TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 11/9: De Gea sắp gia hạn với Man United. Pique sẽ không rời ĐT Tây Ban Nha

11/09/2015 07:18 GMT+7

David de Gea sắp gia hạn với Man United, Pique không rời ĐT Tây Ban Nha, “Roma sẽ đánh bại Barca vào tuần tới”, Daniel Sturridge trở lại tập cùng đội 1 Liverpool… là những tin chính trong bản tin sáng 11/9.

(Thethaovanhoa.vn)-  David de Gea sắp gia hạn với Man United, Pique không rời ĐT Tây Ban Nha, “Roma sẽ đánh bại Barca vào tuần tới”, Daniel Sturridge trở lại tập cùng đội 1 Liverpool… là những tin chính trong bản tin sáng 11/9.

De Gea sắp gia hạn với Man United

Theo The Mirror, thủ môn David De Gea sắp tự đóng sầm cánh cửa đến Real Madrid trong tương lai gần bằng động tác gia hạn hợp đồng mới, với mức lương lên đến 200 nghìn bảng/ tuần với Man United. Hiện chưa rõ thời hạn của hợp đồng mới này.

Trước đó, anh đã đến hụt sân Bernabeu trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè qua, vì thủ tục giấy tờ trễ hạn, dù Real và United đã thống nhất mức giá 29 triệu euro, kèm theo thủ môn Keylor Navas đi theo chiều ngược lại.

Phía United cho biết những buổi thảo luận với De Gea đang diễn ra rất tốt, và rất có thể, HLV Louis van Gaal sẽ để De Gea trở lại bắt chính ngay trận gặp Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Phía Real, Chủ tịch Florentino Perez cũng khẳng định nếu De Gea gia hạn hợp đồng với United, Real sẽ không còn muốn chiêu mộ anh này. “De Gea đã đang làm những gì tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Chúng tôi không dự tính chiêu mộ anh ấy vào năm tới nữa”, ông khẳng định.

Pique: “Tôi sẽ không từ bỏ ĐT Tây Ban Nha”


Pique vẫn rất lạc quan dù là tâm điểm chỉ trích của dư luận trong thời gian gần đây

Trung vệ thuộc biên chế Barca vừa cho hay anh sẽ không từ giã màu áo ĐT quốc gia, bất chấp bị các CĐV chỉ trích rất nhiều trong thời gian gần đây, sau khi công khai thái độ thân Barca và “bài trừ" Real Madrid.

Tại một cuộc họp báo được sắp xếp đặc biệt để giải quyết những rắc rối của chính mình, Pique, năm nay 28 tuổi, cho biết: “Bỏ ĐTQG là điều cuối cùng tôi muốn làm trên thế giới này. Những ai huýt sáo phản đối tôi đã thực sự sai lầm, họ sẽ còn ngồi nhìn Pique này thi đấu trong màu áo đỏ cho đến ngày tôi giải nghệ”, anh khẳng định.

“Các CĐV nào la ó tôi chắc đều là người của Real Madrid. Tôi mong họ và đội bóng của họ sẽ gặp phải những điều tồi tệ nhất”, Pique thách thức.

HLV Rudi Garcia: “Roma sẽ đánh bại Barca và lọt vào vòng 1/8 Champions League”


Sau khi đánh bại Juventus ở Serie A, Roma của ông Rudi Garcia đang tự tin hướng ra đấu trường châu Âu

Roma của HLV người Pháp, Rudi Garcia năm nay nằm chung bảng E Champions League với Leverkusen, BATE và đặc biệt là ĐKVĐ Barcelona. Còn nhớ năm ngoái, họ không thể vượt qua vòng bảng ở một bảng đấu có sự hiện diện của Bayern và Man City.

“Chúng tôi rất vinh dự khi được làm khách của Barca trong tuần tới. Họ là một cỗ máy tuyệt vời và đám đông đang nhận định Roma sẽ lại thua thảm, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để đảo ngược những dự đoán đó. Chúng tôi sẽ thắng Barca và xa hơn, muốn giành vé vào vòng 1/8”, ông khẳng định.

“Tôi sẽ dẫn dắt ĐT Pháp trong tương lai hay không ư? Ước mơ hiện tại của tôi là giành một danh hiệu cùng Roma, chưa tính đến những kế hoạch khác”, Garcia kết lại.

Daniel Sturridge trở lại tập cùng đội 1 Liverpool


Sturridge đã hoàn thành trọn giáo án tập luyện của đội 1 Liverpool trong buổi tập hôm qua

Sau thời gian dài rời xa bóng đá để phẫu thuật dứt diểm và nghỉ dưỡng thương, tiền đạo Daniel Sturridge đã trở lại tập luyện cùng đội 1 Liveprool vào hôm qua, 10/11 (giờ địa phương).

Đặc biệt, Sturridge đã hoàn thành đầy đủ giáo án tập luyện cho đội một trong buổi tập này. HLV Brendan Rodgers đã cực kỳ hài lòng về điều đó.

Tuy nhiên, Sturridge vẫn sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với Man United vào cuối tuần, vì chưa lấy lại thể trạng tốt nhất. Anh đang phấn đấu để ra sân một trận cho Liverpool trước khi tháng 9 này kết thúc.

Louis van Gaal: “Tôi không thể hiểu nổi Rooney. Cậu ấy có vấn đề về diễn đạt”


Rooney tiếp tục bị chê, lần này là ở khoản... ăn nói

Trên đài RTL4 (Hà Lan) mới đây, HLV trưởng Louis van Gaal của Man United khẳng định ông luôn rất khó khăn để hiểu Wayne Rooney, mỗi khi trò chuyện với anh này. Không phải bởi bất đồng ngôn ngữ, mà Van Gaal bảo vấn đề nằm ở giọng nói và cách diễn đạt ngôn từ của Rooney.

“Nếu giờ Rooney ngồi nơi đây, và bạn bắt đầu hỏi chuyện cậu ta, bạn nghĩ mọi người ở đây sẽ hiểu những gì cậu ta nói ngay lần đầu tiên không? Rất khó”, Van Gaal khẳng định.

Wawrinka và Simona Halep lần lượt giành vé đi ATP & WTA World Tour Finals

Sau Novak Djokovic, Andy Murray và Roger Federer, đến lượt Stan Wawrinka là cái tên thứ 4 chính thức giành vé tham dự ATP World Tour Finals 2015 - giải Grand Slam thu nhỏ dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Wawrinka có mặt trong cuộc tranh tài cuối mùa giải ở đấu trường O2 của London nước Anh.

Tương tự, Simona Halep lần thứ 2 liên tiếp được tham dự giải đấu giành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất năm diễn ra ở Singapore. Trước đó, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams là cái tên duy nhất xuất hiện ở giải WTA World Tour Finals. Năm ngoái, Halep từng gây bất ngờ khi thắng Serena ở giải này trong trận ra quân, trước khi để thua ở chung kết.

Arsenal đá sân nhà quá tệ


"Giáo sư" còn rất nhiều việc phải làm để giúp Arsenal đạt thành tích tốt trong mùa giải này

Lần đầu tiên sau 36 năm, Arsenal không thể ghi bàn sau 2 trận được chơi trên sân nhà Emirates ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Với 3 bàn ghi được trên sân khách, cùng 2 trận thắng, 1 hòa và 1 thua, Pháo thủ hiện đang đứng thứ 6 với 7 điểm trên BXH Premier League sau 4 vòng đấu.

Tính cả chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở Siêu cúp Anh hồi đầu mùa, Arsenal ghi tổng cộng được 4 bàn thắng trong 5 trận vừa qua. Đó có thể xem 1 áp lực không nhỏ đối với thày trò HLV Arsene Wenger trong cuộc tiếp đón Stoke City tới đây. Dẫu vậy, Giáo sư Wenger vẫn hài lòng với đội hình của mình khi ông có nhiều lựa chọn trên hàng công.

Michel Platini hứa chắc sẽ tranh cử ghế Chủ tịch FIFA

Mới đây ở thành phố Brussels nước Bỉ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini đã có cuộc gặp gỡ bên lề với Chủ tịch Ủy bản châu Âu Jean-Claude Juncker. Trước đó, ngày 29/07, ông Michel Platini cho biết sẽ ra ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới.

Bên cạnh đó, ông Chung Mong-Joon - cựu Phó Chủ tịch FIFA và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc hay cựu tuyển thủ Brazil Zico cũng cho biết họ sẽ tham gia trong cuộc bầu cử tới đây. Còn Hoàng tử Jordan, Ali bin Al-Hussein lại đang cân nhắc khả năng trở lại cuộc đua.

Hoài Thuận – Nghiêm Long

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN