TTVH Online

Tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016: Chỉ một lựa chọn

12/09/2015 08:55 GMT+7

5 đội bóng tham dự vòng loại thứ hai sẽ phải quyết đấu với nhau để xác định đội dẫn đầu được sở hữu tấm vé duy nhất lọt vào vòng đấu loại thứ ba tranh tài cùng Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

(Thethaovanhoa.vn) - 5 đội bóng tham dự vòng loại thứ hai sẽ phải quyết đấu với nhau để xác định đội dẫn đầu được sở hữu tấm vé duy nhất lọt vào vòng đấu loại thứ ba tranh tài cùng Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đội tuyển Việt Nam muốn đi tiếp buộc phải đánh bại tất cả các đối thủ từ Jordan, Đài Loan (Trung Quốc) cho tới Myanmar hay Thái Lan.

Trong số này, Jordan là đội bóng mà HLV trưởng Norimatsu Takashi thừa nhận có ít thông tin nhất và cũng là đối thủ không được đánh giá cao nhất ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Hôm thứ Tư vừa qua, đội tuyển bóng đá nữ Jordan đã có mặt tại Myanmar để chuẩn bị cho cuộc tranh tài sắp tới.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Jordan xếp hạng 53, đứng thứ 11 ở khu vực châu Á và toàn thắng 3 trận tại vòng loại thứ nhất trước Uzbekistan, Hong Kong (Trung Quốc) và Palestine và dù HLV trưởng Khader Eird tỏ ra lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội bóng mà mình dẫn dắt thì đây cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Đài Loan là đội bóng mà đội tuyển Việt Nam đối đầu ngày 14/9 trong chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua. Thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2 và hòa 0-0 và thầy trò HLV Norimatsu Takashi đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý và việc vượt qua đối thủ này không phải quá khó khăn.

Trong số 4 đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai Olympic Rio 2016, chủ nhà Myanmar và nhà vô địch Đông Nam Á Thái Lan khó chơi hơn cả. Tuy nhiên, HLV Norimatsu Takashi khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam đã có 2 trận đấu giao hữu với đội nữ Đài Loan trong chuyến tập huấn của họ tại Hà Nội tháng 7 vừa rồi. Qua giải Đông Nam Á 2015, tôi đánh giá Thái Lan và Myanmar sẽ là 2 đối thủ lớn của đội nữ Việt Nam. Tôi và các cầu thủ sẽ tập trung vào trận đấu đầu tiên gặp Đài Loan. Chúng tôi cần phải thận trọng, chơi chắc chắn và quyết tâm giành chiến thắng. Sau đó, tôi sẽ dành thời gian theo dõi trận đấu giữa Jordan và Myanmar. Với 2 ngày nghỉ tập luyện trước khi bước vào trận đấu thứ hai, tôi sẽ có nhiều thời gian để cùng các cầu thủ chuẩn bị”.

Trước giờ lên đường sang Mandalay (Myanmar), HLV Norimatsu Takashi đã chốt danh sách 20 cầu thủ được đăng ký và những cái tên bị loại là thủ môn Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Mai, Trịnh Thị Hoàn (hậu vệ), Phạm Hải Yến (tiền đạo). Những nhân sự tốt nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều được lựa chọn nhưng yếu tố quyết định thành, bại lại không chỉ đến từ yếu tố con người. Myanmar có lợi thế sân nhà nên đội tuyển Việt Nam không thể đánh giá thấp, trong khi Thái Lan đang là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

Ngay trên sân nhà đội tuyển Việt Nam còn để tuột tấm vé dự VCK World Cup vào tay người Thái và mới đây là chức vô địch Đông Nam Á thì ở đất Myanmar, tại sân Mandalar Thiri nhiệm vụ dẫn đầu với HLV Norimatsu Takashi và các học trò không đơn giản chút nào.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai

Ngày 14/9 Đài Loan – Việt Nam

Ngày 18/9 Việt Nam – Myanmar

Ngày 20/9 Việt Nam – Jordan

Ngày 22/9 Thái Lan – Việt Nam


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN