TTVH Online

Báo động nạn dàn xếp tỷ số quần vợt bùng nổ ở Tây Ban Nha

30/09/2015 14:16 GMT+7

“Tôi sẽ cho cô 5.000 euro nếu cô “buông” game cầm giao bóng này”. Một tay cá độ cầm điện thoại di động, cười nhăn nhở, nói với một tay vợt đang chơi ở giải quần vợt nữ quốc tế ở Valdebernardo, Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi sẽ cho cô 5.000 euro nếu cô “buông” game cầm giao bóng này”. Một tay cá độ cầm điện thoại di động, cười nhăn nhở, nói với một tay vợt đang chơi ở giải quần vợt nữ quốc tế ở Valdebernardo, Madrid.


Nạn dàn xếp tỷ số trong các trận đấu quần vợt bùng nổ ở Tây Ban Nha

Nhưng không chỉ có mình kẻ cá độ nói trên có mặt trên sân. Có 20 kẻ khác cũng có mặt trên sân như anh ta với điện thoại di động kè kè trên tay để liên tục cá cược trực tuyến trong thời gian trận đấu diễn ra.

Đề nghị hối lộ kiểu này không khiến các khán giả (đúng nghĩa) có mặt trên sân ngạc nhiên. Thậm chí ngay chính các tay vợt đang thi đấu cũng không xa lạ gì với những đề nghị như vậy.

Mùa này nạn cá độ trực tuyến (nhưng thực tế được thực hiện trực tiếp trên sân đấu) ngày càng trở nên phổ biến ở các giải Future & Challenger 10.000 ở Tây Ban Nha.

Câu hỏi đặt ra là một khi đã là cá độ trực tuyến thì những kẻ cá cược nói trên còn đến tận sân đấu để làm gì? Câu trả lời là bọn cá độ đã phát hiện ra kẽ hở trong hệ thống cập nhật kết quả thi đấu trực tiếp của ITF (Liên đoàn tennis quốc tế).

ITF yêu cầu các trọng tài điều khiển các trận đấu thuộc hệ thống các giải đấu của ITF sử dụng một website để cập nhật kết quả trực tiếp. Những kẻ cá độ đã phát hiện ra lỗ hổng trong hệ thống cập nhật kết quả trực tiếp này của ITF.

Theo đó, thời điểm mà trọng tài công bố kết quả trực tiếp trên sân diễn ra trước thời điểm kết quả xuất hiện trên livescore khoảng 20-30 giây. Điều đó có nghĩa là nếu một tay cá độ đến tận sân và nghe trọng tài công bố kết quả trực tiếp thì anh ta có thể biết trước kết quả vài chục giây so với thời điểm kết quả thi đấu được cập trên trên trang livescore (kết quả trực tiếp).

Đây chính là lỗ hổng cho những kẻ cá độ hoành hành (nhưng chúng hoàn toàn không trái luật). Nạn dàn xếp tỷ số trong tennis ngày càng táo tợn. Những kẻ cá độ đã tận dụng kẻ hở trong công nghệ cập nhật kết quả trực tiếp để thực hiện các vụ dàn xếp tỷ số.

Thành phần những kẻ tham gia cá độ không thiếu những đối tượng tuổi đời còn khá trẻ chỉ từ 20 đến 30 tuổi. Bọn này chủ yếu đến từ Zaragoza và Murcia. Chúng theo sát giải đấu nữ của ITF và đặt cược.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN