TTVH Online

Bầu Đệ: 'Lòng tôi luôn rạo rực khi nghĩ về bóng đá xứ Thanh'

27/09/2015 08:19 GMT+7

Dù tỏ ra khá nuối tiếc khi FLC Thanh Hóa không thể đoạt chức vô địch, nhưng ông Nguyễn Văn Đệ, cựu Chủ tịch CLB Bóng đá xứ Thanh, vẫn khẳng định vị trí 3 đã là một chiến công của thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù tỏ ra khá nuối tiếc khi FLC Thanh Hóa không thể đoạt chức vô địch, nhưng ông Nguyễn Văn Đệ, cựu Chủ tịch CLB Bóng đá xứ Thanh, vẫn khẳng định vị trí 3 đã là một chiến công của thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng. Ông Đệ tiên đoán, bóng đá Thanh Hóa đang có được nền tảng  tốt nên vô địch V-League bây giờ chỉ còn là câu chuyện của thời gian.

Ông nói: “Ngày tôi “gác kiếm” để chuyển giao đội bóng lại cho Tập đoàn FLC, Thanh Hóa đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh thay HLV và những người mới lên gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ trong công tác điều hành đội bóng, nhưng FLC Thanh Hóa đã phát huy rất tốt những gì mà tôi để lại. Thành tích đứng vị trí thứ 3 khi V-League 2015 khép lại có thể nói đó là một thành công, thậm chí có thể coi là một chiến công lẫy lừng”.

Bầu Đệ cho biết thêm, với tình yêu dành cho bóng đá quê hương, ông đã chuẩn bị kỹ mọi thứ để tập đoàn FLC gặp thuận lợi khi tiếp quản đội bóng, và hoàn toàn “ngẩng cao đầu” khi đưa ra quyết định rút lui.

Bầu Đệ giải thích: “Mùa giải này, Thanh Hóa đạt hạng 3, với thứ hạng ấy đòi hỏi chúng tôi phải quyết tâm và sáng tạo hơn ở mùa giải tới nhằm đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ xứ Thanh. Hàng phòng ngự với Van Bakel khiến tôi khá yên tâm, nhưng hàng công của đội thì luôn làm tôi lo lắng.

Chân sút nội Hoàng Đình Tùng thì tốt rồi, chỉ thiếu ngoại binh giỏi. Tôi quyết định phải tìm được một tiền đạo ngoại đẳng cấp cho đội bóng và khi chân sút Omar cập bến Thanh Hóa tôi đã rất hài lòng. Có thể nói Omar là một tiền đạo ngoại chất lượng, có thời gian hòa nhập rất ít nhưng anh đã kịp ghi đến 10 bàn cho FLC Thanh Hóa chỉ trong giai đoạn lượt về. Giá như chúng tôi tìm được Omar sớm hơn, có thể Omar và Đình Tùng sẽ còn hiệu quả hơn nữa, và rất có thể FLC Thanh Hóa sẽ đạt được thứ hạng cao hơn là top 3.

Chính vị trí và nền tảng mà tôi tạo dựng được cho đội bóng trước khi chuyển giao lại cho tập đoàn FLC nên tôi hoàn toàn thoải mái khi quyết định “gác kiếm”. Tất nhiên, dù “gác kiếm” tôi vẫn luôn dõi theo những bước đi của đội bóng tỉnh nhà, và ông Nguyễn Trọng Hoài, GĐĐH của FLC Thanh Hóa, hiện tại là người thuộc Công ty chúng tôi”.  

Trong 5 năm làm Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa, bầu Đệ được biết đến là một người giàu cá tính và những phát biểu của ông luôn làm nổi sóng dư luận. Tuy nhiên, bầu Đệ tâm sự, ông biết bóng đá Việt Nam hiện tại còn nhiều vấn đề nhức nhối, nhưng khi đã quyết định “gác kiếm” ông chẳng còn muốn đụng chạm.  

Ông chia sẻ: “Cậu hiểu cho tôi, tôi “gác kiếm” có nghĩa là tôi không muốn vướng bận gì về bóng đá nữa, đặc biệt là ở phạm vi quốc gia, đại sự. Bây giờ tôi đang chú trọng vào công tác, nhiệm vụ của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, với mong muốn giúp Thanh Hóa phát triển thành một tỉnh khá trong cả nước.

Ngoài ra, tôi cũng luôn mong muốn đội bóng FLC Thanh Hóa một lần hiện thực hóa giấc mơ vô địch V-League cho người hâm mộ xứ Thanh, điều mà tôi chưa thể làm được. Nói thật khi nghĩ đến bóng đá xứ Thanh lòng tôi vẫn luôn rạo rực”.

Cuối cùng, bầu Đệ xin được gửi lời tri ân người hâm mộ bóng đá xứ Thanh bằng câu chuyện mà ông đã chứng kiến khi còn làm Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa.

Ông kể: “Đó là một buổi chiều Chủ nhật năm 2014, khi Thanh Hóa đá với HAGL ở Pleiku, một CĐV quê Thanh Hóa địu con trước ngực chạy xe máy có buộc lá cờ màu vàng phía sau, di chuyển  từ Đắk Lắk qua Gia Lai để xem trận đấu. Tôi tình cờ gặp anh ấy trên đường phố Pleiku khi xe của anh ta bị hỏng, tôi đã rất cảm động khi anh ấy kể về hành trình của mình để có thể thỏa mãn khát vọng được một lần chứng kiến, cổ vũ trực tiếp cho đội bóng quê hương.

Chính những con người như thế khiến tôi luôn tâm niệm bóng đá là phải phục vụ khán giả, để người dân quê hương phải sướng, phải tự hào. FLC Thanh Hóa mùa này họ cũng đang tiếp tục rất tốt hành trình và tâm niệm của tôi”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN