TTVH Online

Những 'sao mai' tỏa sáng ở V-League 2015

26/09/2015 11:20 GMT+7

Rất nhiều cầu thủ trẻ đã xuất trận ở V-League 2015. Nhiều người trong số họ để lại dấu ấn mạnh mẽ, được gọi lên các đội tuyển U19, U23 và đội tuyển Việt Nam. Sự có mặt của họ đã tạo nên một bức tranh đầy hy vọng.

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều cầu thủ trẻ đã xuất trận ở V-League 2015. Nhiều người trong số họ để lại dấu ấn mạnh mẽ, được gọi lên các đội tuyển U19, U23 và đội tuyển Việt Nam. Sự có mặt của họ đã tạo nên một bức tranh đầy hy vọng. Dưới đây là danh sách 5 cầu thủ trẻ ấn tượng nhất theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T, 19 tuổi)

1 năm của Duy Mạnh dài như cả sự nghiệp với nhiều cầu thủ. Mùa 2014, Duy Mạnh còn bị loại khỏi đội U19 Việt Nam trước khi bị đẩy xuống chơi ở giải hạng Nhất. Chỉ 1 năm sau, anh đã là trụ cột của á quân V-League Hà Nội T&T, là thành viên của U23 Việt Nam dự SEA Games 28, ra sân trong đội hình đội tuyển Việt Nam gặp Man City.

Những bước tiến vững chắc nhưng thần tốc của Duy Mạnh khiến tất cả phải kinh ngạc. Chưa tròn 20 tuổi, tiền vệ này còn cả một bầu trời rộng lớn ở phía trước.

Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T, 23 tuổi)

Không giống như Duy Mạnh, Sầm Ngọc Đức từng có một thời gian dài hụt hơi sau SEA Games 2013. Nhưng những sự thiếu hụt của hàng thủ Hà Nội T&T và quyết tâm của bản thân đã đưa Ngọc Đức trở lại. Sự đa năng giúp anh từng bước chiếm được vị trí chính thức trong đội hình Hà Nội T&T. Ở tuổi 23, Ngọc Đức còn nhiều thời gian để phấn đấu.

Nguyễn Tuấn Anh (HAGL, 20 tuổi)

Cùng với Công Phượng, Tuấn Anh là cái tên nổi tiếng nhất của bóng đá trẻ Việt Nam trong 2 năm trở lại đây. Lối chơi nghệ sỹ, phong cách lãng tử, trình độ kỹ thuật và khả năng kiểm soát trận đấu xuất sắc giúp Tuấn Anh nhanh chóng nổi lên như là một thần tượng.

Nhưng khi các đồng đội “chết chìm” ở HAGL, Tuấn Anh càng thể hiện được tinh thần mạnh mẽ và cho thấy sự tiến bộ không ngừng. Anh một mình gánh vác cả tuyến giữa của HAGL, thích nghi với hàng loạt vị trí khác nhau và là “linh hồn” trong hành trình trụ hạng thần kỳ của đội bóng.

5 ngôi sao trẻ ấn tượng nhất V-League 2015 theo quan điểm của chuyên gia Vũ Mạnh Hải. Ảnh: Thanh Hà

Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa, 20 tuổi)

Người đã trực tiếp phát hiện tài năng của Hữu Dũng là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura. Chưa từng được dự V-League hay khoác áo U19, Hữu Dũng vẫn được ông Miura đôn thẳng lên đội U23 trước khi vinh dự được gọi vào đội tuyển.

Lối chơi thông minh, cần cù, chịu khó đeo bám cùng những cú sút xa sấm sét là đặc sản mà cầu thủ xứ Thanh đang có. Nhưng anh cần phải cải thiện nhiều về thể lực và khả năng chuyền bóng.

Trần Anh Đức (Hà Nội T&T, 24 tuổi)

Ở tuổi 24, Anh Đức vẫn được xem là một cầu thủ trẻ ở vị trí thủ môn vốn có đòi hỏi đặc thù kinh nghiệm. Hậu duệ của huyền thoại Trần Văn Khánh đẩy bật Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn để chiếm một vị trí vững chắc trước khung thành của Hà Nội T&T. Với Anh Đức, Hà Nội T&T trải qua chuỗi 12 trận bất bại ở lượt về V-League. Phong độ xuất sắc của Anh Đức đã khiến HLV Toshiya Miura phải để mắt tới anh.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN