TTVH Online

Bán tàu Mistral cho Ai Cập, Pháp 'ôm' khoản lỗ khổng lồ

01/10/2015 06:31 GMT+7

Ủy ban Tài chính Thượng viện Pháp ngày 30/9 ra báo cáo cho biết việc bán lại cho Ai Cập các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đã khiến Paris bị lỗ từ 200-250 triệu euro.

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban Tài chính Thượng viện Pháp ngày 30/9 ra báo cáo cho biết việc bán lại cho Ai Cập các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đã khiến Paris bị lỗ từ 200-250 triệu euro.

Thông tin này đối lập hẳn với thông báo được Tổng thống Pháp Francoise Hollande đưa trước đó, cho rằng Pháp sẽ chẳng chịu thiệt hại gì khi bán tàu Mistral cho Ai Cập.

Pháp đã hủy bán tàu Mistral cho Nga dưới áp lực từ phía NATO

Trong khi đó, Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Pháp tuyên bố rằng việc hủy hợp đồng với Nga là do áp lực từ phía NATO đối với Pháp, cụ thể là từ các nước Đông Âu trong NATO.

Thượng nghị sĩ Pháp Robert del Picco nhấn mạnh rằng Ba Lan đã đe dọa nếu chuyển giao tàu Mistral cho Nga, thì Vacsava sẽ từ bỏ ý định mua của Paris 50 máy bay trực thăng Eurocopter EC725 Caracal với giá thành hợp đồng cung cấp trực thăng là 2,5 tỷ euro.

PV/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN