TTVH Online

01h45 ngày 30/9, Atletico – Benfica: 'Thiên thần' Correa xứng đáng đá chính

30/09/2015 06:46 GMT+7

Atletico đang khởi đầu mùa giải không thực sự tốt như những gì HLV Diego Simeone mong đợi. Tiếp Benfica trong khuôn khổ Champions League, Simeone có lẽ nên trao cơ hội cho Angel Correa.

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đang khởi đầu mùa giải không thực sự tốt như những gì HLV Diego Simeone mong đợi. Tiếp Benfica trong khuôn khổ Champions League, Simeone có lẽ nên trao cơ hội cho Angel Correa.

“Thiên thần” người Argentina đang cho thấy anh là tân binh hiệu quả nhất của Atletico.

Khi các tân binh không hiệu quả

Sau 7 trận đấu chính thức từ đầu mùa, 6 trong đó thuộc La Liga, Atletico đã phải nhận 2 thất bại. Kết quả này là sự thụt lùi của Atletico so với cùng kỳ mùa trước. Theo đó, trong mùa 2014-15, phải đến trận đấu thứ 11 thì Atletico mới trải qua thất bại thứ 2. Trận thua 0-1 trước đội chủ nhà Villarreal cuối tuần qua là màn trình diễn tệ nhất của Atletico từ đầu mùa.

Ở El Madrigal là một Atletico không có sự kết nối tập thể. Chiến thuật mà HLV Simeone xây dựng không rõ ràng. Sự nhiệt tình trong chiến đấu vốn là một bản sắc của Atletico dưới thời Simeone cũng đã không song hành cùng họ trước Villarreal. Một trận đấu của nỗi thất vọng, khi Atletico nghèo nàn về ý tưởng và thiếu tinh thần chiến đấu.

Nỗi thất vọng lớn hơn cả thuộc về các tân binh, trong khi Leo Baptistao - kẻ mà Simeone đẩy đi theo hợp đồng cho mượn từ năm này sang năm khác - ghi bàn duy nhất cho Villarreal. Jackson Martinez đang cho thấy anh không phải chân sút kiểu Radamel Falcao, như sự kỳ vọng từ Simeone và CĐV Atletico. Hiệu quả của Jackson Martinez đang giảm dần đều. Điểm chung giữa Jackson Martinez với Falcao chỉ là quốc tịch Tây Ban Nha. Luciano Vietto còn tệ hơn thế rất nhiều. Được ví von như con trai của Simeone, nhưng bản hợp đồng 20 triệu euro này chưa đóng góp chút gì kể từ ngày đến Vicente Calderon.

Simeone đã đầu tư rất nhiều vào thị trường cầu thủ mùa Hè vừa qua, nhằm làm mới diện mạo Atletico, nhất là trong cách chơi tấn công. Nhà cầm quân người Argentina sẽ phải chờ thêm thời gian để xem liệu những thay đổi ấy có đạt hiệu quả tối đa hay không. Trước mắt, Atletico đang phụ thuộc quá nhiều vào người cũ Antoine Griezmann trong việc ghi bàn. Cùng với đó là dấu ấn nhất định từ Fernando Torres. Họ đã tham gia vào tổng cộng 10/11 bàn thắng của Atletico từ đầu mùa. Griezmann trực tiếp ghi 5 bàn, kiến tạo 2 bàn. Torres có 2 bàn và 1 kiến tạo.

Hãy trao cơ hội cho Correa

Trong trận đấu với Villarreal, Angel Correa được Simeone tung vào sân từ phút 66. Trước đó, hai sự thay đổi từ đầu hiệp 2 mà Simeone thực hiện là Vietto và Torres không giúp cải thiện lối chơi. Correa có quá ít thời gian để thể hiện mình, trong thế trận mà Atletico không phải tập thể gắn kết.

Xét toàn diện từ đầu mùa, Correa xứng đáng được khen ngợi nhất trong số các tân binh mà Simeone sử dụng. Cầu thủ 20 tuổi người Argentina có mặt trong 4 trận đấu, đều thuộc La Liga và chỉ vào sân từ ghế dự bị. Tổng cộng là 123 phút thi đấu. Kết quả, Correa ghi 1 bàn, kiến tạo thành công 1 bàn khác, và còn có 2 pha bóng tạo cơ hội dứt điểm nguy hiểm. So với tiền đạo đồng hương Vietto, Correa hiệu quả hơn nhiều.

Vietto đá 161 phút trên các mặt trận. Trong đó, có 2 lần anh đứng trong đội hình xuất phát. Nhưng điểm nhấn mà Vietto tạo ra là không có, thậm chí chưa có pha bóng nào nguy hiểm. Jackson Martinez cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 282 phút. Trong số các tân binh, Jackson Martinez là người được HLV Simeone ưu ái nhất. Cầu thủ 28 tuổi này có mặt trong toàn bộ 7 trận đấu từ đầu mùa giải, với 4 lần đá chính.

Hiệu quả hơn những người khác, Correa còn thi đấu rất nhiệt tình. Sự năng nổ của “Thiên thần” là yếu tố giúp kết nối tập thể. Correa có thể đá trong phạm vi rộng hệt như Griezmann. Khi cần thiết, Correa hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ như một tiền vệ cánh, giúp duy trì độ cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Sự hiện diện của Correa cũng giúp Simeone linh hoạt hơn trong việc chuyển đổi các sơ đồ 4-3-3 và 4-4-2 tùy từng thời điểm. Cách bố trí bộ ba tấn công Vietto - Martinez - Griezmann không cho phép Simeone có thể tùy chỉnh chiến thuật dễ dàng. Những lần như vậy, Griezmann đều phải xuống thấp, khiến Atletico mất đi một giải pháp ghi bàn quan trọng.

Đội hình dự kiến

Atletico (4-4-2): Oblak - Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis - Angel Correa, Gabi, Tiago, Saul - Jackson Martinez, Griezmann.

Benfica (4-1-3-2): Cesar - Nelsinho, Jardel, Luisao, Eliseu - Samaris - Guedes, Talisca, Gaitan - Mitroglou, Jonas.

Dự đoán: 2-0


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN