lễ  có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; vợ chồng Thiếu tướng Phạm Sơn Dương - con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Mộ Đức, xã Đức Tân cùng bà con tộc họ của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cắt băng khánh thành Khu lưu niệm

Năm 2006, Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư tôn tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại nơi ông sinh ra và sống những ngày thơ ấu. Quần thể di tích này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử- Văn hóa Quốc gia ngày 21/02/2006.

Tuy nhiên, với diện tích, qui mô đầu tư xây dựng Khu lưu niệm trước đây còn khiêm tốn, chưa đầy đủ các hạng mục, nhất là chưa có nơi trưng bày, bảo quản các hiện vật, kỷ vật được các tổ chức và cá nhân hiến tặng, không gian sân vườn còn chật chội...

Trước yêu cầu bức thiết đó, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định đầu tư, xây dựng, mở rộng Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng với diện tích xây dựng mới thêm trên 33.800m2 với tổng kinh phí 36 tỷ đồng.

Một số hạng mục mới hoàn thành như: Xây dựng khuôn viên sân vườn, hồ sen phía tây khu lưu niệm cũ, xây dựng bổ sung nhà trưng bày hiện vật hiến tặng; chỉnh lý lại nhà trưng bày cũ, nhà di tíc; xây dựng tuyến đường tránh cho dân sinh; mở rộng sân vườn tạo không gian ngoài trời, khu vực đất để trồng cây lưu niệm, trồng cây xanh, thảm cỏ; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, nhà để xe...

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là công trình Văn hóa- lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng khổng những của tỉnh Quảng Ngãi mà còn của cả nước, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng của nhân dân trong nước và quốc tế, góp phần giáo dục cho các thế hệ hiện nay và mai sau về truyền thống cách mạng, niềm tự hào của quê hương, con người Quảng Ngãi./.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN