TTVH Online

Thắng Jordan 2-1, tuyển nữ Việt Nam vẫn hy vọng đi tiếp

20/09/2015 20:48 GMT+7

Vượt qua Jordan 2-1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng di tiếp tại vòng loại Olympic Rio 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua Jordan 2-1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng di tiếp tại vòng loại Olympic Rio 2016.

Giữ bộ khung đội hình, lối chơi như trận thắng Myanmar và tinh thần thi đấu lên cao, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra một thế trận chủ động và chắc chắn trước Jordan. Nhưng cũng phải đến phút 18, thế bế tắc của trận đấu mới được đội tuyển Việt Nam phá vỡ.

Sau khi hậu vệ Jordan phạm lỗi trong vòng cấm địa, trọng tài Nami Imaizumi (Nhật Bản) cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt 11m và Minh Nguyệt thực hiện chính xác mang về bàn thắng mở tỷ số.


Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng sát nút trước Jordan. Ảnh: Thúy Nga

Không nao núng sau khi bị dẫn bàn, Jordan vùng lên mạnh mẽ ở nhưng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã chơi kín kẽ, bọc lót cho nhau tốt. Không những thế, ở phút đá bù giờ của hiệp 1, bắt nguồn từ một đợt phản công nhanh, Minh Nguyệt kết thúc chính xác nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Hiệp 2, thế trận diễn ra tương đối cân bằng và HLV Norimatsu Takashi có hai sự thay đổi người ở hàng tiền vệ khi đưa Nguyễn Thị Hòa và Đỗ Thị Yến vào thay Bảo Châu cùng Nguyễn Thị Liễu.

Thế nhưng, tới phút 76, tận dụng thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, Maysa Jbarah ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Jordan. Siết chặt lại đội hình trong 15 phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam đã bảo toàn được chiến thắng 2-1 trước Jordan và giành được 6 điểm sau 3 trận đấu.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan đã hòa nhau 0-0. Như vậy, Đài Loan vẫn là đội dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Thái Lan, cùng có được 7 điểm. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 với 6 điểm.

Lượt trận cuối cùng ngày 22/9, Đài Loan gặp Myanmar và nếu thắng họ sẽ giành tấm vé duy nhất lọt đến vòng loại thứ 3. Trong trường hợp Đài Loan không giành được 3 điểm tuyệt đối, đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ sở hữu tấm vé này.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Kiều Trinh – Nguyễn Thị Xuyến, Hải Hòa, Chương Thị Kiều, Vũ Thị Nhung – Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Đỗ Thị Yến 74’), Thùy Trang, Bảo Châu (Nguyễn Thị Hòa 74’)– Huỳnh Như, Minh Nguyệt.

Jordan: Sherin Al Shalabe – Haya Khalil, Anfal Al Sufy, Yasmeen Khair, Ayah Al Majali – Stephanie Alnaber, Luna Almasri (Mai Salem Butros Sweilem 90’+3), Shorooq Sathli, Enshirah Al Hyahsat – Shahnaz Jebreen, Maysa Jbarah.

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN