TTVH Online

Mối quan hệ giữa Casillas và Mourinho đã đổ vỡ như thế nào?

30/09/2015 17:01 GMT+7

Tờ báo thân Real cho rằng chính cuộc điện thoại của Casillas cho Xavi Hernandez sau trận Siêu kinh điển ở cúp nhà Vua hồi năm 2011 đã khiến Mourinho vô cùng tức giận.

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ báo thân Real cho rằng chính cuộc điện thoại của Casillas cho Xavi Hernandez sau trận Siêu kinh điển ở cúp nhà Vua hồi năm 2011 đã khiến Mourinho vô cùng tức giận. Còn nhớ, đó là trận đấu mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã "chọc" vào mắt HLV quá cố Tito Vilanova.


Va chạm giữa Barca và Real hồi năm 2011

Chi tiết của sự việc được tờ Daily Mail dịch lại như sau: "Casillas đã gọi điện sau cuộc ẩu đả ở trận Siêu kinh điển. Anh vô cùng tức giận khi bắt đầu cuộc hội thoại nhưng giọng điệu bắt đầu thay đổi từ lúc Xavi, người bạn thân nhất ở đội tuyển, nói rằng cả hai đội cần xem lại những hành vi trên sân. Cuộc nói chuyện kết thúc trong hòa bình nhưng nó khiến Mourinho vô cùng tức giận".

Trước vụ việc này, mối quan hệ của cả hai vốn đã chẳng êm đẹp gì. Có thông tin cho rằng, "Người đặc biệt" từng chỉ tay thẳng mặt Casillas vì để rò rỉ thông tin đội hình Real cho cô bạn gái Sara Carbonero trước trận thua tan tác 0-5 ở cuộc đối đầu với Barca hồi năm 2010.


Cuộc gọi của Casillas cho Xavi đã khiến Mourinho rất bực tức

"Iker xứng đáng nhận được sự tín nhiệm", Xavi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Marca. "Anh ấy đã gọi cho tôi và Carles Puyol. Tôi đã nói với anh ấy rằng cả hai đội cần xem lại bản thân. Anh ấy luôn muốn những điều tốt đẹp cho bóng đá Tây Ban Nha".

Với Mourinho, đó không khác nào là một sự phản bội. "Người đặc biệt" cho rằng cách tốt nhất để đánh bại Barca là gây hấn với họ trong khi Casillas lại "giương cờ trắng".

Sau đó, mọi thứ còn trở nên căng thẳng hơn khi Mourinho quyết định sử dụng Diego Lopez nhiều hơn đồng nghĩa đẩy Casillas lên ghế dự bị.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN