TTVH Online

16h00 sân Mandalar Thiri, Đài Loan – Việt Nam: Tuyển nữ Việt Nam thận trọng trước Đài Loan

14/09/2015 05:20 GMT+7

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là dẫn đầu bảng để sở hữu tấm vé duy nhất tiến đến vòng loại thứ 3. Chính vì thế, trận mở màn với Đài Loan (Trung Quốc) có tính chất quan trọng và đội không được phép sảy chân.

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đã được HLV Norimatsu Takashi khẳng định chắc chắn là dẫn đầu bảng để sở hữu tấm vé duy nhất tiến đến vòng loại thứ 3. Chính vì thế, trận mở màn với Đài Loan (Trung Quốc) có tính chất quan trọng và đội không được phép sảy chân.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam (35) đang đứng trên Đài Loan (39). Trong 2 trận giao hữu ở giai đoạn tập huấn hồi cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua tại Hà Nội và Hà Nam, đội tuyển Việt Nam thắng 1 trận (tỷ số 3-2) và hòa 1 trận (0-0).

Mặc dù vậy, đó đều là những trận đấu vất vả của đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn mà HLV Norimatsu Takashi đang tiến hành những thử nghiệm đội hình cũng như xác lập lối chơi.


HLV Norimatsu Takashi muốn các học trò vượt qua vòng loại thứ hai để đến Nhật Bản. Ảnh: VFF

Trở lại với trận đấu chiều nay trên sân Mandalar Thiri, đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đối phương ở lối chơi kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng tốt của hàng tiền vệ. Tuy nhiên, Đài Loan với thể hình và lối chơi quyết liệt chắc chắn sẽ làm mọi cách để phá lối chơi mà ông Norimatsu Takashi áp dụng cho đội.

Từng nhiều lần gặp nhau trong cả các giải đấu chính thức cũng như giao hữu, đội tuyển Việt Nam và Đài Loan không lạ gì nhau. Chính vì thế, yếu tố mang lại chiến thắng chính là phát huy được tốt nhất khả năng của mình và tận dụng cơ hội có được.

Trong cuộc trao đổi với báo chí trước ngày lên đường sang Myanmar dự vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016, HLV Norimatsu Takashi đánh giá: “Tôi và các cầu thủ sẽ tập trung vào trận đấu đầu tiên gặp Đài Loan. Điều này rất quan trọng, chúng tôi cần phải thận trọng, chơi chắc chắn và quyết tâm giành chiến thắng. Sau đó, tôi sẽ dành thời gian theo dõi trận đấu giữa Jordan và Myanmar”.

Trong tay HLV Norimatsu Takashi ở trận đấu này có đầy đủ những vị trí tốt nhất của mình, đặc biệt là những mũi nhọn trên hàng tấn công như Minh Nguyệt hay Huỳnh Như. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, việc áp đặt được thế trận lên Đài Loan là nhiệm vụ không hề đơn giản với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, điều kiện sân bãi, thời tiết cũng là những trở ngại mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam buộc phải thích nghi nếu muốn đạt được kết quả như ý là chiến thắng đồng nghĩa với 3 điểm đầu tiên.

Cũng trong lượt trận đầu tiên chiều nay, ngoài trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Loan còn có cuộc đối đầu giữa chủ nhà Myanmar và Jordan, lượt trận này Thái Lan không thi đấu. 3 điểm là mục tiêu mà cả 4 đội bóng đều đặt ra để cạnh tranh vị trí dẫn đầu nhưng chưa có gì đảm bảo chắc chắn cho một chiến thắng, ngay cả với đội tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến

Đài Loan: Tsai Ming Jung – Lin Kai Ling, Chang Su Hsin, Lin Chiung Ying, Lin Ya Han – Wang Hsiang Huei, Yu Shiu Chin, Hsieh I Ling – Lee Hsiu Chin, Lai Li Chin, Whu Shih Ping.

Việt Nam: Kiều Trinh – Vũ Thị Thúy, Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Hồng Nhung – Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung, Thùy Trang, Đỗ Thị Yến - Minh Nguyệt, Huỳnh Như.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN