TTVH Online

Công thức 1: Red Bull đứng bên bờ vực tan vỡ

20/09/2015 11:36 GMT+7

Từng thống trị F1 suốt từ năm 2010 đến năm 2013 với 4 chức vô địch liên tiếp của Sebastian Vettel nhưng giờ đây đội đua của Áo Red Bull lại đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

(Thethaovanhoa.vn) - Từng thống trị F1 suốt từ năm 2010 đến năm 2013 với 4 chức vô địch liên tiếp của Sebastian Vettel nhưng giờ đây đội đua của Áo Red Bull lại đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Hãng sản xuất xe ô tô lớn nhất Đức Volkswagen đang muốn mua lại Red Bull. Bản thân đội đua Áo cũng đang tính những bước đầu thay đổi động cơ khi đang dần mất niềm tin vào đối tác phân phối Renault. Phía Renault thì cũng ngày càng tỏ ra hờ hững và "nước đôi" trong việc có tiếp tục phân phối động cơ cho Red Bull hay không. Nhưng có vẻ như vấn đề không chỉ đơn giản như thế. Theo BBC, Volkswagen đang tiến rất gần đến 1 thỏa thuận giành quyền sở hữu đội cựu vô địch thế giới.

"Red Bull và Volkswagen đã có nhiều cuộc trò chuyện từ hơn 1 năm nay và theo tôi hiểu thì thỏa thuận mua bán đã được chấp nhận. Theo đó Volkswagen sẽ tiếp quản Red Bull, trở thành ông lớn thứ 4 của F1 còn đội đua Áo thì vẫn giữ nguyên hiện trạng bây giờ, chỉ thêm lợi ích là được chống lưng", chuyên gia F1 Jordan cho biết trên BBC.

Cũng theo ông này, Volkswagen sẽ chỉ thực sự cung cấp động cơ cho Red Bull vào năm 2018. Trong thời gian chờ đợi, Ferrari sẽ đảm nhận công việc này. Chủ tịch Red Bull Christian Horner thì lại phủ nhận những tin tức kể trên. Hồi tháng 6, ông từng nói: "Chúng tôi không có bất kỳ cuộc đối thoại nào với Volkswagen hay là Audi cả".

Tuy nhiên, hai cái tên này thực sự có lịch sử gắn kết với nhau khi họ đang là đối tác tại giải đua World Rally Championship. Vả lại, mới chỉ vài ngày trước, nhà tư vấn của Red Bull Helmut Marko đã lớn tiếng khẳng định đội đua Áo sẽ tạm biệt F1 nếu không tìm được động cơ như ý.

"Quyết định đã được đưa ra. Nếu chúng tôi không có được một động cơ đủ sức cạnh tranh, chúng tôi sẽ rời F1", Marko phát biểu trên Sky Sports. Tuy nhiên, ông lại từ chối đưa ra bình luận về khả năng Red Bull sẽ dùng động cơ của Ferrari trong thời gian tới.

"Tôi không muốn nói chi tiết về chuyện này. Chỉ có 1 điều chắc chắn là chúng tôi cần một động cơ tốt. Như tất cả đều thấy, ở chặng Monza, chúng tôi bị chậm hơn tới 2 giây", Marko nói thêm.

Những lời này được nói ra sau khi hai tay đua Daniil Kvyat và Daniel Ricciardo về nhất và ba ở chặng đua thử thứ 2 tại Singapore hôm thứ Sáu.

Hiện Red Bull đang đứng thứ 4 trên BXH đội đua mùa này.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN