TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 25/9: Suarez đã 'hôn' Chiellini. Wenger: 'Paulista hối hận vì việc nhận thẻ đỏ'

25/09/2015 20:14 GMT+7

Pele muốn khoác áo Arsenal, De Bruyne: “Tôi không muốn làm ngôi sao”, Neymar muốn giành QBV là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 25/9.

(Thethaovanhoa.vn) - Pele muốn khoác áo Arsenal, De Bruyne: “Tôi không muốn làm ngôi sao”, Neymar muốn giành QBV là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 25/9.

Chiellini đã bênh vực Suarez trước FIFA

Ông Fernando Mitjan, phó chủ tịch của tòa án phúc thẩm của FIFA, cho biết chính Giorgio Chiellini đã đứng ra bảo vệ Luis Suarez, người đã cắn anh ở trận đấu giữa Italy và Uruguay tại World Cup 2014. “Khi chúng tôi hỏi trọng tài điều gì đã xảy ra, ông ấy khẳng định mình không nhìn thấy gì. Chúng tôi hỏi Chiellini, nạn nhân của vụ việc, và anh ta nói: “Thưa ngài, Suarez chẳng làm gì tôi cả”, ông Mitjan nói. 

Mitjan tiết lộ: “Bạn biết Chiellini nói gì về việc Suarez cắn mình không? Anh ta nói: “Đó giống như một nụ hôn mà bạn gái trao cho tôi vậy. Tôi đã la lên để Suarez bị đuổi”. Vì cắn Chiellini, Suarez đã bị FIFA treo giò 9 trận đấu chính thức và không được phép tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 4 tháng.


Chiellini so sánh việc bị Suarez cắn với nụ hôn của bạn gái

Pele muốn khoác áo Arsenal

Huyền thoại bóng đá Brazil Pele cho biết ông thích khoác CLB Arsenal hơn là Chelsea. “Arsenal sẽ là một đội bóng tốt để khoác áo. Tôi thích những đội bóng có lối chơi cởi mở. Tôi sẽ chọn đội nào để đầu quân giữa Chelsea và Arsenal ư? Tôi sẽ chơi cho Arsenal nếu có cơ hội”, Pele phát biểu. Ông nói thêm: “Barca có phong cách rất giống với Santos và đội tuyển Brazil của thập niên 70 thế kỉ trước”.

De Bruyne: “Tôi không muốn làm ngôi sao”

De Bruyne, người được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước, cho biết anh không quan tâm việc trở thành ngôi sao mới ở Premier League. “Tôi không muốn làm ngôi sao. Tôi chỉ muốn chơi tốt. Số tiền mà Man City bỏ ra để chiêu mộ tôi là một mức giá lớn nhưng tôi cần chơi bóng. Hơn nữa, tôi chẳng phải là ngôi sao duy nhất của Man City. Tôi không muốn làm đội trưởng. Tôi không phải kẻ lớn tiếng ở trong phòng thay đồ hay ở bên ngoài sân cỏ. Đó không phải là phong cách của tôi. Tôi chỉ muốn làm công việc của mình và giúp đội bóng”, De Bruyne cho biết.


De Bruyne không xem bản thân là ngôi sao

Wenger: “Paulista hối hận vì việc nhận thẻ đỏ”

HLV Arsene Wenger cho biết hậu vệ Gabriel Paulista đã hối hận vì cư xử không tỉnh táo, dẫn đến việc nhận thẻ đỏ ở trận thua 0-2 của Arsenal trước Chelsea vào cuối tuần trước. “Cậu ấy cảm thấy hối tiếc vì những điều đã xảy ra. Paulista là một chiến binh. Ngay cả trong tập luyện, Paulista cũng chơi hoàn toàn tập trung”, HLV Wenger cho biết. FA đã xóa án phạt treo giò 3 trận Paulista vì hành vi bạo lực của anh với Diego Costa trong trận đấu cuối tuần trước.


Paulista bị đuổi vì có hành vi trả đũa với Diego Costa

Neymar muốn giành QBV

Tiền đạo của Barca Neymar hé lộ tham vọng vượt qua Messi và Ronaldo để giành QBV FIFA 2015. “Tôi muốn cải thiện mình qua mỗi mùa giải và muốn ở trong số 3 ứng viên cuối cùng của QBV FIFA. Tôi hy vọng điều đó ở năm nay. Tôi hy vọng đây sẽ làm một năm trong mơ với mình. Tôi muốn tiếp tục công việc của mình và giành nhiều danh hiệu”, Neymar phát biểu trên ESPN Brazil.

Brendan Rodgers thừa nhận bị áp lực

HLV Brendan Rodgers cho biết ông đang đối mặt với áp lực khi Liverpool đang chơi không tốt ở mùa giải này. “Tôi chưa bao giờ đủ tự mãn để nghĩ chiếc ghế HLV của mình sẽ không bao giờ bị đe dọa. Ở một CLB có tầm vóc như Liverpool, bạn luôn cần phải nỗ lực hết sức mình. Nhưng nó không làm tôi lo sợ. Tôi dự kiến làm HLV trong 20 năm tới, có thể sẽ không giành tất cả thời gian đó ở đây. Tôi đã giỏi hơn so với 3 năm về trước khi mới nhậm chức ở Liverpool. Nhưng tôi biết mình phải giành được kết quả. Áp lực là rất lớn nhưng tôi chấp nhận thách thức đó”, HLV Brendan Rodgers phát biểu.


Rodgers đang bị áp lực sa thải ở Liverpool

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN